Khởi tố, bắt giam nam thanh niên Vũng Tàu ra Thái Bình đâm bạn gái vì cuồng ghen

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 25/8, Cơ CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam nam thanh niên đâm trọng thương bạn gái là nữ sinh ĐH Y Dược Thái Bình.

Như tin đã đưa, khoảng 14h ngày 19/8, tại khu vực ngõ 08, đường Phan Bá Vành, tổ 23, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, người dân địa phương nghe tiếng tri hô của nạn  nhân sau đó chứng kiến cảnh tượng nam thanh niên vừa đâm một nữ sinh viên.

Đối tượng ngay sau đó bị người dân khống chế và được làm rõ là Nguyễn Tường Tri (SN 1994, trú tại số nhà 449, đường Điện Biên Phủ, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

ghen
Đối tượng mật phục đâm bạn gái bị người dân bắt giữ (ảnh nguồn FB)

Nạn nhân bị Tri dùng dao đâm là chị Cao Thị Nhung (SN 1994, trú quán tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại số nhà 04, ngõ 08, đường Phan Bá Vành, tổ 23, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Hậu quả làm chị Cao Thị Nhung bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến sự việc, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 163, Quyết định khởi tố bị can số 242 và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Tri (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Giết người” được quy định tại Khoản 2, Điều 93, Bộ luật hình sự.

ghen
Trong ngõ nói đối tượng Tri mật phục để đâm bạn gái (ảnh H.N)

Cũng liên quan đến vụ án, một số nhân chứng cho hay, trước khi sự việc xảy ra được một tháng, nam thanh niên này có đeo khẩu trang và “phục” ở ngõ số 8 để được gặp chị Nhung mong hàn gắn tình cảm. 

Được biết, nữ sinh Cao Thị Nhung là sinh viên năm thứ 5 của trường ĐH Y Dược Thái Bình. Hiện Nhung đang thuê trọ nhà bà Lan. Đối tượng Tri hiện đang làm việc ở Vũng Tàu. Nhung và Tri quen và yêu nhau trên mạng xã hội, có quan hệ tình cảm với nhau.

Hiện cơ quan điều tra đang đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Chia sẻ