Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Đã có rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến sự thiếu quan tâm, chăm sóc con cái của các bậc làm cha mẹ. Cuộc sống mưu sinh đã khiến các ông bố, bà mẹ nợ con mình một lời xin lỗi…

Sáng 30-5, MV "Xin lỗi con" với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã chính thức được công bố trong buổi họp báo về dự án phi lợi nhuận ANNA liên quan đến việc bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục.

Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Buổi họp báo chính thức ra mắt MV cũng như dự án ANNA về bảo vệ trẻ em khỏi vấn nạn xâm hại tình dục

Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ về ý tưởng thực hiện MV

Theo thống kê của Quỹ dân số LHQ tại Việt Nam cho biết có đến 93% trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân quen. Tuy nhiên, việc giáo dục giới tính cho trẻ em còn gặp rất nhiều khó khăn khi chính những bậc làm cha mẹ, thầy cô giáo, xã hội còn khá "e dè" trước vấn đề nhạy cảm này.

Mặc dù xã hội đã lên án, luật pháp đã trừng trị những kẻ phạm tội nhưng từ sâu bên trong, gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Dư luận vẫn còn mang tính bộc phát và nhất thời, trọng trách phải thuộc về ngành giáo dục, từ trường lớp đến gia đình để giúp con trẻ có đầy đủ kiến thức để tự bảo vệ chính mình.

MV Xin lỗi con là một lời tâm sự, xin lỗi của bậc làm cha mẹ cho những giây phút thiếu quan tâm đến con cái và đây cũng là lời hứa, cam kết sẽ bảo vệ, yêu thương và dành thời gian cho con nhiều hơn. Đây là bài hát khởi đầu cho dự án ANNA về giáo dục và bảo vệ cho trẻ em.

Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 3.

Nhóm nhạc sĩ sáng tác ca khúc "Xin lỗi con" góp mặt tại sự kiện

Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 4.

Ca sĩ Ưng Đại Vệ cùng con cái của mình tham dự buổi họp báo

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, anh cho biết phải mất rất nhiều thời gian để lên ý tưởng, sáng tác giai điệu, lời bài hát đến các nghệ sĩ tham gia trong MV "Xin lỗi con". "Tất cả chúng tôi chỉ mong muốn các bậc cha mẹ hãy quan tâm, yêu thương con cái của mình hơn, đừng vì sự bận rộn trong cuộc sống mưu sinh mà quên đi những đứa con của mình".

Chia sẻ ý tưởng của dự án, anh Nguyễn Tiến Huy (người sáng lập và điều hành DigiPencil MVV) cho biết sự tin tưởng của dự án ANNA vào sức mạnh của giáo dục sẽ giải quyết được gốc rễ của vấn đề xâm hại tình dục đối với trẻ em. "Trước khi dạy trẻ trở thành học sinh giỏi, chúng ta cần dạy trẻ cách chúng tự bảo vệ bản thân mình", anh Huy cho biết.

Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc dự án ANNA chia sẻ về ý tưởng, lộ trình hành động dài hạn của dự án

Khởi động dự án chống xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 6.

Buổi họp báo ra mắt MV với rất nhiều nghệ sĩ Việt tham gia

Dự án ANNA sẽ sử dụng tất cả nguồn lực truyền thông từ truyền hình, báo in, báo mạng, người có tầm ảnh hưởng trong xã hội... để kết nối và truyền tải những kiến thức về giới tính, biện pháp chống xâm hại thân thể ở trẻ nhỏ đến với các em nhỏ, phụ huynh và nhà trường.

Ngoài ra, dự án còn phát triển chiến lược Edutainment (vừa học vừa chơi) bằng cách mua bản quyền và chuyển ngữ nội dung giảng dạy liên quan đến đề tài "Giáo dục giới tính và an toàn thân thể cho trẻ em", đưa giáo án điện tử, phim họat hình đến với trẻ em. Dự kiến, vào năm học mới, bộ giáo án điện tử sẽ được áp dụng vào một số trường tiểu học tại TP.HCM.

Chia sẻ