Khoảnh khắc dễ thương của các bé trong Hành trình về vùng dược liệu đạt chuẩn quốc tế
Khệ nệ bưng cây giống xanh non, háo hức hái trái quất vàng ươm và vào vai các dược sĩ nhí trong dây chuyền sản xuất siro ho cảm, các bé đã có trải nghiệm lý thú trong chuyến về thăm vùng trồng dược liệu và nhà máy của nhãn hàng Ích Nhi.

Vào lúc 7h30 sáng chủ nhật 24/11, hơn 20 gia đình đã khởi hành từ Hà Nội về Nam Định thăm vùng trồng dược liệu Quất đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO và nhà máy dược phẩm.

Trải qua quãng đường gần 100km các bạn nhỏ vô cùng hào hứng, khi đến với vùng Quất bạt ngàn rộng 10ha nằm giữa bãi vượt sông Đào trong vắt xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản. Đây là vùng quất làm nguyên liệu sản xuất Siro ho cảm Ích Nhi, đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP-WHO (thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới).

Các bé được hướng dẫn trồng cây, chăm bón theo đúng chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới: Chọn cây giống chuẩn, khỏe mạnh tạo kháng thể tự nhiên, trồng cây vun bầu gốc cao, rộng để cây ra rễ tốt, tưới nước sạch cho cây và bón phân hữu cơ là bột đậu nành…

Cũng như các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO làm nguyên liệu cho Siro ho cảm Ích Nhi như cát cánh tại Lào Cai, húng chanh tại Đồng Tháp…, vùng quất Nam Định nằm biệt lập để tránh bị tác động, ô nhiễm từ các khu canh tác nông nghiệp xung quanh.

Bé Gia Bảo và bé Ánh Hồng ở Bắc Ninh đã dậy từ 5h sáng, háo hức cùng mẹ bắt 2 chuyến xe buýt từ Bắc Ninh về Hà Nội để lên đường tới Nam Định. Đây là lần thứ 2 các bé tham gia trải nghiệm này. "Lần trước đi con còn nhút nhát, chỉ bám mẹ, còn lần này đã thích thú tham gia các trò chơi, quen nhiều bạn mới. Mẹ được tận mắt thấy quy trình trồng, chăm sóc, thu hái dược liệu cho sản phẩm Siro ho cảm con thường xuyên dùng, thì càng yên tâm và tin tưởng", chị Lan Hương, mẹ bé Gia Bảo 4 tuổi (bên phải) cho biết.

Các bé học cách thu hái quất theo đúng chuẩn: Lựa quả nào vừa chín vàng để hàm lượng hoạt chất đạt cao nhất, giúp sản xuất ra sản phẩm có tác dụng tốt.

Khi hái quất phải làm sao để còn nguyên cuống, không bị dập, không sứt vỏ, tránh vi khuẩn xâm nhập. Quả cũng phải được đựng trong đồ sạch, không được để chạm đất.

Trong Hành trình xanh, các bé còn được tham quan dây chuyền sản xuất Siro ho cảm Ích Nhi tại nhà máy Nam Dược. Để đảm bảo điều kiện khắt khe tại khu sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (thực hành sản xuất thuốc tốt theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới), các bé được trang bị đồ bảo hộ lao động vô khuẩn và phải rửa tay thật sạch trước khi vào.

Tại đây, các bạn nhỏ vô cùng say mê ngắm nhìn các cô chú công nhân thao tác trong khâu cuối cùng hoàn thiện sản phẩm. "Lúc sắp tới nơi cháu hồi hộp lắm, còn giờ nhìn những "bạn chai tự đi" (trên dây chuyền) thế kia cháu thích vô cùng", bé Mít, 7 tuổi cho biết.

Dù cả ngày di chuyển liên tục, kết thúc chuyến đi, các bạn nhỏ vẫn vô cùng hào hứng và tràn đầy năng lượng. "Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho cả gia đình. Các con, và cả bố mẹ, đã học được nhiều điều hay, về lựa chọn sống xanh, về dược liệu sạch, về cách lựa chọn sản phẩm an toàn...