Khoai lang nướng phô mai thơm phức cho bữa sáng

Liên Phạm,
Chia sẻ

Món khoai lang nướng phô mai ấm nóng, cùng với lớp phô mai béo ngậy hứa hẹn sẽ là món ăn sáng tuyệt vời!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món khoai lang nướng phô mai:

800g khoai lang

20g bơ

120ml sữa

2g muối

100g phô mai cheddar và mozzarella đã bào nhỏ

Một ít rau mùi thái nhỏ.





Khoai lang rửa sạch cho vào nồi hấp hấp chín.




Lấy khoai lang ra để nguội và bóc bỏ vỏ, cắt nhỏ rồi cho phần thịt khoai vào một cái tô, tiếp đó thêm bơ, sữa, muối vào trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.




Cho khoai lang vào thố hoặc khay nướng và rải đều phô mai lên trên.




Làm nóng lò nướng đến 200 độ C và nướng khoai lang trong khoảng 10 phút cho đến khi phô mai tan chảy và chuyển màu vàng thì lấy ra để nguội trong 5 phút, rắc rau mùi thái nhỏ lên trên và thưởng thức thôi.


Món khoai lang nướng phô mai này vừa mềm ngọt, vừa thơm ngon béo ngậy của sữa và phô mai. Không những thế ăn món khoai lang này vào buổi sáng rất tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Vậy nên bạn hãy thử làm món khoai lang nướng phô mai này cho các thành viên trong gia đình mình nhé!


Chúc bạn thành công và ngon miệng nhé!

(Nguồn: omnivorescookbook)

Chia sẻ