Khổ sở với mồ hôi “nặng” mùi

,
Chia sẻ

Tình trạng ra nhiều mồ hôi khiến nhiều người rất khổ sở, mất tự tin...

 
Nguyên nhân

Nhiều bạn đọc cả nam và nữ gửi thư về Báo Thanh Niên để hỏi về tình trạng cơ thể hay bị ra mồ hôi rất nhiều; có người cho biết ra mồ hôi nhiều ở đầu, những ngày nắng nóng càng ra nhiều hơn; có người muốn hỏi về việc có chữa dứt được bệnh này hay không?

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam (giảng viên ĐH Y Dược, TP.HCM) cho biết: tiết mồ hôi là một phản xạ tự nhiên nhằm bảo đảm hoạt động và các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể. Sự tiết mồ hôi giúp cơ thể thải nhiệt, điều hòa thân nhiệt, thải bớt các chất độc. Hiện tượng tiết mồ hôi của cơ thể chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, đầu tiên là nhiệt độ và độ ẩm của môi trường: ở trong môi trường nhiệt độ thấp như trong phòng có máy điều hòa, xứ lạnh, mùa đông... mồ hôi ít tiết ra. Trong điều kiện nóng bức, độ ẩm cao, mồ hôi tiết ra rất nhiều, gây khó chịu; yếu tố thể tạng cũng rất quan trọng - ở những người béo phì, những người cường giao cảm, mồ hôi cũng tiết ra nhiều; tiết mồ hôi cũng sẽ tăng lên tùy theo tình trạng tâm sinh lý và hoạt động thể lực của con người - hoạt động thể lực nhiều, tập thể dục, có kinh nguyệt; một số bệnh của cơ thể cũng gây tăng tiết mồ hôi như bệnh tiểu đường, hội chứng cường giáp, lao tiến triển…

Điều trị

“Trong mồ hôi, ngoài thành phần muối và nước còn có nhiều chất độc của cơ thể, chính vì vậy ở một số người mồ hôi rất “nặng” mùi, đặc biệt là sau những bữa ăn có nhiều chất protide, nhiều hành tỏi và các loại thức ăn có mùi đặc biệt”, PGS-TS Nguyễn Hoài Nam nói.

Với trường hợp tăng tiết mồ hôi nguyên phát thường gặp ở những người trẻ và tiết nhiều ở bàn tay, nách thì điều trị tốt nhất là cắt hạch thần kinh giao cảm ngực qua nội soi. Hiện tại, phòng khám Lồng ngực mạch máu ở một số bệnh viện tại TP.HCM có thực hiện loại phẫu thuật này.  
 
Theo Thanh niên
Chia sẻ