Khi vợ thường xuyên vắng nhà

,
Chia sẻ

Mang tiếng đã có gia đình nhưng chẳng mấy khi vợ chồng Hải gặp nhau. Hải đi công tác suốt, hết miền Nam rồi lại ra nước ngoài, vì vậy mà hai vợ chồng mỗi người một ngả.

Hải hiện đang làm điều phối dự án của một tổ chức phi chính phủ. Do tính chất công việc, Hải thường xuyên phải xa nhà. Tháng nào, Hải cũng phải đi công tác vài lần, có đợt đi cả tháng liền. Lịch làm việc dày đặc các buổi hội thảo đào tạo, công tác ngắn hạn…

Còn chồng Hải hiện đang giữ chức trưởng phòng của cơ quan nhà nước. Thành ra, trước mỗi lần đi xa, Hải phải chuẩn bị hết mọi thứ cho hai bố con ở nhà: từ đồ ăn để tủ lạnh, đến lên lịch, hướng dẫn cho chồng. Rồi khi đi công tác về, mệt mỏi, căng thẳng làm Hải phờ phạc cả người. Về đến nhà là chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng thiết gì đến chuyện vợ chồng, con cái.

Thành ra cô lo thầm: “Xa nhau nhiều thế này rồi tình cảm vợ chồng cũng sẽ nhạt dần”. Hai vợ chồng thỉnh thoảng mới có chút thời gian bên nhau. Đã lâu lắm rồi, vợ chồng Hải không đi đâu đó với nhau.

Cũng may, hai vợ chồng cùng ngành nên anh thông cảm nhiều, tạo điều kiện cho vợ công tác. Anh thường nói khéo vợ: “Em cứ đi công tác nhiều, anh giờ thành người nội trợ đảm đang rồi”.
 
Tin nhau là chính

Thái độ vui vẻ ấy cũng là nhờ nỗ lực của Hải bởi dù vắng nhà nhưng ngày nào cô cũng gọi điện về cho chồng. Tối nào, 2 vợ chồng cũng online hàng giờ liền. “Mình là vợ phải biết chăm sóc gia đình, giáo dục con cái. Vì công việc mình không thể ở nhà chính vì thế mà nhiều lúc mình cũng rất lo. Người ta thường nói: “xa mặt cách lòng”, chính vì thế mình luôn phải chủ động liên lạc, giữ tình cảm vợ chồng. Không gọi điện thì nhắn tin, chat chít, cái đó là điều không thể thiếu được”, Hải tâm sự.

Đã có lần bạn bè dọa: “Mày đi suốt có ngày mất chồng” nhưng Hải quan niệm: “Còn thương yêu nhau thì chắc chắn sẽ nhớ đến nhau và không làm gì để tổn thương tình cảm của nhau. Người ta còn xa nhau hàng năm trời còn được mà. Gần nhau nhiều quá đôi khi xa nhau cũng là cách để thử mức độ bền chặt như thế nào. Cái chính vẫn là do mình. Nếu không thực sự hết lòng vì nhau thì kể cả đang chung sống với nhau mà có ý định đi lăng nhăng thì cũng không ngăn cấm được”.

Xa dần tình cảm

Không phải ai cũng được sự chia sẻ, động viên tình cảm từ chồng như Hải, trường hợp của Ngọc là một ví dụ. Ngọc là trưởng chi nhánh của một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Lên chức đồng nghĩa với việc Ngọc phải đi công tác nhiều hơn.

Vợ bận bịu, những bữa cơm do chính tay Ngọc nấu ít dần, thay thế là những bữa ăn nhanh hay cơm hộp, có khi hai vợ chồng tự túc ăn ở ngoài. Căn nhà thì lúc nào cũng bề bộn vì chẳng ai chịu dọn dẹp. Ngọc không yên tâm thuê người giúp việc.

Rồi những đêm cô đơn vắng vợ, anh phải ngủ một mình. “Xa vợ, thèm yêu” anh đã nảy sinh tình cảm với cô gái cùng cơ quan. Chuyện đến tai Ngọc nhưng thay vì giải quyết dứt điểm, Ngọc lại lôi chuyện chồng “ăn phở” bên ngoài ra để tranh cãi. Còn anh thì một mực cho rằng: “Tại Ngọc không biết giữ chồng”. Cứ thế, 2 người ly thân sau một lần Ngọc đi công tác về.

Đâu là giải pháp

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng: “Ngày nay, người phụ nữ ngoài công việc gia đình còn đảm đương nhiều công việc khác trong xã hội. Người vợ thời hiện đại có thể nói phải giữ nhiều vai trò khác nhau. Vì công việc phải đi xa là điều không thể tránh khỏi”.

Hoàn cảnh mỗi người một nơi không phải là điều mong muốn. Từ trước tới nay vẫn có quan niệm, vợ thì phải chăm sóc chồng con từ cơm nước tới quần áo, vun đắp hạnh phúc gia đình. Khi xa cách nhau, những cái tối thiểu như nấu một bữa cơm hay là một bộ quần áo tươm tất cho chồng cũng không thể thực hiện được thì chuyện tình cảm theo đó mà nguội dần, không thể gắn bó như trước… cũng là lẽ đương nhiên.

Thực tế, những người đàn ông thông cảm cho vợ mình thì rất ít, trong khi đó tỉ lệ chồng ngoại tình lại rất cao. Đã có nhiều trường hợp chồng nảy sinh tình cảm với người khác khi vợ vắng nhà dẫn tới kết quả hạnh phúc gia đình bị rạn nứt, ly thân, ly hôn.

Để khắc phục tình trạng này, trước tiên hai vợ chồng cần phải xác định niềm tin và sự chấp nhận, thông cảm, chia sẻ cho nhau. Thứ hai, bản thân mỗi người cần phải biết kiềm chế trước những cám dỗ. Không chỉ có những ông chồng ở nhà ngoại tình mà có trường hợp vợ đi công tác nhiều rồi quan hệ với người khác ở bên ngoài.

Bên cạnh đó, vợ chồng cần phải thường xuyên điện thoại, quan tâm lo lắng cho nhau để cho hai người luôn cảm nhận được tình cảm của nhau. Những lúc ở nhà, người vợ nên dành nhiều thời gian cho gia đình chồng con, bù đắp những sự thiếu hụt về tình cảm.

“Nhiệm vụ làm vợ” không thể nào xao nhãng. Dù mệt mỏi nhưng không nên thể hiện ra ngoài bằng những cử chỉ cáu gắt thờ ơ với chồng. Tình trạng vợ chồng mỗi người một nơi không nên thường xuyên. nếu kéo dài quá, thì sẽ không tốt.

Đảm công việc xã hội và làm tròn nhiệm vụ của người vợ là một điều rất khó thực hiện. Cái đó phụ thuộc rất lớn vào tài khéo léo của mỗi người phụ nữ.

 
Theo DK
Dân trí
Chia sẻ