Khỉ mặt đỏ nhảy lên xe máy, hù dọa người đi đường

Nhàn Lê,
Chia sẻ

Cùng một ngày, Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận 2 con khỉ được người dân tự nguyện giao nộp. Những con vật này được Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết trong ngày hôm qua (27/3), đơn vị đã tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ và một khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp.

Khỉ mặt đỏ nhảy lên xe máy, hù dọa người đi đường - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Để (ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thứ 3 từ trái sang) giao nộp khỉ mặt đỏ cho cơ quan chức năng

Theo đó, con khỉ mặt đỏ do anh Nguyễn Văn Để (ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) giao nộp. Đây là con khỉ cái, nặng khoảng 8kg. Theo anh này, vài ngày trước, trong lúc cưa cây trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân thì xuất hiện một con khỉ. Con khỉ nhảy lên xe máy, hù một người phụ nữ khiến người này té qua một bên, trầy xước ở tay. Sau đó, anh Để cùng một số người khác liên hệ với Công an xã Lê Minh Xuân để bàn giao con khỉ cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Cùng ngày, ông Mai Văn Lộc (ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) cũng giao nộp một con khỉ đuôi lợn đực nặng 5kg cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM. Người đàn ông cho biết đã nuôi con khỉ được khoảng 4 năm. Được UBND, Công an xã Lê Minh Xuân tuyên truyền nên ông và gia đình đã bàn giao khỉ cho kiểm lâm với mong muốn chúng được thả về tự nhiên.

“2 con vật đều thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Lực lượng kiểm lâm đã đưa 2 con vật về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ chi cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên" - một cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM chia sẻ.

Khỉ mặt đỏ nhảy lên xe máy, hù dọa người đi đường - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Lộc (ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, đứng giữa) giao nộp một con khỉ đuôi lợn đực cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM

Theo kiểm lâm, động vật hoang dã có bản năng tự nhiên có thể tấn công người. Việc nuôi nhốt, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã không khai báo với cơ quan kiểm lâm và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật.

Phía cơ quan này khuyến cáo người dân khi phát hiện những động vật hoang dã quý hiếm, động vật nguy hiểm sổng chuồng nên báo ngay cho chính quyền địa phương. Người nuôi động vật hoang dã muốn giao con vật đang nuôi cho cơ quan chức năng thì liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TPHCM để được hỗ trợ, xử lý.

Chia sẻ