Khách du lịch đổ về các siêu thị Argentina mua hàng giá rẻ

Đức Cường,
Chia sẻ

Lạm phát cao ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân Argentina, nhưng lại thu hút du khách từ các quốc gia láng giềng tới mua hàng giá rẻ.

Dòng người xếp hàng chờ đến lượt thanh toán vốn rất phổ biến tại các siêu thị Argentina, nhưng ở đây có một điểm đặc biệt. Phần lớn những người đang xếp hàng là người Uruguay, họ đã băng qua biên giới để mua thật nhiều hàng hóa tại quốc gia láng giềng.

Ông Martin Acheverreaga - Người dân Uruguay cho biết: "Chúng tôi đến Argentina để thăm vài người bạn và nhân tiện mua sắm hàng hóa để tiết kiệm chi phí. Sự khác biệt về giá cả các mặt hàng thiết yếu giữa hai nước là điều rất dễ nhận thấy.

Tình trạng lạm phát cao buộc Chính phủ Argentina áp dụng chính sách kiểm soát giá cả mang tên "Giá hợp lý", theo đó giá 1.700 mặt hàng sẽ bị đóng băng cho đến tháng 12/2023. Kèm theo đó, tỷ giá đồng peso lại giảm tới 25% so với USD. Các yếu tố này khiến hàng hóa tại Argentina trở nên hấp dẫn với du khách nước ngoài. Người nước ngoài không chỉ đến Argentina để mua hàng thiết yếu mà còn cả xăng dầu.

Khách du lịch đổ về các siêu thị Argentina mua hàng giá rẻ - Ảnh 1.

Ông Robert de Lima - Người dân Uruguay: "Ở Uruguay giá nhiên liệu sau khi quy đổi sẽ là 50 peso, trong khi ở đây rẻ tới hơn một nửa, chỉ là 20 peso. Mua sắm ở đây mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng tôi, kể cả là thực phẩm thông thường, thực phẩm lâu hỏng cũng đều rất rẻ. Một gói mỳ ăn liền ở Uruguay là 70 peso và ở đây là 20 peso. Điều đó có nghĩa là tôi có thể mua được 3 gói mỳ ở Argentina thay vì chỉ 1 gói như ở Uruguay".

Trong khi giá hàng hóa rẻ mang lại sinh khí cho các siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại Argentina, thì ở chiều ngược lại, đây là vấn đề lớn với các các cửa hàng bán lẻ nằm tại khu vực biên giới của các quốc gia láng giềng như Bolivia, Chile và Uruguay. Các cửa hàng bán lẻ của các nước này không thể cạnh tranh nổi với các đối thủ ở Argentina do sự chênh lệch quá lớn về giá cả.

Bà Noelia Romero - Nhà quản lý siêu thị tại Uruguay: "Doanh thu của chúng tôi đã giảm rất mạnh, không chỉ thuốc mà còn cả hàng tạp hóa và các sản phẩm làm sạch nhà cửa".

Ông Abelardo Alzaibar - Chủ cửa hàng bán dược phẩm tại Uruguay: "Thực trạng này đang trở thành vấn đề mang tính sống còn với chúng tôi. Người lao động mất việc làm, các cửa hàng phải đóng cửa, chúng tôi lâm vào nợ nần và mọi thứ dường như sẽ không sớm kết thúc. Chúng tôi chỉ biết tìm mọi cách để tồn tại".

Để hỗ trợ các cửa hàng địa phương ở vùng biên giới, Chính phủ Uruguay đã ban hành nhiều giải pháp như miễn thuế và trợ giá đối với các mặt hàng dược phẩm và xăng dầu.

Chia sẻ