Kẻ đâm, chém liên tiếp bé gái lớp 2 ở Hà Nội: Đối tượng từng cố thủ trong nhà sau khi gây án

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo lời kể của Tổ trưởng tổ dân phố Nhuệ Giang, sau khi gây án nghi phạm vào nhà khóa cửa và cố thủ bên trong. Thời điểm đó trong nhà có hai mẹ con Vương. Dù được mẹ và mọi người động viên ra khỏi nhà nhưng nghi phạm nhất định không ra.

Ngày 23/10, Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân hai mẹ con cháu bé bị chém trên địa bàn bởi một nam thanh niên lạ mặt.

Kẻ đâm, chém liên tiếp bé 7 tuổi ở Hà Nội: Đối tượng từng cố thủ trong nhà sau khi gây án - Ảnh 1.

Cháu M. đang được điều trị tại BV Hữu nghị Việt Đức Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, quá trình truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ nghi phạm Lê Văn Vương (20 tuổi, trú phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) để làm rõ hành vi giết người.

Sáng ngày 23/10, tại tổ dân phố Nhuệ Giang (Tây Mỗ) nhiều người dân bàn tán xôn xao dù sự việc đã xảy ra 3 ngày. Theo một số người, Vương hiện đang là sinh viên tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Trong cuộc sống hàng ngày, Vương sống khá trầm tính và ít giao tiếp với mọi người, vì thế khi sự việc xảy ra người dân cùng khu phố vô cùng bất ngờ.

Ông Nguyễn Đức Tín (tổ trưởng Tổ dân phố Nhuệ Giang) cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 20/10, khi nhận được tin báo từ người dân, ông lập tức có mặt tại hiện trường. "Khi có mặt tại hiện trường, những vết máu đã được người dân rửa, cháu M. và người mẹ đã được đưa đi cấp cứu", ông Tín cho hay.

Kẻ đâm, chém liên tiếp bé 7 tuổi ở Hà Nội: Đối tượng từng cố thủ trong nhà sau khi gây án - Ảnh 2.

Hai ngôi nhà nạn nhân và đối tượng ở gần nhau.

Theo lời kể của ông Tín, sau khi gây án Vương vào nhà khóa cửa và cố thủ bên trong. "Thời điểm đó trong nhà có hai mẹ con Vương. Dù được mẹ và mọi người động viên ra khỏi nhà nhưng Vương nhất định không ra. Khi lực lượng công an quận có mặt, họ phải đi xe biển trắng, dùng nhiều lời lẽ "dụ dỗ" Vương mới chịu ra ngoài", ông Tín cho biết.

Nhận xét về nam sinh gây án, vị tổ trưởng dân phố Nhuệ Giang cho biết, gia đình Vương có 3 mẹ con sinh sống (bố mất cách đây 2 năm) và đã ở đây từ lâu nhưng bản thân ông chưa gặp mặt và tiếp xúc với Vương bao giờ.

"Tôi nghe nói, nhà đối tượng và nạn nhân có quan hệ họ hàng, thậm chí lô đất hai nhà đang ở trước mua chung, rồi cắt làm đôi", ông Tín nói.

Trước thông tin đối tượng Vương có biểu hiện thần kinh không bình thường, ông Tín cho rằng: "Nếu có vấn đề về tâm thần gia đình phải báo chúng tôi, từ đó chúng tôi sẽ báo cáo lên cơ quan có chuyên môn. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất kể thông tin nào về vấn đề tâm thần của Vương".

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ động cơ gây án của đối tượng này.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 20.10, bé gái H.T.M (7 tuổi, học sinh trường tiểu học Nam Từ Liêm) đang chơi trong sân nhà ở phố Nhuệ Giang (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào, dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, bụng.

Phát hiện sự việc, mẹ cháu bé chạy tới ngăn cản hành vi của đối tượng thì cũng bị chém vào cổ. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân với những vết thương nghiêm trọng.

Sự việc ngay lập tức được thông báo tới cơ quan chức năng sở tại.


Chia sẻ