Japan Airlines tiếp tục va chạm với máy bay tuần duyên tại sân bay Haneda chỉ vài ngày sau vụ tai nạn thảm khốc

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Một vụ va chạm khác lại tiếp tục xảy ra với máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin, vào khoảng 18h00 (giờ địa phương) ngày 04/01, một vụ va chạm máy bay đã xảy ra tại khu vực sân đỗ nằm giữa nhà ga quốc tế và Đường băng B của Sân bay Haneda (Tokyo).

Theo đó, vụ va chạm này xảy ra khi khi một chiếc xe nâng của Hãng hàng không Japan Airlines đã bất ngờ đâm vào máy bay đang đỗ tại bãi của Lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG). Được biết, chiếc máy bay này là do tập đoàn Gulfstream Aerospace Corp chế tạo, mang số đuôi LAJ501 và không có kế hoạch cất cánh vào thời điểm đó.

photo-1

Nhân viên kiểm tra máy bay của Cảnh sát biển Nhật Bản sau vụ va chạm hôm 04/01 tại Sân bay Haneda

Vào thời điểm vụ va chạm xảy ra, chiếc máy bay của JCG không có người bên trong và không có báo cáo về thương tích nào liên quan đến vụ việc. Mặc dù vậy, vụ va chạm vẫn khiến nó bị hư hỏng với một vết nứt ở mép cánh.

Theo Japan News, hiện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản cùng các cơ quan hữu quan đang điều tra sự việc và phân loại đây là tai nạn xảy ra trong khu vực hạn chế tại sân bay. Trang này cũng cho biết vẫn chưa rõ thời điểm phương tiện này sẽ khôi phục hoạt động.

Japan Airlines tiếp tục va chạm với máy bay tuần duyên tại sân bay Haneda chỉ vài ngày sau vụ tai nạn thảm khốc- Ảnh 2.

Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ va chạm kinh hoàng trên đường băng C của máy bay Japan Airlines và máy bay Cảnh sát biển Nhật Bản

Trước đó chỉ 2 ngày, vào hôm 02/01, một vụ va chạm giữa máy bay chở khách của JAL và máy bay tuần duyên cũng đã xảy ra trên Đường băng C tại Sân bay Haneda, khiến cả hai máy bay đều bốc cháy dữ dội.

Vào thời điểm đó, chiếc máy bay của Japan Airlines chở tổng cộng 379 người nhưng đều được sơ tán thành công trước khi chìm trong biển lửa. Trong khi đó, 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển được xác nhận đã thiệt mạng, người còn lại bị thương nặng và vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Nguồn: Japan News

Chia sẻ