HOT: Cảnh sát Seoul công bố Seungri vô tội trước cáo buộc sử dụng ma túy và đánh bạc?

PA DUN,
Chia sẻ

Thông báo mới nhất của cảnh sát Seoul liên quan tới vụ việc của Seungri đang là chủ đề hot nhất tại Hàn Quốc.

Cách đây vài phút, tờ Naver bất ngờ đăng tải thông tin từ thông báo chính thức của cảnh sát Seoul. 

Trong thông báo ngày 21/3, cảnh sát Seoul chính thức trả lời về kết quả điều tra trong suốt những ngày qua. Điều đặc biệt, cảnh sát Seoul chính thức ra thông báo rằng hiện tại Seungri không bị điều tra việc sử dụng ma túy và đánh bạc. Hiện tại, nghi vấn môi giới mại dâm của Seungri đang được xem xét điều tra nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng nào rõ ràng. 

HOT: Cảnh sát Seoul công bố Seungri vô tội trước cáo buộc sử dụng ma túy và đánh bạc? - Ảnh 1.

Bài báo của Naver.

Vị quan chức này cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các khía cạnh khác nhau của sự nghi ngờ môi giới mại dâm và sử dụng ma túy xung quanh Seungri".

Tuy nhiên rất khó để xác nhận các chi tiết của vụ việc, như các tuyên bố hoặc bằng chứng. "Sự việc đang được làm rõ ở nhiều góc độ nhưng vì là vấn đề liên quan đến tình dục nên khó có thể đi vào từng chi tiết trong quá trình điều tra. Vẫn đang xác nhận rõ tất cả những nghi vấn được đưa ra".

Về nghi ngờ rằng Seungri đánh bạc tại Las Vegas, cảnh sát Seoul cho hay: "Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với các marketer thông qua người cung cấp thông tin và cho đến nay vẫn chưa có gì được xác nhận".

HOT: Cảnh sát Seoul công bố Seungri vô tội trước cáo buộc sử dụng ma túy và đánh bạc? - Ảnh 2.

Cảnh sát cũng chính thức phủ nhận cáo buộc sử dụng ma túy, sau hai lần test Seungri hoàn toàn âm tính với ma túy. 

Trước đó, cảnh sát xác nhận thông tin có bằng chứng Seungri sử dụng cocaine tại Philippines như truyền thông đưa tin ngày hôm qua là không đúng. 

Hiện tại ngoài nghi vấn Seungri môi giới mại dâm để tiếp đãi những khách đầu tư ngoại quốc ra thì tất cả các nghi vấn khác đều không được áp dụng điều tra (trong đó có đánh bạc và sử dụng ma túy, quay clip và phát tán clip riêng tư).

Đại diện cảnh sát Seoul cho biết, hiện tại Seungri còn đối diện với cáo buộc về việc "mặc đồng phục cảnh sát đăng lên mạng xã hội (Instagram) vào năm 2014). Trong trường hợp, việc này là thật, Seungri sẽ bị phạt theo Đạo Luật Trừng Phạt Tội Phạm nhỏ. Cụ thể, theo quy đình của Hàn Quốc, nếu dân thường sử dụng đồng phục cảnh sát sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền từ 80.000 đến 100.000 won (tương đương 1 triệu 6 đến 2 triệu đồng).

Nguồn: Naver

Chia sẻ