Hồn nhiên khỏa thân cưỡi trâu, nhiều khách du lịch nước ngoài hứng trọn "gạch đá" đầy phẫn nộ của netizen Philippines

NAM SPIDERUM,
Chia sẻ

Một hướng dẫn viên người Anh đã bị bắt vì tội cho phép du khách say xỉn “khỏa thân” cưỡi trâu, linh vật quốc gia của Philippines.

Gần đây, Liam Cox, một hướng dẫn viên du lịch quốc tịch Anh, người chuyên tổ chức các "tour cưỡi trâu say xỉn" trên hòn đảo Siargao (Philippines) đã đăng tải nhiều bức ảnh về một cặp đôi trong bộ dạng lấm bùn, khoả thân cưỡi trâu lên mạng xã hội.

Ngay sau khi xem được những bức ảnh này, người dân Philippines tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành động của những vị khách ngoại quốc. Lý do là bởi trâu được coi là linh vật của đất nước họ. Hành động ngồi trên lưng trâu khi không có lấy một tấm vải che thân của hai du khách ngoại quốc kia được coi là sự xúc phạm đến văn hoá Philippines. Vì lý do này, cảnh sát đã triệu tập anh chàng hướng dẫn viên du lịch để tiến hành điều tra.

Hồn nhiên khỏa thân cưỡi trâu, nhiều khách du lịch nước ngoài hứng trọn gạch đá đầy phẫn nộ của netizen Philippines - Ảnh 1.

Cox khiến người dân Philippines tức giận khi đăng những bức ảnh du khách khỏa thân cưỡi linh vật quốc gia của họ.

Sau khi thu thập các bức ảnh để làm bằng chứng, thanh tra Joel Liong, cảnh sát trưởng thành phố Surigao phát biểu rằng: "Cảnh sát đã kết tội một người quốc tịch Anh. Tội danh của anh ta là xúc phạm đến văn hóa và truyền thống của Philippines. Chúng tôi đã kết tội anh ta và những người liên quan xuất hiện trong những bức ảnh đó. Việc họ khỏa thân cưỡi trâu thể hiện sự không tôn trọng đất nước chúng tôi".

Về phần mình, anh Liam Cox thú nhận mình có liên quan tới việc khỏa thân của khách du lịch và nói rằng nhóm của anh ta đã uống quá chén vào ngày hôm đó".

Được biết, tour du lịch gồm có các hoạt động như để du khách say xỉn và cưỡi trâu.

Hồn nhiên khỏa thân cưỡi trâu, nhiều khách du lịch nước ngoài hứng trọn gạch đá đầy phẫn nộ của netizen Philippines - Ảnh 2.

"Tour say xỉn cưỡi trâu" đã kéo dài được vài năm ở Philippines

Cox nói với truyền thông địa phương rằng, anh ta rất hối hận về những gì đã xảy ra và xin lỗi vì đã vô tình xúc phạm tới văn hóa Philippines.

Anh ta nói rằng: "Từ những sự việc gần đây, chúng tôi nhận ra rằng, một số bức ảnh nằm trong tour cưỡi trâu của chúng tôi được đăng trên các mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bất kì ai cảm thấy bị xúc phạm khi xem những bức ảnh đó".

Hồn nhiên khỏa thân cưỡi trâu, nhiều khách du lịch nước ngoài hứng trọn gạch đá đầy phẫn nộ của netizen Philippines - Ảnh 3.

Du khách được mời tham gia cưỡi trâu khi say xỉn trong tour của anh Liam Cox.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ