Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội

Bài, ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Vụ cháy lớn kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Người dân sống xung quanh khu vực cháy đã được lệnh sơ tán từ 15h chiều.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đám cháy được xác định bắt đầu bùng phát lúc 13h ngày 5/6 tại Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đó đám cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 2.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn Nguyễn Quang Đấu cho biết, đơn vị tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện từ 14h chiều cùng ngày cho đến rạng sáng ngày 6/6 để tham gia chữa cháy. Được biết, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 2000 người tham gia chữa cháy.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội, diện tích cháy rừng lên đến trên 50 ha. Đây là đám cháy lớn chưa từng có ở Sóc Sơn.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 4.

Toàn bộ quả núi được phủ xanh bởi keo, bạch đàn, thông… nằm phía sau đền Gióng. Do đặc điểm rừng phòng hộ ở Sóc Sơn trồng trên địa hình núi cao, đồi dốc… nên công tác cứu hộ cực kỳ khó khăn, khiến đám cháy kéo dài và lan rộng".

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 5.

Lực lượng quân đội tiến gần hơn vào đám cháy.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 6.

Với các khu vực cháy lớn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa dây, vòi từ dưới chân đồi, núi lên tới đám cháy bên trên.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 7.

Do khu vực cháy rừng xa với nguồn nước nên việc chuyển nước chữa cháy rất khó khăn. Nhiều xe chữa cháy không thể lên núi chữa cháy được nên chỉ tập trung ở chân núi phòng sự cố lửa lan đến nhà dân.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 8.

Các vụ cháy rừng trước đây chỉ 1,2ha nhưng lần này cháy tới 50ha, lớn nhất từ trước đến giờ ở huyện Sóc Sơn. Ban đầu lực lượng chức năng làm đường băng cản lửa rộng 10m nhưng do gió lớn nên lửa vẫn tràn sang khu vực khác nên đã phát quang làm đường băng cản lửa lên tới 20m.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 9.

Tại nhiều điểm, cháy vẫn còn âm ỉ.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 10.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do nắng nóng nên độ ẩm thấp, cây cối dễ bắt lửa.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 11.

Sau 12 tiếng, đến thời điểm 1h30 sáng, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Đến rạng sáng nay, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hơn 2000 người dập lửa cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục tại Hà Nội - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Ngọc Lượng cho biết: "Chúng tôi được lệnh sơ tán từ 15h, ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ nhỏ sơ tán, còn lại thanh niên và những người khoẻ mạnh ở lại hỗ trợ cơ quan chức năng dập lửa".

Chia sẻ