Hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong 1 tháng, Singapore đóng cửa trường học, cơ quan

ÁNH DƯƠNG,
Chia sẻ

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa ra quyết định đóng cửa trường học cơ quan trong vòng 1 tháng để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi mọi người ở trong nhà nhiều nhất có thể.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa ra quyết định đóng cửa trường học cơ quan trong vòng 1 tháng để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi mọi người ở trong nhà nhiều nhất có thể.

Singapore từng là hình mẫu trong cuộc chiến chống Covid-19 nhưng trong vòng 1 tháng qua, quốc gia này từ ghi nhận 100 ca tăng vọt lên hơn 1.000 ca dương tính virus corona.

Tính đến ngày 2/4, Singapore đã có 1.049 ca dương tính với virus corona. Ca tử vong thứ 5 của nước này được ghi nhận vào ngày 3/4, là một phụ nữ 86 tuổi chưa từng đến bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào bùng phát dịch thời gian qua.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca nhiễm tăng quá nhanh chóng, trong buổi họp báo truyền hình trực tiếp ngày 3/4, Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo hầu hết cơ sở làm việc ở Singapore, trừ khu vực kinh tế và dịch vụ then chốt, buộc phải đóng cửa trong vòng 1 tháng.

Các biện pháp mới nhằm siết chặt tụ tập đông người và hoạt động đi lại sẽ có hiệu lực từ ngày 7/4, theo Channel NewsAsia.

Hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong 1 tháng, Singapore đóng cửa trường học, cơ quan - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Thủ tướng Lý Hiển Long đồng thời kêu gọi người dân tránh giao tiếp với người ngoài gia đình, chỉ nên ra khỏi nhà cho những công việc thiết yếu như mua thực phẩm tại chợ.

Trước đó, trong đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Lý nhấn mạnh tình hình dịch bệnh tại Singapore đến nay "vẫn trong tầm kiểm soát" nhưng chính phủ muốn có thêm một số bước ứng phó mới.

Việc gặp gỡ chỉ nên giới hạn trong gia đình. Thăm người thân ở xa cũng cần hạn chế, đặc biệt với người cao tuổi và nhóm có nguy cơ cao. Những cơ sở kinh doanh vẫn duy trì hoạt động bao gồm ngành nghề liên quan đến thực phẩm, siêu thị và chợ, phòng khám, bệnh viện, giao thông, dịch vụ ngân hàng then chốt và các tiện ích như cung cấp điện, nước.

Kể từ ngày 8/4, tất cả trường học, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học Singapore sẽ chuyển sang đào tạo từ xa. Toàn bộ nhà trẻ và trung tâm công tác sinh viên, học sinh sẽ đóng cửa. Sẽ có những hỗ trợ chăm sóc trẻ em với quy mô hạn chế cho người tiếp tục làm việc trong nhóm ngành nghề thiết yếu mà không kịp thu xếp phương án khác để chăm sóc con cái.

Sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 mới tại Singapore, theo chuyên gia cho biết, đó cho thấy "làn sóng thứ hai" của dịch bệnh.

Làn sóng đầu tiên bắt đầu khi các du khách từ Trung Quốc đại lục lây nhiễm Covid-19 cho các công dân Singapore trong giai đoạn ban đầu của đợt bùng phát dịch bệnh trên toàn cầu với những ca mắc bệnh đầu tiên được ghi nhận trước khi Singapore thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại.

Khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng lên, quốc gia này gia tăng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt, đầu tiên là đối với những du khách nước ngoài đến từ Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Italy, Iran và cuối cùng là cấm tất cả các du khách nước ngoài.

Tuy nhiên, phần lớn làn sóng lây nhiễm dịch bệnh lần thứ hai liên quan đến các công dân Singapore quay trở về từ những “điểm nóng” Covid-19 như Mỹ hay Anh.

Đặc biệt, điều khiến các nhà chức trách nước này “đau đầu” hơn là làn sóng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai ở Singapore còn bao gồm cả sự gia tăng các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và các ca không rõ nguồn gốc, hay không có mối liên hệ với các bệnh nhân Covid-19 đã được xác nhận trước đó.

Sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 không phải chỉ xảy ra đối với Singapore mà là xu hướng của dịch bệnh trên toàn cầu. Ngày 29/2, chỉ có 86.604 ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới nhưng con số ngày đã tăng lên gấp gần 10 lần là 858.361 ca ngày 31/3 và tính tới ngày 3/4, số trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu đã cán mốc hơn 1 triệu người.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng chứng kiến sự gia tăng đột biến từ 95 ca lên 715 ca trong thời gian tương tự.

Michael Osterholm - một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota nhận định với Reuters: "Cách đối phó với dịch Covid-19 của Singapore cho đến nay vẫn là một trong những chiến lược tốt nhất thế giới. Điều mà thực tế dịch bệnh ở nước này chỉ ra cho chúng ta là SARS-CoV-2 là một virus khó đánh bại và ngăn chặn".

Hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong 1 tháng, Singapore đóng cửa trường học, cơ quan - Ảnh 3.

 

Chia sẻ