Hôm nay 19/7, Bắc Bộ mưa to đến rất to trên diện rộng sau nhiều ngày nắng nóng

Minh Anh,
Chia sẻ

Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, các tỉnh phía Đông Bắc Bắc Bộ chuyển sang mưa to đến rất to, kèm theo dông trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, ngày 19/7, các tỉnh phía Đông Bắc Bắc Bộ chuyển sang mưa dông diện rộng. Khu vực Bắc Giang - Lạng Sơn đang có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; riêng tại trạm Sơn Động (Bắc Giang) lượng mưa đo được trong 1 giờ qua (1h-2h) là 78mm.

Dự báo trong ngày, khu vực Bắc Giang-Lạng Sơn tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Mưa dông có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, ngập úng ở vùng thấp trũng.

Bắc Bộ chuyển mưa to đến rất to trên diện rộng
Miền Bắc có mưa dông trên diện rộng sau những ngày nắng nóng kéo dài (Ảnh internet).

Trong khi đó, ở Trung Bộ, nắng nóng diện rộng vẫn tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Cụ thể, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 19/7, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Đông Bắc 29-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ; nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33 – 35 độ.

Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ. Ngày 20/7, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm; nhiệt độ tăng nhẹ lên 28-37 độ.

TP HCM trong vài ngày tới duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 25-35 độ.

 

Chia sẻ