Hồi xuân quá đà, mau già, kiệt sức

Theo VTC,
Chia sẻ

Ý nghĩ muốn làm "chuyện ấy" thường xuyên túc trực, nhiều phụ nữ tuổi hồi xuân đã tận dụng triệt để "chuỗi ngày vàng".

Bước sang tuổi tứ tuần không ít phụ nữ rơi vào cảnh "khô hạn", "cô nhỏ" bất hợp tác khiến gối chăn nguội lạnh.
 
Bỗng một ngày đẹp trời, sự "khô hạn" biến mất, thay vào đó là cảm xúc bồi hồi, tâm trạng hân hoan, ý nghĩ muốn làm "chuyện ấy" thường xuyên túc trực, nhiều phụ nữ đã tận dụng triệt để "chuỗi ngày vàng". Các chuyên gia cảnh báo, quá đà sẽ đẩy "ngày vàng" mau chóng qua nhanh.
 
Có cơ hội là "yêu" hết mình
 
Chị Hà Thị Anh, 42 tuổi, nhà ở quận Lê Chân, Hải Phòng tâm sự: "Tôi là thành viên trong Hội phụ nữ tổ dân phố, mấy chị em làm trong Hội cũng sàn sàn tuổi nhau nên thường chia sẻ với nhau rất nhiều. Thời gian gần đây chúng tôi đều đang vướng vấn đề về chuyện tế nhị.
 
Chúng tôi thường tếu táo với nhau rằng "khô hạn" lâu ngày bỗng nhiên lại gặp "mưa rào". Có một chị trong Hội chủ trương là "tận dụng" triệt để cho bõ ghét những ngày "khô hạn" và cũng vì thời gian sẽ không nhiều nên cần phải "hết mình" với "chuyện ấy".
 
"Có lần chị ấy tâm sự, ông xã phát hoảng vì tự nhiên thấy vợ thay đổi khác thường, hừng hực "khí xuân" và tối nào cũng đòi "quyền lợi" từ 1-2 lần nên nghi ngờ vợ có bồ. Thế là chồng giữ rịt luôn cái điện thoại, muốn đi sinh hoạt Hội cũng khó. Chồng chị ấy muốn "kiểm soát" để tìm ra "kẻ gian" đã khơi lại "khí xuân" của vợ. Mặc cho chị ấy giải thích thế nào ông chồng cũng không chịu nghe", chị Hà Thị Anh thổ lộ.
 
Chị Nguyễn Mai Hoa, phố Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội bộc bạch: "Tôi là giáo viên và luôn sống rất chuẩn mực. Tôi luôn giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người cũng như trong mắt đức lang quân của mình.
 
Tôi mới sang tuổi 43 được một tuần nhưng cũng từ ngày sau sinh nhật tôi thấy mình đổi khác. Bao nhiêu cảm xúc mới lạ cứ ùa đến với tôi, tôi luôn thấy mình bồn chồn, muốn ăn mặc trẻ trung, ưa những bộ đồ lòe loẹt. Tôi thích chải chuốt, làm trẻ lại bản thân và sống tung tăng, tươi mới như tuổi đôi mươi.
 
Tôi đòi hỏi và "yêu" điên cuồng trước sự ngạc nhiên của chồng. Tôi bất chấp sự phán xét của chồng, mặc nhiên sống theo cảm xúc. Đêm nào không "lên đỉnh" tôi thấy mình thiếu thốn, bồn chồn không yên, không làm việc gì nên hồn, dạy không chú tâm, nấu ăn dở tệ... Và tối đến tôi lại bắt chồng phải "đền bù" dù biết sáng mai tỉnh dậy bải hoải vì quá mệt".
 
Hồi xuân quá đà, mau già, kiệt sức
 
Quá đà ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe
 
Chuyên gia sức khỏe sinh sản và tình dục Đào Xuân Dũng cho biết: "Hồi xuân là hiện tượng người phụ nữ ở tuổi mãn kinh như được tiếp thêm sức mạnh mới, ham muốn tình dục bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ. Vì khi đó, họ cảm thấy cuộc sống thảnh thơi hơn, tự tin vì đã có nhiều kinh nghiệm sống...
 
Tuy nhiên, nếu lạm dụng thời kỳ này để tận thu triệt để sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Như sức khỏe suy kiệt, sụt giảm về trí tuệ, mất khả năng làm việc. Đàn ông có thể mắc những chứng bệnh như liệt dương, xuất tinh sớm... Phụ nữ dễ bị viêm nhiễm âm đạo, mệt mỏi...".
 
Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Quyên, Trung tâm Tư vấn tâm lý Phương Thanh cho biết: "Yêu" quá độ dễ dẫn đến kiệt sức cho cả chàng và nàng làm cho cơ thể xanh xao, suy nhược, mài mòn khoái cảm. Nhất là trong độ hồi xuân, sức khỏe đã có hạn vì vậy việc bảo vệ sức khỏe là điều hết sức cần thiết bên cạnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý...
 
Song, để người trong cuộc nhận biết mình đang mắc bệnh là điều rất khó. Vì thế, khi nhận thấy bạn đời gặp phải trường hợp này, hãy nhẹ nhàng góp ý. Tốt nhất, nên đến phòng khám chuyên khoa khi có biểu hiện bất thường".
 
Hồi xuân là thời gian quý giá nhưng không vì thế mà phụ nữ tận dụng "sử dụng" triệt để vì nó sẽ thành con dao hai lưỡi. Tâm lý thỏa mãn nhưng sức khỏe yếu đi và các cơ sẽ trở nên xập xệ hơn vì những đêm dài thiếu ngủ do ân ái quá mức.
 
Cách sử dụng giai đoạn hồi xuân khôn ngoan là biết gìn giữ và nâng niu "ngày vàng" một cách đúng "liều lượng". Chồng viên mãn, vợ thăng hoa nhưng luôn khỏe mạnh tươi tắn thay vì quá đà tận dụng để rồi cả ngày ủ rũ vì mệt mỏi.
 
Hơn nữa, khi vợ bước vào độ hồi xuân các đức lang quân cũng nên đặc biệt tâm lý, nhất là đối với những quý ông "theo không kịp" vợ. Quý ông lãng mạn, chiều chuộng một chút cuộc sống vợ chồng "hồi cuối" sẽ mềm mại tuyệt đẹp và nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn. Không nên khắt khe để chị em "ôm hận" đi qua tiết xuân thì.
 
Những bệnh do "yêu" quá độ
 
- "Vùng kín" "lao lực": Phải hoạt động liên tục sẽ khiến "vùng kín" không kịp khống chế thần kinh và cảm giác, dẫn đến hậu quả là khổ chủ "về hưu" sớm hoặc nhanh suy thoái.
 
 - Rối loạn chức năng giới tính: Nhiều người cho rằng, quan hệ vợ chồng liên tục như vậy là biện pháp rất tốt giúp các quý ông khắc phục chứng xuất tinh sớm. Điều này cũng có lý vì những lần "xuất binh" sau chắc chắn sẽ lâu hơn những lần trước. Nhưng mặt trái của việc này là chứng bất lực về sau, không "xuất binh" hay "xuất binh" quá chậm...
 
- Đau lưng: "Yêu" quá độ tác động đến cơ quan "vùng kín" như viêm tiền liệt tuyến, viêm "túi hạt" và những chứng bệnh khác ở nam giới hay xung huyết đối với nữ giới. Tất cả các yếu tố này đều góp phần làm cho vùng xương chậu xung huyết, sản sinh ra lưng nhức, toàn thân bên dưới nặng nề, không thoải mái.
 
Biện pháp khắc phục chuyện "yêu" quá liều
 
- Thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao thể lực.
 
- Tập trung vào công việc chính bằng cả trí và lực để không còn thời gian nghĩ đến "chuyện ấy", khi hết công việc là có thể ngủ được ngay.
 
- Tránh tiếp xúc với phim ảnh, sách báo, thực tế dễ gây liên tưởng đến "chuyện ấy".
 
- Làm nhiều công việc mang tính lao động chân tay.
 

 
Cứ tưởng hồi xuân, hóa ra biến chứng

Hồi xuân quá đà, mau già, kiệt sức

Chia sẻ