Hội sinh viên ở KTX "sáng tạo" cách phơi chăn ga khiến dân mạng cười xỉu, còn hiệu trưởng thì bức xúc

Đông,
Chia sẻ

Nhiều trường đã phải ban hành quy định "cấm" sinh viên phơi chăn ga gối đệm theo kiểu này.

Cuộc sống đại học mang lại nhiều trải nghiệm đặc biệt và cơ hội học hỏi cho sinh viên. Đây là thời gian để sinh viên không chỉ đào sâu kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng sống, giao tiếp và làm việc nhóm. Sinh viên cũng có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ và tổ chức sự kiện, từ đó mở rộng mạng lưới mối quan hệ và hiểu biết về thế giới xung quanh.

Đặc biệt đối với các bạn chọn sống ở ký túc xá thì cuộc sống sinh viên càng muôn hình vạn trạng hơn. Các bạn cùng nhau học tập, dọn dẹp phòng ốc để không gian sống của mình thoáng đãng, sạch sẽ. Vì không gian ký túc xá không rộng rãi như ở nhà, nên mỗi lần dọn dẹp, giặt giũ chăn ga gối đệm trong phòng, nhiều bạn sinh viên lại tận dụng không gian trong khuôn viên trường để hong nắng cho đồ nhanh khô.

Tuy nhiên, chính điều đó đôi khi lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Mới đây, netizen đã chia sẻ lại loạt ảnh nhiều sinh viên giặt chăn rồi vắt lên các bức tượng được điêu khắc trong trường để phơi nắng cho nhanh khô thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Hội sinh viên ở KTX "sáng tạo" cách phơi chăn ga khiến dân mạng cười xỉu, còn hiệu trưởng thì bức xúc - Ảnh 1.

Hội sinh viên ở KTX "sáng tạo" cách phơi chăn ga khiến dân mạng cười xỉu, còn hiệu trưởng thì bức xúc - Ảnh 2.

Hội sinh viên ở KTX "sáng tạo" cách phơi chăn ga khiến dân mạng cười xỉu, còn hiệu trưởng thì bức xúc - Ảnh 3.

Hội sinh viên ở KTX "sáng tạo" cách phơi chăn ga khiến dân mạng cười xỉu, còn hiệu trưởng thì bức xúc - Ảnh 4.

Cách phơi chăn ga gối đệm của hội sinh viên ở KTX khiến cộng đồng mạng tranh cãi

Đối với nhiều netizen, hành động này của các bạn sinh viên không khác gì "khoác lên bộ quần áo mới" cho các bức tượng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thậm chí, nhiều người còn phải thốt lên đúng là "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", làm gì cũng khiến mọi người "cười xỉu".

Ở một diễn biến khác, có người cho rằng hành động này của các bạn sinh viên trông rất "chướng tai gai mắt" vì các bức tượng trong khuôn viên trường đại học được tạc đều có chủ ý và chúng mang rất nhiều ý nghĩa lịch sử. Nó có thể là bức tượng của một vĩ nhân hay bức điêu khắc của một người có cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển trường. Việc mang chăn lên phơi ở các bức tượng là một hành động vô lễ.

Để ngăn chặn tình trạng này, không ít trường cao đẳng và đại học ở Trung Quốc thậm chí đã ban hành thông báo cấm sinh viên phơi chăn ga gối đêm trên các tác phẩm điêu khắc. Trước hành động quyết liệt của nhà trường, nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách khác để hong khô quần áo hay chăn ga gối đệm, chẳng hạn như đặt chúng lên ô hay trải chiếu ra phơi ở trên sân thượng.

Hội sinh viên ở KTX "sáng tạo" cách phơi chăn ga khiến dân mạng cười xỉu, còn hiệu trưởng thì bức xúc - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách khác để hong khô quần áo hay chăn ga gối đệm

Tóm lại, làm gì thì làm, các bạn trẻ sinh cũng nên cân nhắc xem hành động của mình có gây phản cảm hay không. Đôi khi, chính suy nghĩ vô tư của các bạn khiến mọi người cảm thấy không phù hợp.

Theo Sohu

Chia sẻ