Học vấn 3 chị em dâu "Gia đình mình vui bất thình lình": Người chưa tốt nghiệp cấp 3, người học hai trường Đại học

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Ngoài đời, Kiều Anh, Lan Phương và Khả Ngân đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ. Cả ba có sự nghiệp thành công, tuy nhiên học vấn có nhiều khác biệt.

Gia đình mình vui bất thình lình là bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả khi trình chiếu trên VTV. Phim xoay quanh tổ ấm của ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) bà Cúc (NSND Lan Hương) với 3 cậu con trai và 3 cô con dâu.

Trong đó, 3 cô con dâu gồm Phương (Kiều Anh thủ vai), Hà (Lan Phương) và Trâm Anh (Khả Ngân) mỗi người một tính cách khiến gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn hay những tình huống “dở khóc dở cười". Đây cũng được xem là yếu tố giúp phim được mọi người quan tâm hơn.

Ngoài đời, Kiều Anh, Lan Phương và Khả Ngân đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Cả ba có sự nghiệp thành công, tuy nhiên học vấn có nhiều khác biệt.

1. Kiều Anh

Kiều Anh nổi tiếng với vai Nhung trong phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, phát sóng năm 2001. Trong phim, cô đóng vai cô gái hiền lành, tốt bụng, nỗ lực trong công việc. Cuối phim, Nhung có kết thúc đẹp so với hai nhân vật Nguyệt, Thương.

Kiều Anh sinh năm 1981 ở Thái Nguyên, đỗ vào ngành múa, Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) năm 13 tuổi. 17 tuổi, cô thường xuyên biểu diễn trong các chương trình phục vụ chiến sĩ biên phòng. 

3 chị em dâu 'Gia đình mình vui bất thình lình' có học vấn trái ngược: Người chưa tốt nghiệp cấp 3, người học 1 lúc hai trường ĐH - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Kiều Anh.

"Từ nhỏ tôi đã thích làm diễn viên nhưng năm đó trường Nghệ thuật Quân đội không có khoa diễn xuất nên thi vào khoa múa. 13 tuổi, tôi bước vào trường. Sau khi tốt nghiệp vào năm 17 tuổi, tôi bắt đầu phục vụ trong biên phòng. Lúc ấy khổ lắm, tôi cùng cả đoàn trèo đèo, lội suối, đi bộ, đi xe ngựa, đi xe ôm… đến các địa đầu của tổ quốc để phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ. Có thể nói là chúng tôi đã đến những nơi nghèo nhất, ít người nhất để làm văn hoá", cô từng tâm sự.

Từ năm 2004, Kiều Anh công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, dồn tâm huyết biểu diễn, dàn dựng các vở múa. Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019.

2. Lan Phương

Trong số các diễn viên nữ quen mặt trên VTV, Lan Phương là một trong những người thành công nhất cả về sự nghiệp và đời tư. Cô quê gốc ở Thanh Trì, Hà Nội. Lớp 1 cô học ở trường tiểu học Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Bố Lan Phương từng học tập và làm việc 10 năm tại Liên Xô cũ nên năm 1990, nữ diễn viên cùng mẹ sống tại đất nước này trong 1 năm. 

Năm 1991, Lan Phương về Việt Nam học tiếp lớp 2 và lớp 3. Năm lớp 4 gia đình chuyển nhà, Lan Phương học lớp 4 tại trường tiểu học Vĩnh Tuy. Năm 10 tuổi, Lan Phương theo gia đình vào Vũng Tàu và học lớp 5 tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Thái Học. Lên cấp 2, nữ diễn viên học tại trường THCS Nguyễn An Ninh và nổi tiếng vì năng khiếu múa.

3 chị em dâu 'Gia đình mình vui bất thình lình' có học vấn trái ngược: Người chưa tốt nghiệp cấp 3, người học 1 lúc hai trường ĐH - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lan Phương.

Lên cấp 3, Lan Phương học chuyên Anh tại trường chuyên Lê Quý Đôn. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình, cô từng chia sẻ: "Ngày xưa tôi 12 năm liền là học sinh giỏi nhưng học thêm cực kỳ ít". 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lan Phương học và tốt nghiệp cùng lúc Khoa kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương và khoa Diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, nữ diễn viên hiện có thể nói tiếng Anh, Nhật và Pháp. Riêng tiếng Nga, cô chỉ còn nhớ cách chào hỏi cơ bản.

3. Khả Ngân

Khả Ngân từng học trường phổ thông trung học Thăng Long, tuy nhiên vì hoạt động nghệ thuật nên nhiều lần phải tạm hoãn việc học. Để có thời gian đầu tư cho vai diễn đầu tiên và phát triển sự nghiệp nghệ thuật, Khả Ngân đành phải tạm hoãn việc học của mình ở trường một năm. Quyết định này bị nhiều người phản đối và Khả Ngân cũng gặp áp lực ngay trong chính gia đình của mình. Cô từng tâm sự mình đã phải suy nghĩ đắn đo và dằn vặt rất nhiều.

Hoàn thành vai diễn, Khả Ngân trở lại trường học và xác định mình sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần để đuổi kịp chúng bạn. Tuy vậy, số lượng kiến thức khổng lồ khiến Khả Ngân chịu áp lực nặng nề nên lại bỏ học sau 3 tháng. Khả Ngân thừa nhận đã không thể tốt nghiệp cấp ba vì mệt mỏi và căng thẳng.

3 chị em dâu 'Gia đình mình vui bất thình lình' có học vấn trái ngược: Người chưa tốt nghiệp cấp 3, người học 1 lúc hai trường ĐH - Ảnh 3.

Ngoài ra, Khả Ngân cũng phủ nhận thông tin mình bị bạn bè tạo áp lực đến nỗi mỗi ngày đi học về đều đóng cửa phòng riêng khóc. 

Vướng nhiều lùm xùm chuyện tình cảm, học hành dang dở, tuy nhiên những năm qua, Khả Ngân từ một cái tên lạ lẫm với khán giả yêu phim ảnh và đã thoát khỏi mác "hot girl đóng phim" để trở thành một trong những diễn viên được săn đón của điện ảnh Việt. Khả Ngân cũng học được cách hoàn thiện bản thân nhiều hơn, ngày một cố gắng và nỗ lực cống hiến để thể hiện tài năng của mình.

Tổng hợp

Chia sẻ