Học thêm tiếng Anh cũng cần phải đầu tư đúng cách!

Saga,
Chia sẻ

Tháng 9 này, Anh ngữ Việt Mỹ VATC triển khai chương trình ưu đãi “khủng” lớn nhất trong năm - “Chia sẻ học phí – Nhân đôi cơ hội” cho tất cả các khóa học thiếu nhi và thiếu niên. Nhiều phụ huynh tranh thủ cơ hội này để “khởi động hành trình” đầu tư học tiếng Anh cho con.

Đầu tư cho tương lai của con 

Hai vợ chồng anh Hùng và chị Tâm quê Trảng Bom, Đồng Nai lên Sài Gòn làm việc đã 10 năm, thu nhập khoảng 25 triệu/ tháng. Chị Tâm nói: “Hai vợ chồng mỗi tháng tiêu ít cũng hết 16 triệu: 5 triệu thuê nhà + 3 triệu tiền học 2 đứa con + 1,2 triệu tiền sữa + 5 triệu ăn tối ở nhà + hơn 2 tiền tiêu linh tinh”. Chị nhẩm tính: “Đấy là mình tính những khoản cố định còn có tháng mua sắm thêm hay đám cưới, thôi nôi, tụ tập bạn bè thì hết 20 triệu”. Vậy tính ra, hai vợ chồng cũng dư ít nhất mỗi tháng 5 triệu nhưng chị Tâm cho biết hai vợ chồng quyết định để số tiền đó đầu tư cho con học còn đâu thì gửi tiết kiệm.

Anh Hùng chia sẻ: “Mình có hai đứa con, một đứa học lớp 3, một đứa 3 tuổi,hai vợ chồng đang tính cho con đi học thêm tiếng Anh.” Ngoài công việc cơ quan, chị Tâm còn nhận làm cộng tác viên cho mấy báo còn anh Hùng nhận dịch thêm sách vào cuối tuần mới có được thu nhập như vậy.

 Các bậc phụ huynh luôn muốn con được hưởng nền giáo dục tốt nhất. 

Anh Hùng cho biết đã tìm hiểu rất nhiều trung tâm vì xác định đây là khoản đầu tư lâu dài. Ở trường, Hoàng, tên cháu lớn, được học 8 tiết tiếng Anh một tuần trong đó 4 tiết với người nước ngoài, đây là chương trình tiếng Anh tăng cường chỉ có tại các trường điểm. Hai vợ chồng phải vất vả lắm mới xin cho con vào học được, tuy nhiên anh Hùng nói: “Lớp có tới hơn 40 học sinh nên cơ hội nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài cũng không nhiều. Tôi thấy cần cho con tiếp xúc với người nước ngoài nhiều hơn để nâng cao khả năng giao tiếp và phát âm”.

 Sẵn sàng ở nhà thuê để tiền đầu tư cho con học tiếng Anh 

Chất lượng tốt và chi phí hợp lý 

Tìm đến Anh ngữ Việt Mỹ VATC tư vấn, với khóa học tiếng Anh trẻ em 50% giáo viên Việt Nam, 50% giáo viên nước ngoài trung bình mỗi tháng anh phải bỏ ra khoảng 1,2 triệu tiền học tiếng Anh cho con. Anh Hùng nói: “Với mức chi phí này tôi có thể cho con học lâu dài. Tôi cũng đã hỏi thêm một số phụ huynh khác có con học tại VATC đã 9-10 năm nay và được biết VATC có thế mạnh về ứng dụng công nghệ trong dạy học. Tôi quyết định cho con đi học vào tháng 9 này! ” Anh Hùng rủ thêm một người đồng nghiệp cùng cho con học tiếng Anh tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC vì hiện trung tâm đang áp dụng chương trình ưu đãi chỉ có trong tháng 9. Anh Hùng cho biết: “Với chương trình ưu đãi này tôi với anh bạn chỉ phải đóng 1 nửa học phí, như vậy cả hai cùng có lợi!” Chuẩn bị cho tương lai các con luôn là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh trong suốt quá trình nuôi dạy con nên người. Mặc cho cuộc sống dẫn vẫn còn tồn đọng những khó khăn về “cơm áo gạo tiền” nhưng việc học hành của con cái, đặc biệt là học ngoại ngữ - vốn được xem là chìa khóa mở cánh cửa tri thức, luôn được ưu tiên hàng đầu.

Nhằm giảm gánh nặng học phí cho các bậc phụ huynh, từ ngày 15/09 đến 30/9/2016, Anh ngữ Việt Mỹ VATC áp dụng chương trình “Chia sẻ học phí – Nhân đôi cơ hội”. Học viên mới đăng ký 1 khóa học tiếng Anh sẽ được tặng ngay 1 khóa học tương đương để tặng bạn bè hoặc người thân. Chương trình được áp dụng cho tất cả các khóa học Anh văn thiếu nhi và thiếu niên tại các cơ sở của Anh ngữ Việt Mỹ VATC ở TP.HCM. Xem thông tin chi tiết chương trình khuyến mại tại đây:http//vatc.edu.vn/vatc-uu-dai-lon-nhat-trong-nam-voi-chia-se-hoc-phi-nhan-doi-co-hoi.html

Chia sẻ