Học cách tự nhìn tướng mạo để xem bạn có phải là người thường gặp xui xẻo hay không

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Thông thường một người may mắn hay xui xẻo đều có thể nhận biết từ tướng mạo của họ.

Thông thường một người may mắn hay xui xẻo đều có thể nhận biết từ tướng mạo của họ. Căn cứ vào đó chúng ta cũng có thể đoán trước được vận may của mình để trước khi dự định làm chuyện lớn và né tránh xui xẻo.

Ấn đường ngả xanh, tối màu hoặc có sẹo

Những người ấn đường bỗng nhiên ngả sang màu xanh, tối màu hoặc có sẹo nghĩa là dễ dàng gặp xui xẻo, thường gặp chuyện bất trắc, làm gì cũng không thành. Đặc biệt người ta thường quan sát màu ấn đường của mỗi người để dự đoán trước vận may rủi của mình. Nếu phần ấn đường có chuyển sang màu xanh, màu lục hoặc tối đen nghĩa là gặp tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt nếu ấn đường có vết sẹo cần chú ý nhiều hơn, dễ dàng gặp chuyện không may, thiếu may mắn trong nhiều việc.

Thái dương lún thấp

Thái dương biểu trưng cho tài sản và tiền bạc. Người có thái dương lún thấp thường không gặp may mắn trong sự nghiệp, khó thể làm nên chuyện. Những người này cũng thường gặp xui xẻo về đường tài vận, tiền bạc hay tiêu hao, không tiết kiệm được tiền, hay túng thiếu tiền bạc.

Mắt vô thần, lông mi thưa thớt

Nguoi co tuong xui xeo
Lông mi thưa thớt là người thô bạo, hấp tấp, làm gì cũng không khéo léo, hay gây chuyện với người khác nên hay gặp chuyện không may. (Ảnh: Internet)

Người có mắt vô thần nghĩa là thiếu tinh thần, thiếu sự tập trung. Những người này thường không thông minh, khờ khạo không quá lanh lợi, làm gì cũng bất lợi, hay gặp chuyện xui xẻo và mọi dự định đều không thành. Lông mi thưa thớt là người thô bạo, hấp tấp, làm gì cũng không khéo léo, hay gây chuyện với người khác nên hay gặp chuyện không may.

Cung điền trạch chật hẹp

Cung điền trạch là phần nằm giữa mắt và lông mày. Cung điền trạch đại diện cho tiền tài, nhà cửa. Người có cung điền trạch chật hẹp tính tình thường nóng vội, thiếu nhẫn nại, làm gì cũng vội vàng hấp tấp nên hay gặp rắc rối. Những người này thường không thể mua nhà mà phải ở nhà thuê suốt đời. Nếu cung điền trạch có sẹo hay nổi mụn nghĩa là quan hệ của các thành viên trong nhà không tốt, dễ xảy ra bất hòa, xung đột.

Tai mỏng

Người có tai mỏng thường ốm yếu, hay mắc bệnh tật từ khi mới sinh. Màu tai u ám nghĩa là cơ thể không khỏe mạnh, đang mắc bệnh hoặc đang ủ bệnh trong người. Tai màu u ám hoặc chuyển xanh nghĩa là thuận không tốt. Tai có sắc đỏ, khô nghĩa là huyết quản không tốt.

Gò má thô nhọn

Xương gò má tốt nghĩa là phải cao đầy, tròn trịa và đầy đặn. Nếu gò má quá nhọn hoặc nổi lên như hình tam giác nghĩa là rất xấu. Những người có gò má nhọn tính cách không tốt hay thích gây chuyện, nói xấu người khác, tính tình nóng nảy, hiếp bức người khác. Những người có gò má thô nhọn thường nghèo khổ, không thể sống sung sướng hay gặp may mắn.

Sơn căn lõm sâu

Sơn căn là phần nằm trên sống mũi nằm giữa hai mắt. Người có vết nhăn trên sơn căn, sơn căn lõm sâu thường kém may mắn, làm việc gì cùng không thuận lợi, lực bất tòng tâm. Vì vậy những người này khi này cũng lo lắng, căng thẳng trong lòng. Sơn căn tối màu, màu xanh hoặc có nốt ruồi thường không khỏe mạnh, hay mắc bệnh, dễ gặp chuyện ngoài ý muốn gây tổn hại cho cơ thể.

Nhân trung bằng phẳng, lỗ mũi lộ

Người không có nhân trung hoặc nhân trung không rõ, bằng phẳng thường hay gặp bất trắc, làm gì cũng không thành, không hòa hợp với con cái. Lỗ mũi lộ cũng là tướng phá tài, cả đời không thể tích tụ tiền bạc. Tuy nhiên người lỗ mũi lộ có tính cách thẳng thắn, thật thà không hay suy tính hay bày mưu hãm hại người khác.

(Nguồn: ctimes)
Chia sẻ