Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại

NN (TH),
Chia sẻ

Nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như khăn mặt, nữ trang, đồ chơi ngoại nhập được phát hiện có chất độc hại, ấu trùng lạ khiến người dân hoang mang.

Khăn mặt, quần áo "made in China" có "sinh vật lạ"

Ngày 12/3, chị Nguyễn Thị Thu Thảo trú tại KP5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ phát hiện 4 chiếc khăn lông mà chị ngâm trong thau nước, phát sinh nhiều ấu trùng lạ.

Theo mô tả của chị Thảo, trong khăn bám đầy các ấu trùng màu đen, bò loăng quăng và bơi trong nước như đỉa con.

Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại 1
Sinh trùng bò trên khăn tắm mới phát hiện.

Sau khi có thông tin về vụ việc, Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ đến lấy mẫu sinh trùng vào ngày 13/3.

Các cán bộ y tế đã xem xét mẫu vật là 4 chiếc khăn lông có nhãn mác “100% cotton, made in China”. Cán bộ y tế lấy các mẫu sinh trùng bám trên 4 chiếc khăn để kiểm nghiệm.

Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại 2
Lấy mẫu sinh trùng trên khăn.

Chị Thảo khẳng định 4 chiếc khăn này chị mua về sử dụng lần đầu và không ngâm, giặt chung với các loại vật dụng nào khác. Sau khi phát hiện sự bất thường, chị để nguyên các chiếc khăn trong thau nước và thấy sinh trùng phát sinh ngày càng nhiều.

Theo quan sát qua kính chuyên dụng y tế, các sinh trùng có màu đen vàng, mình có lông gai và bò loăng quăng khá nhanh.

Trước đó, vào tháng 1/2013, Bà Nguyễn Thị Phụng (55 tuổi, ở Phú Yên) mua bộ quần áo mới ở chợ Hạnh Lâm. Ngâm bộ đồ trong nước có xà phòng khoảng 15 phút, bà Phụng phát hiện nhiều đốm nhỏ màu trắng nổi lên trên mặt vải. Tiếp tục ngâm và đến lúc giặt thì bà phát hoảng khi phát hiện có hàng nghìn sinh vật, nhìn giống như đỉa, nhỏ bằng hạt gạo, bò lúc nhúc.

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến nhà bà để xem những "sinh vật lạ" này. Sự việc đã gây xôn xao khắp xóm làng ở miền quê cách trung tâm TP Tuy Hòa hàng chục km trong một thời gian. Nhiều người rất hoang mang và tạm dừng sắm sửa quần áo Tết. Các quầy bán quần áo ở chợ Hạnh Lâm ế ẩm không ai đến mua.

Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại 3
Những sinh vật nhìn giống như đỉa lúc nhúc trong bộ quần áo mới mua.

Người nhà bà Phụng đã thử dùng dầu hỏa để đốt những sinh vật, thậm chí ngâm trong thuốc diệt cỏ, nhưng chúng vẫn không chết và tiếp tục sinh sản.

Gia đình sau đó đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương để các ngành chức năng lấy mẫu "sinh vật lạ" gửi đi kiểm tra. Qua xét nghiệm, PGS-TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện KH-CN Việt Nam), cho biết mẫu “sinh vật lạ” trong bộ quần áo ở Phú Yên là ấu trùng của 2 loài ruồi thuộc nhóm ruồi giả ong.

Theo PGS-TS Cảnh, loài ruồi này thường xuất hiện trong môi trường bẩn. Người tiếp xúc trực tiếp với ấu trùng không bị nguy hại sức khỏe, do đó không nên hoang mang.

Nữ trang Trung Quốc rẻ tiền chứa chất cực độc

Ngày 14/3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM đã công bố kết quả kiểm nghiệm 3 mẫu dây chuyền trang sức xi mạ bị thu giữ tại 3 cửa hàng trên đường An Bình (phường 5, quận 5) do không có hóa đơn chứng từ, là hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

Kết quả do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) tiến hành kiểm nghiệm, cả 3 mẫu đều nhiễm chì từ 0,003% đến 0,015% (tương đương 30 mg/kg đến 150 mg/kg) và cadimi (một kim loại nặng được xếp hàng thứ 7 trong 275 chất cực độc) với hàm lượng nhỏ hơn 0,001%. 

Theo cơ quan chức năng, những chất này có tác dụng đánh bóng, chống gỉ sét. Khi tiếp xúc thường xuyên với cơ thể sẽ gây các phản ứng ngộ độc, dị ứng, viêm nhiễm...tùy mức độ, liều lượng tiếp xúc.

Ba mẫu kiểm nghiệm trên nằm trong lô hàng bị phát hiện lên đến gần 12.000 đơn vị sản phẩm, tương đương 145,5 kg. Cơ quan QLTT đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 hộ kinh doanh này số tiền 21 triệu đồng, đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại 4

Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại 5
Các mẫu trang sức xi mạ nhiễm chì và cadimi bị tạm giữ chờ tiêu hủy

Quan sát trên các mẫu tang vật thấy có in bằng chữ Trung Quốc cỡ lớn và một số có kèm tiếng Anh mang các nhãn hiệu Stainless Steel Jewelry, Xuping Jewelry, Loe Jewelry có in dòng “Made in China” nhưng không hề có thông tin về nơi sản xuất. Có loại sản phẩm kèm dòng cảnh báo “children don’t touch” (tránh xa tầm tay trẻ em) nhưng nhiều mặt hàng không hề có nhãn mác. Nhiều loại trang sức mỹ ký này có màu vàng, trắng với các thiết kế đẹp long lanh bắt mắt.

Búp bê đầu trái cây chứa chất độc gây vô sinh và hại não trẻ em

Vào đầu tháng 1 năm nay, Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng VN cho biết đã phát hiện chất độc phthalate gây ung thư, gây hại cho phát triển trí não ở trẻ em và vô sinh ở nam giới, trong sản phẩm búp bê đầu trái cây xuất xứ Trung Quốc.

Hoang mang vì hàng ngoại nhập chứa sinh vật lạ, chất độc hại 6
Búp bê đầu trái cây vẫn được bày bán trên thị trường - Ảnh. T.Uyên

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), sau khi có thông tin loại búp bê này có chứa chất độc, ngày 21.12, Cục đã lấy 2 mẫu búp bê đầu trái cây (có dùng chữ Trung Quốc, không ghi nguồn gốc xuất xứ), được mua ngẫu nhiên trên thị trường Hà Nội đem đi phân tích tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest1). Kết quả, hàm lượng phthalate vượt mức cho phép được quy định trong bộ tiêu chuẩn REACH regulation (EC) No.1907/2006.

PGS-TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay phthalate là nhóm các hóa chất thông dụng, được thêm vào trong quá trình sản xuất nhựa để làm dẻo nhựa. Tuy nhiên, lạm dụng chất này rất nguy hiểm, nhất là trong thực phẩm và trong các sản phẩm đồ chơi trẻ em. Do mức độ nguy hại, đe dọa sức khỏe nên tại Mỹ người ta đã hạn chế sử dụng chất này trong đồ chơi trẻ em. Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra bằng chứng phthalate có thể gây hại cho phát triển trí não của thai nhi và trẻ sơ sinh. Phthalate còn làm giảm testosterone trong việc phát triển giới tính nam.

Đây là sản phẩm thứ 3 của Trung Quốc bị phát hiện có chứa chất phthalate. Trước đó, trong năm 2013, Bộ KH-CN đã yêu cầu thu hồi 2 sản phẩm thú nhún trẻ em và đồ chơi điều khiển dùng pin MH9996M có chứa chất phthalate.

Chia sẻ