Hoài Linh mắt ngấn lệ bức xúc nói về nghệ sĩ hát lót bị chèn ép

Thủy Linh,
Chia sẻ

Danh hài Hoài Linh rơm rớm nước mắt chia sẻ về những lần anh đấu tranh cho các nghệ sĩ chưa nổi tiếng để họ có cơ hội được lên sân khấu gặp gỡ khán giả.

Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ rất được yêu thích tại Việt Nam. Khán giả yêu mến anh, đồng nghiệp tôn trọng anh không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ những đức tính quý báu, đặc biệt là tấm lòng nhiệt tình nâng đỡ đàn em. Tham gia chương trình Lần đầu tôi kể Hoài Linh khóc khi kể về số phận của những người nghệ sĩ chưa kịp nổi tiếng, hát lót để chờ đợi các ngôi sao đến, bị chèn ép chỉ có thể ngồi chờ đợi người ta ban bố.

Danh hài chia sẻ, anh biết đẩy được thực tài thành ngôi sao thì dễ nhưng bám trụ được ở vị trí đó lại rất khó. Thế nhưng, khán giả nuôi mình nhưng anh em đồng nghiệp là người hỗ trợ mình: "Thử nghĩ xem nếu giờ không có ca sĩ trẻ hát đỡ thì làm gì có ngôi sao nào có thể chạy một đêm 7, 8 sô như bây giờ". Anh rất không thích nếu có người chê bai các ca sĩ trẻ hát lót, làm nghệ sĩ là phải công bằng, "xếp giờ nào là đúng giờ đó lên hát, anh tới trễ mặc kệ anh".

Nụ cười đắng chát của Hoài Linh khi kể về nghệ sĩ hát lót bị chèn ép - Ảnh 1.

Hoài Linh xúc động khi chia sẻ câu chuyện hậu trường tranh giành suất diễn.

Không chỉ có quan niệm bảo vệ quyền lợi của các ca sĩ chưa nổi, Hoài Linh còn đứng ra đấu tranh cho những người bị chèn ép. Tới giờ diễn của mình, anh sẵn sàng nhường lại cho cô ca sĩ khác đã bị tranh mất suất diễn. Anh bức xúc: "Một đêm diễn của họ có bao nhiêu tiền mà cứ phải tới đó ngồi hoài như chờ người ta ban bố, thích cho hát lúc nào thì hát...". Với anh, người nghệ sĩ đều có tự trọng cao, cầm đồng lương nhưng họ không thấy vui khi mặt mũi, danh dự của mình bị chà đạp.

Với riêng bản thân Hoài Linh anh cho biết: "Ai nói tôi là "Ông hoàng showbiz" tôi không đồng ý. Bây giờ mình có tiếng tăm thì mình có thể kiếm sống, nhưng sống trên đời thì phải có sự công bằng, anh làm nhiều hưởng nhiều làm ít hưởng ít. Nhưng phải cho tôi làm việc chứ không thể bắt tôi ngồi xếp hàng đợi đến khi nào cho lên sân khấu mới được lên".

Nụ cười đắng chát của Hoài Linh khi kể về nghệ sĩ hát lót bị chèn ép - Ảnh 2.

"Ai nói tôi là "Ông hoàng showbiz" tôi không đồng ý"

Hoài Linh cũng cho hay, hơn 20 năm trong nghề cái gì anh cũng đã trải qua, chẳng có gì là lạ với thói đời bạc bẽo nhưng đối với những người mới vô nghề thì đó là những cú sốc lớn nhất trong cuộc đời họ. Nhưng anh vẫn thường an ủi họ là cứ ráng đi, cứ sốc càng nhiều càng tốt, sốc càng nhiều mới biết mình bệnh gì hoặc cách né tránh như thế nào. Cuối cùng danh hài nghĩ giúp được người khác bản thân cảm thấy rất vui rồi, còn thành công hay không thì phải tùy thuộc vào số phận của người đó. Đúng thời điểm thì sẽ nổi tiếng còn nổi lâu hay không là do cách sống của mình.

Nụ cười đắng chát của Hoài Linh khi kể về nghệ sĩ hát lót bị chèn ép - Ảnh 3.

"Hơn 20 năm trong nghề cái gì mình chưa từng trải qua".

Hoài Linh thường được mọi người coi như Anh Cả trong số các nghệ sĩ Việt Nam. Trên sân khấu anh quyến rũ khán giả bằng những vai diễn hài hước nhưng trong cuộc sống thường ngày anh lại ít khi lên tiếng về những thị phi xung quanh mình. Hành động và suy nghĩ chân thành của anh khiến khán giả và những người từng được anh giúp đỡ, những ai đang miệt mài tìm cách tỏa sáng rất xúc động.

Hoài Linh nói về việc chèn ép nghệ sĩ trẻ trong "Lần đầu tôi kể".

Chia sẻ