Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi đủ tự tin nhưng chưa sẵn sàng để thi quốc tế!

H.H,
Chia sẻ

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng chia sẻ cô cảm thấy buồn khi bị gọi là Hoa hậu scandal.

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây tại Hà Nội, Hoa hậu Kỳ Duyên đã mở lòng với báo chí về cuộc sống hiện tại cũng như những chuyện buồn trong quá khứ. Kỳ Duyên cho biết, hơn một năm qua cô đã có rất nhiều nỗ lực để theo đuổi đam mê cũng như chứng minh năng lực bản thân.

Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi đủ tự tin nhưng chưa sẵn sàng để thi quốc tế! - Ảnh 1.

Trở thành một trong ba huấn luyện viên của The Look phiên bản Việt là một dấu ấn lớn đối với cô. Kỳ Duyên thừa nhận bản thân có áp lực nhưng không sợ hãi: "Tôi là huấn luyện viên trẻ nhất trong lịch sử The Look nên hỏi có áp lực không thì có. Song, lo sợ thì không. Trẻ nhất cũng là một lợi thế vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia, tôi sẽ mang tâm thế của một người nhiều nhiệt huyết nhất, khao khát thể hiện bản thân và học hỏi hai đàn chị có kinh nghiệm lâu năm trong nghề là chị Minh Tú và chị Phạm Hương."

Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi đủ tự tin nhưng chưa sẵn sàng để thi quốc tế! - Ảnh 2.

Về chuyện bị từ chối trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Kỳ Duyên cho rằng không phải chuyện buồn hay thất bại. Bản thân cô hiện giờ đủ sự tự tin nhưng chưa đủ sẵn sàng để đi thi. "Tôi cũng chưa tìm được cuộc thi nào phù hợp với tôi. Hiện tôi lại đang có những dự án lớn cần tập trung thời gian. Có thể là năm sau hoặc năm sau nữa, tôi sẽ tham gia thi nhan sắc. Tôi nghĩ đến 23, 24 tuổi, khi đã cảm thấy chín chắn hơn thì việc đi thi sẽ phù hợp hơn. Còn hiện tại, dù tôi đủ tự tin nhưng chưa cảm thấy sẵn sàng. Nếu so về tuổi với các Hoa hậu Việt đang đi thi quốc tế thì tôi vẫn còn trẻ quá."

Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi đủ tự tin nhưng chưa sẵn sàng để thi quốc tế! - Ảnh 3.

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng khá thoải mái khi bị đề cập đến những scandal trong quá khứ. Cô bày tỏ: "Scandal trước đây của tôi có nguyên nhân chính từ sự vô tư của bản thân. Lúc đó tôi còn quá trẻ, không ý thức được về vị trí của mình. Còn hiện tại, tôi đã có kinh nghiệm cho mình. Qua thời gian, tự tôi cũng đã hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Tất nhiên khi bị mọi người gọi là Hoa hậu scandal thì tôi có buồn nhưng điều đó cũng là cái cớ để tôi tự nhìn nhận lại mình, rằng trong quá khứ mình đã như thế đấy và giờ cần phải cố gắng như thế nào để mọi người nghĩ khác đi. Trong hơn một năm qua tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy tôi đã nỗ lực như thế nào."

Chia sẻ