Hoa hậu Hong Kong không sinh con, muốn dành hết thời gian để chăm chồng bị ung thư

Pa Dun,
Chia sẻ

Hiện tại, Hoa hậu Đàm Tiểu Hoàn vừa phải gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình lại vừa chăm chồng bị ung thư phổi.

Mới đây, Hoa hậu Hong Kong Đàm Tiểu Hoàn đã xuất hiện trong một sự kiện về vấn đề sức khỏe. Không khó để nhận ra Đàm Tiểu Hoàn đã gầy đi rất nhiều so với lần xuất hiện trước đó.

Theo một số nguồn tin tiết lộ, sau khi phát hiện chồng bị bệnh ung thư, cô đã giảm 5kg. Trước đó, chồng cô là Thái Cường Vinh bị sốt, mọi người đã khuyên anh đi khám và phát hiện bị ung thư phổi.

Ngay sau khi phát hiện bệnh của chồng, Đàm Tiểu Hoàn phải một tay gánh vác tất cả. Cô trực tiếp chăm sóc chồng ở bệnh viện, vừa phải lo lắng chuyện kinh doanh gia đình.

Hoa hậu Hong Kong không sinh con, muốn dành hết thời gian để chăm chồng bị ung thư - Ảnh 1.

Đàm Tiểu Hoàn cho biết, điều cô mong muốn nhất hiện nay là chồng mau chóng khỏe bệnh, cô muốn cùng chồng đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Về chuyện sinh con, cô cho biết cô không có ý định sinh con vì muốn toàn tâm toàn ý cho chồng.

Hoa hậu Hong Kong không sinh con, muốn dành hết thời gian để chăm chồng bị ung thư - Ảnh 2.

"Hoa hậu bán cá viên chiên".

Hoa hậu Hong Kong 1994 Đàm Tiểu Hoàn kết hôn với Thái Cường Vinh năm 2007. Người đẹp sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, ban đầu với một xe đẩy bán cá viên chiên, và hiện tại đã mở rộng ra thành một chuỗi bán đồ ăn nhanh có thương hiệu. Cô được báo chí gọi là "Hoa hậu bán cá viên chiên".

Nguồn: ON

Hoa hậu Hong Kong không sinh con, muốn dành hết thời gian để chăm chồng bị ung thư - Ảnh 3.
Chia sẻ