Nhà máy thủy điện Trị An đóng cửa xả tràn, hàng trăm người dân lại tụ về bắt cá. Tuy nhiên lượng cá lần này đánh bắt không được nhiều nhưng nhiều người bắt được cá to, trị giá tiền triệu.
Nước về nhiều trong những ngày qua do thượng nguồn mưa lớn khiến hàng loạt hồ thủy điện, trong đó có nhiều nơi vừa thoát cảnh khô hạn, đã phải xả lũ để điều tiết.
Thời tiết tiếp tục nắng nóng, nhưng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai các giải pháp đồng bộ cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền Bắc.
Lượng nước về hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, vượt mực nước chết 7 - 20 m nhưng các nhà máy vẫn hạn chế phát điện, dự phòng cho đợt nắng nóng tới.
Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, đến sáng 19/6, lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc tăng nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn thấp.
Ngày 13/6, nhiều nơi tại miền núi phía Bắc đã có mưa, góp phần cải thiện lượng nước về các hồ thủy điện, góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc sản xuất điện.
Nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn của sông Đà cạn trơ đáy, người nuôi bè cá không kịp trở tay, những ngày này họ sống trong tuyệt vọng, không biết bao giờ gỡ được vốn.
Việc có thêm nguồn nhiệt điện 1.000 MW từ 3 nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 quay trở lại cung ứng sẽ giúp tình trạng cắt điện ở miền Bắc giảm bớt khá nhiều.
Lượng nước tại hồ thủy điện Sơn La đang đạt 175,63m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,63m, mực nước tại hồ Lai Châu hiện là 267,8m cao hơn mực nước dâng bình thường 2,8m đủ khả năng phát điện.