Hồ Ngọc Hà diện váy lạ mắt hút ánh nhìn

Shindo,
Chia sẻ

Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu “Hội ngộ danh hài” với một liên khúc sôi động và nhiều cảm xúc.

Tập 2 của chương trình Hội ngộ danh hài có sự tham gia của các danh hài, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Việt Hương, Thu Trang, Tiết Cương, Việt Trinh, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy….Chương trình diễn ra với sự dẫn dắt của cặp đôi MC: danh hài Chí Tài và diễn viên Việt Trinh. 

Xuất hiện trên sân khấu Hội ngộ danh hài với vẻ ngoài nổi bật, Hồ Ngọc Hà khuấy động không khí với liên khúc My Destiny – What is love. Nữ ca sĩ thu hút sự chú ý cùng loạt vũ đạo gợi cảm, sexy. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà còn tham gia sân khấu Thử thách ca sĩ cùng Hoàng Phi. 

hội ngộ danh hài 7
Hồ Ngọc Hà biểu diễn liên khúc "My Destiny và What is love"

Tập 2 Hội ngộ danh hài: My Destiny và What is love

Ở thử thách này, Hoàng Phi có nhiệm vụ thông qua động tác hình thể miêu tả theo lời của một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ khách mời. Hồ Ngọc Hà phải tham gia thử thách bằng cách đeo tai nghe được bật nhạc rất to, nhìn cử động của Hoàng Phi và đoán tên bài hát được nhắc tới là gì.

hội ngộ danh hài 3

hội ngộ danh hài 6

hội ngộ danh hài 5
Hồ Ngọc Hà gợi cảm và cuốn hút trong chiếc váy "lạ mắt" gợi cảm

Ca khúc thử thách của tuần này là bản hit đình đám của “Nữ hoàng giải trí” – Tìm Lại Giấc Mơ. Bằng việc đoán chính xác tên bài hát, Hồ Ngọc Hà đã nhận được phong bao lì xì có giá trị 10 triệu đồng và nữ ca sĩ đã dùng số tiền này để dành tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Giải thích cho quyết định này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Đây là nhạc sĩ mà Hà vô cùng yêu thích khi nghe ca khúc “Mẹ yêu con”. Ngoài ra, ông cũng có một sáng tác về vùng đất Hà Tĩnh, cũng là miền Trung – quê hương của Hà. Mong chương trình gửi số tiền này đến ông để ông có một cái Tết thật ấm áp”.

hội ngộ danh hài 4

Tập 2 Hội ngộ danh hài: Thử thách ca sĩ

Sân khấu phẳng: “Soái ca của bà Sáu”

Trong tiểu phẩm này, Việt Hương vào vai bà Sáu, một người phụ nữ thôn quê, chồng mất sớm, một thân một mình nuôi cô con gái khôn lớn nên mang trong người bản tính ham giàu. Tiết Cương đảm nhận vai Soái – chàng công tử nhà giàu có tình ý với cô con gái xinh đẹp của bà Sáu nên luôn dùng lời ngon, tiếng ngọt và tiền bạc, vật chất để lấy lòng “mẹ vợ tương lai”. Diễn viên Huỳnh Vy vào vai cô con gái xinh đẹp, ham học hỏi, là niềm ao ước của bao nhiêu trai làng, thế nhưng cô chỉ có cảm tình với Trí – anh kỹ sư nông nghiệp từ thành phố về do diễn viên Hà Trí Quang hóa thân. Trong một buổi hẹn hò của đôi trai tài, gái sắc, vì mải mê theo dõi lén lút nên bà Sáu đã sẩy chân rớt xuống sông. 

Tập 2 Hội ngộ danh hài: Sân khấu phẳng

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chàng kỹ sư điển trai mặc dù không biết bơi nhưng vẫn lăn xả nhảy xuống để cứu người, trái ngược với chàng công tử “dẻo miệng” chỉ biết đứng trên bờ dửng dưng. Sau khi được cứu tỉnh, nhận ra bộ mặt thật của Tiết Cương, Việt Hương đã không ngại thân già, quyết ăn thua đủ với nam diễn viên. Hình ảnh “Bà Sáu Bảnh” thấp bé, gân cổ lên, quyết “xử đẹp” bạn diễn khiến khán giả trường quay phải phì cười thích thú. Kết cục của câu chuyện, bà Sáu đã chấp nhận mối quan hệ và hứa gả con gái cho chàng kỹ sư nông nghiệp nhân hậu.

Cải lương hài: “Tề Thiên bắt yêu quái”

Trong trích đoạn có tên gọi Tế Thiên bắt yêu quái, Chí Tài lần đầu tiên khoe khả năng ca cải lương trên sân khấu. Nam danh hài hóa thân thành một nhân vật nổi tiếng trong tích truyện xưa – Trư Bát Giới. Diễn viên Lê Giang vào vai một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, lẳng lơ, do bị yêu quái nhập nên không ngừng cố gắng câu dẫn Thiên Bồng Nguyên Soái. Diễn viên Võ Minh Lâm vào vai Tề Thiên Đại Thánh, người duy nhất không bị lừa dối bởi vẻ ngoài của yêu quái nên đã ra tay dẹp loạn. Sau khi đã giải quyết những vấn đề phát sinh trên đường, cặp đôi sư huynh đệ trong truyền thuyết tiếp tục cùng nhau đi Tây Phương thỉnh kinh.

hội ngộ danh hài 1

Tập 2 Hội ngộ danh hài: Cải lương hài

Sân khấu nghiêng: “Ước muốn đầu thai”

Trong tiểu phẩm này, Hoàng Phi và Thu Trang hóa thân thành một cặp “Tiên đồng – Ngọc nữ” trong truyền thuyết, chầu chực trước một căn nhà khang, trang tranh giành cơ hội đầu thai để được trở thành thành viên của gia đình đó. Diễn viên Lâm Vỹ Dạ vào vai người phụ nữ đang mang thai, gần đến ngày sinh nở. 

Cặp đôi tiên nhân vì tranh giành, đối đầu lẫn nhau liên tục nên cần có người phân xử. Và người có khả năng duy nhất được vời xuống trần gian chính là nữ “Thiên tiên” Ngô Kiến Huy. Để kiểm tra xem bà mẹ được lựa chọn có phải là người tốt hay không, “Thiên tiên” đã quyết định hiện nguyên hình nhằm dễ dàng trao đổi, trò chuyện cùng cô. Cặp đôi tiên đồng lắm chiêu, nữ “Thiên tiên” ba phải cùng người mẹ điệu chảy nước đã có những màn tung hứng hài hước, vui nhộn.

hội ngộ danh hài 9

Tình tiết “đắt” nhất của tiểu phẩm diễn ra khi Lâm Vỹ Dạ trong vai người phụ nữ mang thai tiết lộ sự thật rằng cô không hề có em bé. Vợ chồng cô lấy nhau đã lâu mà chưa có cơ hội ẳm bồng con trẻ, vì quá khao khát nên cô mới độn bụng to, mua đồ chơi con nít nhìn ngắm để thỏa mãn phần nào. Diễn xuất nhập tâm và những giọt nước mắt lăn dài trên má của Vỹ Dạ khiến khán giả tại trường quay không thể kềm lòng. Trước tình huống này, Thu Trang trong vai Ngọc Nữ đã có lời thỉnh cầu “Thiên tiên” hãy cho cô và Hoàng Phi có cơ hội trở thành con của Vỹ Dạ. 

Tập 2 Hội ngộ danh hài: Sân khấu nghiêng

Trước hoàn cảnh bày ra trước mắt, “Thiên tiên” Ngô Kiến Huy mềm lòng, quyết định ban cho cô gái trẻ cơ hội được làm mẹ trong năm 2016 sắp tới. Tuy nhiên, chàng Bắp cũng cho biết, con của cô sẽ không phải là cặp đôi lắm chiêu kia, và “Tiên đồng, ngọc nữ” Thu Trang – Hoàng Phi sẽ trở thành con của bà hàng xóm Lâm Chi Khanh. Tuyên bố này của Ngô Kiến Huy khiến cả trường quay bùng nổ tiếng cười.

Tập 2 Hội ngộ danh hài: Giăng câu
Chia sẻ