Hồ Gươm vắng bóng chó dữ sau quyết định cấm chó không rọ mõm vào phố đi bộ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau nhiều tranh cãi, Hà Nội đã chính thức ra quyết định cấm chó không rọ mõm vào không gian đi bộ trên Hồ Gươm. Phụ huynh của những em nhỏ đã yên tâm hơn.

Hồ Gươm bất ngờ vắng bóng chó dữ

Như chúng tôi từng phản ánh đến bạn đọc về tình trạng không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm mỗi dịp cuối tuần thường xuất hiện rất nhiều chó dữ có trọng lượng lên đến cả chục kg không được rọ mõm

Chính điều này đã khiến không ít người dân, bậc phụ huynh cũng như trẻ nhỏ cảm thấy bất an, lo sợ mỗi khi có sự xuất hiện của những chú chó này bởi không ai biết được liệu rằng nó có tấn công người hay không.

chó thả rông
Trước khi TP Hà Nội ban hành lệnh cấm, nhiều người dân vẫn "vô tư" dắt chó không rọ mõm đi dạo (ảnh chụp ngày 15/10).

Đặc biệt, trên mạng xã hội rất nhiều người cũng đã lên án gay gắt trước việc những ngày cuối tuần những người yêu chó thường dắt chó lên phố để vui chơi, giao lưu.

Những chú chó dữ với hình dáng, chủng loại khác nhau, có con cao to, nặng mấy chục kg nhưng lại không được rọ mõm trong khu vực không gian đi bộ đã làm nhiều người khiếp sợ. Trẻ em đang chạy nhảy thấy chó dữ đến gần là lập tức đứng im vì sợ. Cha mẹ cũng chủ động dắt con tránh đàn chó dữ, khiến tâm trạng người đi bộ trên phố không thoải mái.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, cách đây 1 tuần, tình trạng chó thả rông, chó dữ không được rọ mõm tung tăng vui chơi cùng chủ nhân quanh Hồ Gươm rất nhiều. 

Thậm chí những loài chó hung dữ cũng được chủ nhân dắt đi chơi tung tăng mà không có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

chó thả rông
Chó không xích, không rọ mõm khiến nhiều người e ngại, khiếp sợ.

Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi ngày 22/10 tại không gian phố đi bộ đã vắng bóng chó lớn, chó dữ. Đây cũng là ngày đầu tiên TP Hà Nội cấm chó dữ không rọ mõm trong không gian phố đi bộ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định cấm chó không rọ mõm vào phố đi bộ quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận. 

chó thả rông
Sáng ngày 22/10 quanh Hồ Gươm gần như không có sự xuất hiện của chó trên phố đi bộ như những ngày trước đó.

chó thả rông
Đây là khu vực người yêu thích chó hay tụ tập để giao lưu nhưng từ ngày 22/10 các hội nhóm đã vắng bóng.

"Sau khi tiếp nhận thông tin trên, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu lực lượng chức năng đề nghị người dân phải thực hiện nghiêm quy định của thành phố, đó là mang chó đến nơi công cộng là phải rọ mõm. 

Hiện tại chúng tôi lập 12 chốt, mỗi chốt 3 người giao lực lượng công an quận trực tiếp xử lý. Trước mắt tập trung xử lý các vấn đề về trật tự công cộng, những gì còn tồn tại sẽ tập trung giải quyết", ông Long cho hay.

Phụ huynh mừng ra mặt

Ngay sau khi phía TP.Hà Nội ban hành quyết định trên, ngay trong sáng ngày 22/10 chúng tôi đã có mặt tại không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Trao đổi với chúng tôi, anh Vinh – một người trực chốt cho biết: “Chúng tôi nhận được lệnh kiên quyết không cho bất cứ người nào dắt theo chó dữ mà không rọ mõm vào không gian đi bộ. Điều này giúp giữ an toàn cho du khách, người dân cũng như trẻ nhỏ vui chơi quanh Hồ Gươm”.

chó thả rông
Không có sự xuất hiện của chó dữ không rọ mõm, nhiều bậc cha mẹ thở phào.

Nói thêm về điều này, anh Vinh cũng cho rằng: “Những ngày cuối tuần khác nhiều người dắt chó vào quanh khu vực Hồ Gươm lắm nhưng từ hôm nay tuyệt nhiên không thấy đâu, chắc do trên mạng xã hội người ta lên án quá nhiều”.

Nói về sự việc phía TP. Hà Nội quy định không cho chó dữ không rọ mõm vào phố đi bộ quanh Hồ Gươm, chị Nguyễn Thi Nga – nhân viên một ngân hàng cho hay: “Vì cả tuần mới được nghỉ 2 ngày nên vợ chồng chúng tôi bao giờ cũng cho con mình đến đây để vui chơi, thế nhưng bản thân mình cũng khá e dè khi có sự xuất hiện của rất nhiều chó dữ. Sáng nay đến đây thì tự dưng không thấy bất cứ con chó dữ nào, thậm chí các loài chó cảnh nhỏ xinh cũng xuất hiện rất ít”.

chó thả rông
Theo quy định, một số loài chó cảnh không bắt buộc phải rọ mõm.

Theo chị Nga đánh giá thì việc phía TP.Hà Nội đưa ra lệnh cấm trên là đúng đắn bởi các loài chó dữ nếu không rọ mõm thì chúng có thể bị kích động và quay ra tấn công người, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm cho người lớn, trẻ nhỏ.

chó thả rông
Nhiều người vui ra mặt vì không còn cảnh sợ hãi, dè chừng vì chó dữ.

Còn đối với gia đình anh Bình, chị Lan thì việc chó dữ không rọ mõm bị cấm vào không gian đi bộ khiến họ vui ra mặt. Nói về điều này, anh Bình cho rằng: “Trước đây, bản thân con mình rất sợ chó vì ngày nhỏ cháu đã từng bị chó cắn nên hễ nhìn thấy là sợ. Những ngày cuối tuần trước đây gia đình đưa cháu lên đây chơi nhưng sự xuất hiện của chó dữ, đặc biệt là những con không rọ mõm khiến cháu sợ hãi, thậm chí nhiều lúc khóc thét lên. Việc TP đưa ra lệnh cấm trên khiến tôi vô cùng đồng tình”.

"Thực ra, trước đây cũng đã có quy định là người nuôi chó dữ khi cho ra đường phải rọ mõm rồi. Đợt vừa rồi, một số thanh niên chưa thực hiện việc mang rọ cho chó nên đã khiến nhiều người phản ứng dữ dội. Theo bản thân tôi thì người nuôi chó cũng có nhiều chỗ để cho thú cưng của mình vui chơi chứ không riêng gì ở Bờ Hồ", anh nói.
Chia sẻ