Hiểu lầm lớn nhất giữa phụ nữ và đàn ông

,
Chia sẻ

Phụ nữ thì cho rằng đối với đàn ông không nên cho họ “ăn no” vì như vậy sẽ nhanh chán. Còn đàn ông thì lại cho rằng phụ nữ chẳng bao giờ hiểu họ.

1. Đàn ông bao giờ cũng mong muốn nhận được những lời tán thưởng, đó là tâm lý hết sức bình thường. Đó chính là lý do mà những cô gái khéo léo và tinh tế luôn được nhiều chàng trai để ý. Nhưng khái niệm “yêu” giữa họ đôi khi chưa có sự thống nhất. Bởi đàn ông thường muốn thể hiện tình yêu bằng hành động. Còn phụ nữ thì ngược lại, họ muốn nghe những lời yêu thương. Khi chồng nói với vợ của mình rằng “em ơi mình đi ngủ thôi”, trong câu nói đó đã hàm ý muốn thể hiện tình yêu với vợ mình trên chiếc giường. Nhưng phụ nữ thì không nghĩ thế, họ cho rằng người chồng nói vậy là chỉ muốn mình đi ngủ sớm và tiến hành “chuyện ấy” mà thôi. Đôi khi hiểu lầm chỉ xuất phát từ những câu nói đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
 

2. Ai cũng muốn được bạn đời yêu thương và chiều chuộng. Nhưng các bà vợ chăm sóc chồng mình nhưng cũng muốn nhận được những cử chỉ đáp lại của sự ân cần đó. Còn đàn ông lại cho rằng đó là trách nhiệm đương  nhiên của người vợ và chính vì thế mà họ chẳng có vẻ gì là muốn tỏ ra cảm ơn cả. Vì vậy phụ nữ dễ cảm thấy bị tổn thương và thấy mình không được trân trọng.

3. Trước khi làm “chuyện ấy”, chị em thường khoác lên mình những bộ đồ nội y hết sức gợi cảm và mong muốn sẽ mang lại cho chồng mình một đêm hạnh phúc. Nhưng nhiều người đàn ông thì lại nói rằng họ muốn vợ đợi họ trên chiếc giường thân quen trong trang phục Eva.

Cách làm của phụ nữ thì lại phức tạp và vòng vèo hơn bởi bao giờ họ cũng muốn có một màn dạo đầu thật ấn tượng, đủ để khơi lửa cho đêm hạnh phúc. Thế nhưng các Adam đôi khi lại “lâm trận” mà không trang bị đầy đủ kỹ năng.

Đối với phụ nữ phương Đông thì chốn phòng the vẫn là chuyện khó mở lòng nhưng các đức ông chồng đôi khi lại muốn vợ của mình phải “hư hỏng” một chút.  

Cách tốt nhất để xóa đi sự khác biệt và những điều chưa hiểu về nhau là hai vợ chồng cùng ngồi nói chuyện, lắng nghe những mong muốn của nhau. Hoặc cũng có thể viết những điều mình nghĩ hay mình muốn ra một mảnh giấy để gửi cho nhau. Đó cũng là những cách để kéo hai vợ chồng lại gần nhau hơn.

Bảo Vy
Theo PC
Chia sẻ