Hiếp dâm con gái ruột 5 tuổi, người bố đồi bại lĩnh án 20 năm tù

Văn Tiên,
Chia sẻ

Ngày 18-9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ba và tuyên phạt mức án 20 năm tù về hành vi hiếp dâm chính con gái ruột của mình.

Đây là một trong những vụ án hiếp dâm gây rúng động dư luận thời gian qua bởi hung thủ chính là bố ruột của nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Ba (SN 1982, quê quán H.K’rông Ana, Đắk Lắk) kết hôn với chị Nguyễn Thị N (SN 1992, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) vào năm 2010.

Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn, sinh sống tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đến năm 2012, Nguyễn Văn Ba và chị N có con chung là bé T.L nhưng vì mâu thuẫn vợ chồng, cả hai ly thân vào đầu tháng 10-2014, chuyển lên Bình Dương làm thuê kiếm sống, gửi bé T.L cho dì ruột (chị gái của chị N) chăm sóc.

Hiếp dâm con gái ruột 5 tuổi, người bố đồi bại lĩnh án 20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Ba tại phiên tòa sơ thẩm sáng 18-9.

Ngày 12-4, Nguyễn Văn Ba từ Bình Dương về quê vợ để thăm con gái. Trong tối 13-4, Ba đã thực hiện hành vi hiếp dâm, sờ soạng khắp thân thể bé T.L khiến cháu hoảng sợ. Sáng ngày 14-4, bé gái 5 tuổi đã đem sự việc bị chính bố ruột dâm ô kể lại cho gia đình dì ruột nghe.

Bàng hoàng trước thông tin từ đứa cháu 5 tuổi kể lại, gia đình bé T.L đã đưa cháu đến phòng mạch tại thị xã Bình Minh để khám. Tại đây, kết quả khám nghiệm của bác sĩ cho thấy bé T.L có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngay lập tức, người nhà nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, chiều 17-4, Công an huyện Tam Bình đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Ba để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô, hiếp dâm với trẻ em. Sau khi bị bắt tạm giam, Ba đã thừa nhận toàn bộ hành vi với chính con gái ruột của mình.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay 18-9, bị cáo Nguyễn Văn Ba cho biết rất ân hận bởi hành vi đồi bại của mình với con gái và mong được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Sau quá trình xét hỏi, tranh luận, TAND tỉnh Vĩnh Long nhận thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Ba mất hết nhân tính, suy đồi đạo đức xã hội, cần phải nhận một mức án nghiêm minh để làm gương.

Kết quả, bị cáo Ba đã bị tòa tuyên phạt 20 năm về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Chia sẻ