"Hiện tượng" Đỗ Nhật Nam sẽ làm nên kỳ tích mới cho trẻ em Việt Nam?

Admicro,
Chia sẻ

Cậu bé siêu tiếng Anh Đỗ Nhật Nam (học sinh lớp 7 trường Newton, Hà Nội) đã được Hiệp Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đề cử trở thành "đại sứ" nhí đầu tiên của Việt Nam tham gia hội nghị nha khoa quốc tế.

Trẻ em: “chìa khóa” cải thiện hiện trạng chăm sóc răng miệng

Theo một cuộc điều tra mới đây do Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu, Thống kê Sức khỏe răng miệng Australia phối hợp thực hiện, có đến 90% người Việt Nam gặp các vấn đề về răng miệng. Khoảng 50% dân số không có thói quen chải răng đúng cách cũng như không khám răng định kỳ để kiểm soát tình hình răng miệng của mình.

Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA), PGS.TS Trịnh Đình Hải cho rằng, nguyên nhân của hiện trạng đáng báo động này bắt nguồn từ những sai lầm rất nhỏ trong thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng, người dân không có kiến thức cũng như chưa quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc, bảo vệ răng miệng.

Để thay đổi hiện trạng này, cần bắt đầu thay đổi từ những thói quen nhỏ, đơn cử như, nếu người dân chú ý hơn đến việc chải răng đúng cách vào buổi sáng và tối, nguy cơ sâu răng sẽ được giảm 14%.

Với mong muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng, Liên đoàn Nha khoa thế giới đã chọn ngày 20/3 hằng năm là Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới. Năm 2013 là năm đầu tiên VOSA tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này và đã tạo được tiếng vang lớn trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tiếp nối thành công đó, năm 2014, VOSA tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới. Là tổ chức luôn quan tâm đến việc nghiên cứu, hành động để cải thiện tình trạng sức khỏe răng miệng toàn dân, năm nay, VOSA đặt mục tiêu sẽ tập trung vào hình thành, duy trì thói quen chải răng sáng và tối để góp phần cải thiện đáng kể tình trạng chăm sóc răng miệng ở Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng trẻ em.

VOSA tin rằng, chính những em bé trong mỗi gia đình sẽ là tác nhân mạnh mẽ nhất để có thể thay đổi được thói quen chăm sóc răng miệng của bố mẹ cũng như người thân. Cũng như trong những khía cạnh khác của đời sống, trẻ thơ với quyết tâm và sự quan tâm hồn nhiên của mình luôn hàm chứa sức lay động lớn lao với những người xung quanh. Chính các em là người nắm trong tay “chìa khóa” thay đổi hiện trạng chăm sóc răng miệng “vì nụ cười tươi đẹp”.

“Đỗ Nhật Nam sẽ là nguồn cảm hứng cho trẻ em Việt”
 
Trước thềm Hội nghị nha khoa quốc tế thường niên, VOSA quyết định tìm kiếm một đại diện trẻ em có khả năng và quyết tâm, khao khát được đóng góp vào những thay đổi tích cực của xã hội nói chung. Và đặc biệt là tình hình chăm sóc răng miệng tại Việt Nam nói riêng để đại diện thiếu nhi Việt Nam chia sẻ tiếng nói cùng đại biểu đến từ các quốc gia khác trong Hội nghị.

Sau một thời gian tìm kiếm, câu bé siêu tiếng Anh Đỗ Nhật Nam đã được VOSA chính thức chọn làm gương mặt trẻ em của Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị mang tính quốc tế này.


Đỗ Nhật Nam sẽ là đại diện Việt Nam đầu tiên đi tham dự hội nghị về nha khoa quốc tế

Nói một cách công bằng, nếu bỏ qua những “thị phi” do lời phát biểu mang tính cá nhân và bộc trực trẻ thơ, Đỗ Nhật Nam hoàn toàn là một lựa chọn nổi bật xét trên những tiêu chí của VOSA.  Với khả năng ngoại ngữ ấn tượng (điểm TOEFL IBT 107/120, điểm IELTS 8.0/9.0 khi chỉ mới 12 tuổi), đã có kinh nghiệm thuyết trình, nói chuyện trước đám đông (làm MC cho rất nhiều chương trình truyền hình thiếu nhi như “Chúc bé ngủ ngon”, “Quả Chuông Nhỏ”…), VOSA tin tưởng rằng, dịch giả trẻ tuổi nhất Việt Nam Đỗ Nhật Nam hoàn toàn có thể tự tin trình bày ý tưởng một cách thuyết phục trước những đại biểu quốc tế.

Quan trọng hơn cả, chính ý thức mạnh mẽ, tâm huyết muốn hành động thay đổi hiện trạng chăm sóc răng miệng đáng báo động tại Việt Nam là nhân tố quyết định khiến Hội RHM Việt Nam quyết định lựa chọn Đỗ Nhật Nam. Theo tiết lộ của VOSA, không chỉ chia sẻ về khao khát được đóng góp vào một thế giới tốt đẹp hơn, Đỗ Nhật Nam còn hiện thực hóa ước mơ của mình bằng một kế hoạch hành động rất cụ thể, khả thi và ấn tượng nhằm bảo vệ nụ cười Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới, PGS. TS Trịnh Đình Hải cho biết: “Tôi tin rằng, sự kiện Đỗ Nhật Nam tham dự phát biểu tại Hội nghị quốc tế sắp tới để chia sẻ về những hoạt động có ý nghĩa lớn lao hướng tới mục tiêu bảo vệ nụ cười Việt Nam sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho những em bé Việt Nam khác đồng trang lứa nỗ lực hiện thực hóa ước mơ thay đổi và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”
Chia sẻ