Hẹp vẫn có không gian để hưởng thụ

SGTTO,
Chia sẻ

Căn nhà phố bề ngang chưa đến 3m nhưng Kiến trúc sư (KTS) vẫn tạo ra được những khoảng không gian cho hưởng thụ và thư giãn.

Ngay dưới tầng trệt căn nhà có một khoảng rộng để làm hồ nước với sỏi đá và cây. Vì vậy cầu thang được thu gọn bằng kiểu lượn tròn để nhường diện tích cho không gian trống nói trên. Nguyên tầng 1 chỉ dùng làm phòng ngủ chính và phòng tắm để chủ nhân có thể tận hưởng tiện nghi. Do chiều ngang hẹp nên hai khu này bị chia cắt bởi cầu thang, người thiết kế đã xử lý nối hai không gian này bằng một lối đi cắt từ diện tích của hành lang cầu thang.
 
Đường nối giữa phòng ngủ và phòng tắm lại tận dụng để làm tủ đựng quần áo và chấp nhận lối đi hẹp. Riêng về ánh sáng, một khoảng giếng trời nhỏ đã giải quyết phần nào ánh sáng cho khu vực này. Sân thượng được để trống và bố trí bếp nướng để dành cho các bữa ăn ngoài trời. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đã bố trí được các không gian mang tính tận hưởng như chủ nhà mong muốn.
 
        Thu gọn cầu thang để dành cho hồ, cây và đá.
 
Phía cuối bếp có một khoảng dành cho trang trí
 
Cầu thang nhỏ gọn chuyển tiếp vào bếp


Phòng khách kết hợp với giải trí nằm trên tầng lửng
 
Phòng tắm rộng bằng phòng ngủ để hưởng thụ
 
Sân thượng dành cho tiệc nướng ngoài trời
 
Chia sẻ