Hẹn hò hai tháng, chàng trai 15 tuổi cưới...bạn gái 17 tuổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Cậu bé Muhd Muaz đã sớm kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 15 sau khi kết hôn với bạn gái hơn mình hai tuổi.

Muhd Muaz Mislan, 15 tuổi và Nur Izzati Amiera Ishak, 17 tuổi, ở Malaysia, đã tổ chức đám cười vào ngày 30/11 vừa qua. Đám cưới của Mislan và Ishak ngay lập tức gây sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi cả hai đăng ảnh vào video đám cưới long trọng của hai người lên Facebook. Đáng chú ý, cặp đôi này mới chỉ quen nhau được hai tháng.

Hẹn hò hai tháng, chàng trai 15 tuổi cưới...bạn gái 17 tuổi 1
Cặp đôi Mislan và Ishak đã tổ chức đám cưới khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên.

Trong bài đăng trên Facebook của mình, Mislan nói rằng, anh muốn kết hôn với Ishak để hợp pháp hóa mối quan hệ của cả hai sau khi đã nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình. Tuy nhiên, đôi vợ chồng trẻ chỉ nhận được khoảng 140,000 VND cho của hồi môn.

Hẹn hò hai tháng, chàng trai 15 tuổi cưới...bạn gái 17 tuổi 2
Cả hai mới hẹn hò được hai tháng đã quyết định tiến tới hôn nhân.

“Hôn nhân khi quá trẻ có thể khiến người khác bàn tán, xôn xao. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng (cho cuộc sống gia đình).” – Mislan nói thêm.

Hẹn hò hai tháng, chàng trai 15 tuổi cưới...bạn gái 17 tuổi 3
Kết hôn trẻ có thể sẽ nhận nhiều lời đàm tiếu, nhưng cặp đôi 15 – 17 tuổi  đã sẵn sàng.

Hiện Mislan vẫn đang chờ đợi kết quả đánh giá học tập của mình. Tuy nhiên, dù kết quả thế nào đi nữa thì năm tới, Mislan cũng sẽ bỏ học.

Hẹn hò hai tháng, chàng trai 15 tuổi cưới...bạn gái 17 tuổi 4
Mới 15 tuổi, nhưng Mislan quyết định sẽ nghỉ học để lo cho gia đình.

Hẹn hò hai tháng, chàng trai 15 tuổi cưới...bạn gái 17 tuổi 5
Đám cưới được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và truyền thống.

Đối với người Hồi giáo, tuổi hợp pháp để tổ chức kết hôn ở nam là 18 tuổi, nữ là 16 tuổi. Tuy nhiên, chỉ cần tòa án cho phép, các đôi trẻ có thể kết hôn ở bất kỳ tuổi nào.

Trước đó, ở Malacca, một cô gái 15 tuổi cũng đã tổ chức đám cưới với một doanh nhân 21 tuổi. Chỉ cần gia đình đồng ý, cả hai hoàn toàn có thể làm đám cưới. Chú rể, giám độc một nhà hàng lớn, cho biết sẽ để cô dâu tiếp tục học đến đại học rồi sẽ có con.

(Nguồn: Asiaone)

Chia sẻ