Hé lộ thông tin ban đầu về nghi phạm đâm dao ở Pháp

MINH HẠNH,
Chia sẻ

Nghi phạm tấn công bằng dao khiến 5 người thương vong ở trung tâm thủ đô Paris được xác định là một nam thanh niên sinh năm 1997 tại Chechnya (thuộc Nga).

Hé lộ thông tin ban đầu về nghi phạm đâm dao ở Pháp  - Ảnh 1.

Một người bị thương nằm trên mặt đất sau khi bị tấn công bằng dao. Ảnh: Twitter

Theo RT, cảnh sát Pháp không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nghi phạm tiến hành vụ tấn công bằng dao tại Paris tối 12/5, tuy nhiên, danh tính của người này đã được xác định thông qua dấu vân tay.

Cụ thể, nghi phạm được cho là một nam thanh niên sinh năm 1997, tại Chechnya (thuộc Nga).

Dù vậy, hiện vẫn còn nhiều thông tin tranh cãi về quốc tịch của nghi phạm.

Nguồn tin của RTLLe Parisien cho biết nghi phạm mang quốc tịch Nga.

Trong khi đó, nguồn tin của AFP lại tiết lộ nghi phạm "tuy sinh ra ở Chechnya nhưng mang quốc tịch Pháp".

Trước khi tiến hành vụ tấn công, nghi phạm đã được gắn mác "Fiche S" – từ được sử dụng ở Pháp để chỉ những cá nhân bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, cần được theo dõi liên tục.

Khoảng 21h ngày 12/5, nghi phạm xuất hiện ở khu vực trung tâm thủ đô Paris với một con dao, hét lớn "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) và tấn công 5 người.

Hai người trong đó bị thương nặng. Một người đã tử vong không lâu sau khi bị tấn công.

Nghi phạm cố xông vào một số nhà hàng và quán bar nhưng bị chặn lại ở cửa.

Khoảng 9 phút sau khi tiến hành vụ tấn công, nghi phạm bị cảnh sát hạ gục bằng súng.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát Pháp chưa xác thực thông tin này.

Theo RT, BBC

Chia sẻ