Tranh luận về chuyện "sống thử" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Jay,
Chia sẻ

Theo BTC thì quy định này sẽ giúp tránh những điều đáng tiếc xảy ra về sau, nhưng ngay cả nhiều thí sinh cũng còn rụt rè và không hiểu nổi quy định này.

Rất nhiều thí sinh trong vòng loại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tỏ ra bỡ ngỡ với quy định này và nhanh chóng rút lui vì không biết mình có vi phạm hay không, và cũng không muốn những điều đáng tiếc xảy đến trong trường hợp có danh hiệu. Trong buổi gặp mặt báo chí sáng 8/9, BTC Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết sau khi công bố quy định không chọn các thí sinh sống thử, một số thí sinh đã tự động xin rút khỏi cuộc thi. 

Quy định này được BTC căn cứ vào Thông tư liên tịch số 1/2001. Cụ thể như sau, nam và nữ sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn thì sẽ được coi là sống thử. Cơ quan công an sẽ giúp Ban tổ chức thẩm tra các thí sinh.

Tranh luận về chuyện
Đặng Thu Thảo - đương kim Hoa hậu Việt Nam.

Trước đây đã có những trường hợp không hay liên quan đến tính chất hiện tượng này, Hoa hậu Việt Nam 2012 từng gặp không ít rắc rối với dư luận khi phát hiện Vương Thu Phương từng sống như vợ chồng với nhiếp ảnh gia Bùi Huy Phương từ 2010. Năm đó, Vương Thu Phương là thí sinh có tiềm năng và được đánh giá cao nhất, nhưng ngay trước đêm Chung kết, cô đã bị loại và dính vào không ít luồng thông tin tiêu cực, cuối cùng, Đặng Thu Thảo là người lên ngôi.

Theo thông tin chính thức từ BTC: “Quy định trên có thể loại bớt một số lượng thí sinh nhất định. Thực tế có người đẹp có bạn trai, đã nộp hồ sơ nhưng sau đó đã rút vì có sự lấn cấn. Chúng tôi nghĩ với quy định dù một số cho rằng hơi “nhạy cảm” nhưng đó là sự thanh lọc cần thiết. Một cô gái muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam cần đáp ứng các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức phổ quát của xã hội”.

Tranh luận về chuyện

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng Á hậu 1 Tú Anh và Á hậu 2 Hoàng Anh tại vòng Chung kết HHVN 2012.

Thế nhưng, quy định này cũng vấp phải những dư luận trái chiều về sự mơ hồ của nó, và năng lực kiểm tra của BTC sẽ đến đâu, cũng như định nghĩa "sống thử" tại Việt Nam cũng là một khái niệm tương đối. 

Vấn đề này cũng được đưa ra bàn luận tại Quốc hội và nhận được nhiều sự đồng tình. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng đây là một điểm mới nhưng rất khó khăn để kiểm chứng: "Chỉ có là căn cứ vào dư luận xã hội, rồi những người cùng nơi cư trú, nơi công tác của người đó, rồi là tai mắt của nhân dân, tai mắt của cử tri cùng sinh sống trên địa bàn với người đó thì sẽ phát hiện ra. Nhưng giả sử chưa phát hiện ra, nhưng khi đăng quang Hoa hậu mà phát hiện ra thì sẽ thu hồi và sẽ không còn công nhận danh hiệu ấy nữa".

Yếu tố kiểm tra này của BTC chính là động thái khiến nhiều thí sinh ái ngại và rút lui sớm ngay từ đầu. Vòng chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức từ 23/11 đến 6/12 tại Phú Quốc.

Chia sẻ