Thu Minh bị lên án và yêu cầu cấm biểu diễn

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Cũng trong buổi họp trực tuyến thường niên sáng nay của Bộ VH-TT-DL yêu cầu xử nặng các vi phạm trong chuyện ăn mặc hở hang của nghệ sĩ hiện nay.

Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những hành vi ăn mặc phản cảm, việc hát nhép cũng như tổ chức biểu diễn sai quy định trên sân khấu khiến công chúng cũng như truyền thông, báo giới lên án gay gắt. Trước những phản ứng nhức nhối, không phù hợp thuần phong mỹ tục của người Việt Nam nói riêng, người Á Đông nói chung, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức buổi họp giao ban 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm chấn chỉnh các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang.

Cũng trong cuộc họp sáng nay (18/5) đã có sự xuất hiện của rất nhiều ban ngành, cơ quan nhà nước thuộc cấp quản lý đến các cơ quan truyền thông, các công ty quản lý người mẫu và các nghệ sĩ. Tuy nhiên, ngay từ đầu buổi họp Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nghiêm khắc khiển trách sự vắng mặt một vài nghệ sĩ có tên trong danh sách và tại sao trong số các nghệ sĩ được mời lại đa số là các nghệ sĩ hoạt động chính quy chuyên nghiệp chứ không phải là các ca sĩ, người mẫu đang gây ra nhiều vụ lùm xùm hiện nay có mặt.

Ngay sau đó là những trăn trở của ông Vương Duy Biên – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn: “Sâu khấu nghệ thuật thời gian vừa qua rất nhức nhối với việc các nghệ sĩ trẻ đang rất máy móc, chưa có tài năng thực sự, hết hát nhép đến ăn mặc hởi hang… phần nào thể hiện rõ trình độ, kiến thức của họ. Nhưng mức độ xử lý, xử phạt chưa đủ nghiêm so với mức thu nhập chung của nghệ sĩ hiện nay, đồng thời các cơ quan quản lý chưa giám sát nghiêm ngặt dẫn đến dấu hiệu sai phạm chưa chấm chứt.”

Đồng quan điểm trên nhà báo Mai Hoa – đầu cầu TP HCM đầy bức xúc hơn: “Gần đây nhất với trường hợp Thu Minh ăn mặc phản cảm mà chỉ phạt có 3,5 triệu, với mức cát xê và những trục lợi sau những lần như thế tôi nói thật là tiền phạt đó chỉ đáng tiền mua kẹo! Cơ quan quản lý vào cuộc thì đưa lý do phạt là lần đầu, còn nghệ sĩ sau lên báo thì thanh minh đó là phong cách ăn mặc của cô ta cho phù hợp với dòng nhạc mà cô theo đuổi…”


Quang cảnh buổi giao ban 3 đầu cầu của Bộ VH-TT-DL.


Bộ trường Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh

Cũng trong cuộc họp, ông Duy Biên đã chỉ rõ nguyên nhân vì sao lại xẩy ra những vi phạm trên, một phần do các nhà tổ chức chạy theo thị yếu, cố tình tiếp tay cho các nghệ sĩ ăn mặc hở hang, hát nhép. Và một lý do quan trọng chính là ý thức các nghệ sĩ kém về tài năng, khi họ mặc những bộ quần áo quá mỏng, quá ngắn cố tình tạo sự chú ý cho công chúng.

Không chỉ lãnh đạo bộ, sở văn hóa, đại diện giới truyền thông mà ngay cả trên cương vị người trực tiếp đứng trên sân khấu, NSƯT Thanh Thúy cũng buồn lòng về thực trạng này. “Không chỉ trên các sân khấu lớn, sự kiện nhỏ mà bất kỳ ở đâu thì nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu đó luôn gây được sự chú ý. Dường như tất cả những hình ảnh không chính thống, ảnh ngoài lề luôn được các nghệ sĩ thích hơn, công chúng chú ý hơn là những hình ảnh áo dài nghệ sĩ chính thống hay mặc. Một ví dụ đơn giản như thời gian vừa qua, tôi tham gia 1 một chuyến từ thiện ra trường xa bên cạnh các nghệ sĩ quen thuộc với trang phục nhã nhặn còn có cả những nghệ sĩ trẻ không mặc nội y rồi còn khoe hình xăm này nọ trên người… Nhưng họ không thấy ngại, họ còn cho rằng đó là sở thích, cá tính của họ. Vậy việc buông lỏng như vậy chúng ta cần phải xử lý như thế nào?

NSƯT Thanh Thúy cũng chỉ rõ ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm rất mong manh khiến công tác xử lí đôi khi còn lúng túng, cần phải có những quy định rõ ràng, và có lẽ đến lúc cơ quan chức năng cần có động thái rõ rệt hơn. Cần có nhiều diễn đàn ca sĩ, người mẫu, thậm chí công chúng để công chúng là người đưa lên tiếng nói, tạo thành sức mạnh để nghệ sĩ nhận thấy sự chân thiện mĩ trong nghệ thuật.

Chúng ta cần phải giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho văn nghệ sĩ trẻ. Tội phạm có thể cải tạo được thì văn nghệ sĩ chúng ta không có gì không thay đổi được. Chúng ta cần có sự lắng nghe, nâng cao tự giác của người nghệ sĩ, có nhiều điều tham gia công tác xã hội, chương trình chính thống… rèn luyện mình để vẫn là đẹp gợi cảm chứ không phải phản cảm như hiện nay.” – Thanh Thúy tiếp tục chia sẻ.


NSƯT Thanh Thúy thẳng thắn đưa ra những quan điểm về thực trạng chung của showbiz Việt

Còn về vấn đề hát nhép NSƯT Thanh Thúy đã đưa ra thêm những nhận xét về trực trạng hát nhép của lớp ca sĩ hiện nay. Từ những ca sĩ nổi tiếng, có tên tuổi nhưng vì một vài yếu tố của chương trình hay BTC yêu cầu nên buộc phải hát nhép đến những ca sĩ trẻ do chưa thực sự tự tin vào giọng hát trên một sân khấu lớn nên đã nhép như Đông Nhi, Thu Thủy… Bên cạnh đó cô cũng khen những gương mặt như Noo Phước Thịnh có chất giọng tốt khi hát live…. Vai trò của hội đồng nghệ thuật rất cần thiết, nên nhanh chóng có những nghị định để chấm dứt hẳn những sai phạm trên.

Trước những ý kiến của các cơ quan quản lý, đại diện cho công ty người mẫu VL cũng nêu rõ quan điểm khá rõ ràng: “Hiện nay công tác thẩm định và kiểm duyệt chương trình còn tạo nhiều sơ hở, ví dụ như lúc duyệt thì người mẫu mặc kín, lúc biểu diễn thì lại mặc bộ đồ khác hoặc khi đó thì không mặc nội y hoặc cố tình vén trang phục gây phản cảm.

Thêm nữa cần đề cập tới vấn đề chính các người mẫu đôi khi không muốn mặc những trang phục trên mà là do các nhà thiết kế hoặc chính giám đốc quản lý công ty người mẫu bắt họ phải mặc như vậy, nếu chỉ phạt người mẫu liệu có quá oan uổng cho họ?

Nhiều lúc người mẫu muốn phản ánh với ai đây? Đa số người mẫu hiện nay chỉ có từ 20-30% có trình độ học vấn từ lớp 12 trở lên, còn lại là đi lên từ khó khăn, muốn kiếm tiền, thay đổi cuộc sống hiện tại nên họ không thể phản đối những yêu cầu của BTC cũng như cơ quan quản lý. Tôi nghĩ chúng ta cần có đường dây nóng của cơ quan nhà nước để các người mẫu bày tỏ những bức xúc của mình…


Nữ ca sĩ Thu Minh bị lên án gay gắt về trang phục ăn mặc hở hang cùng phát ngôn gây sốc.


"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng là một trong số người mẫu bị lên án.

Nói gì thì nói, đằng sau mỗi câu chuyện luôn có những vấn nạn mà không có thể hiểu rõ hơn chính người trong cuộc nhất là giữa sự phát triển không ngừng nghỉ của làng giải trí Việt hiện nay. Việc thuần phong mỹ tục của người Á Đông không thể không phủ nhận nhưng sự “Tây hóa” của nền công nghiệp giải trí chúng ta cũng không thể tránh khỏi, đồng thời còn có yếu tố sự tò mò của chính dư luận với người nghệ sĩ. Vậy giải pháp để thay đổi cục diện trên thì cơ quan quản lý sẽ phải làm gì?

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL  Hoàng Tuấn Anh sau phần đề cập đến thực trạng đã đưa ra giải pháp về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn phát biểu: “Chúng ta cần phải tăng cường giám sát, kiểm tra tại các cơ quan địa phương. Đồng thời, cũng cần phải nâng cao mức xử phạt hành chính và cấm biểu diễn nghệ thuật từ 3 đến 6 tháng, không được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng đối với những nghệ sĩ cố tình vi phạm. Bộ Văn hóa thông tin và truyền thông cùng Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ vấn đề này…”. Ông Hoàng Tuấn Anh nói tiếp: “Tôi tin vào các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, tôi tin rằng họ đều biết giá trị của chân – thiện – mỹ trước những xu thế và trào lưu chưa tốt hiện nay.”
Chia sẻ