8 chuyện showbiz Việt

Thi sắc đẹp ngày càng... "rẻ tiền"; Ngọc Trinh chuyển "lỗ" thành "lãi"

Jay, Ảnh: Tổng hợp,
Chia sẻ

Ngọc Trinh có lối sống thiên về vật chất dù cô kiếm được rất nhiều tiền, trong khi đó các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam từ nhỏ đến lớn đều làm công chúng mất niềm tin.

Ngọc Trinh chuyển “lỗ” thành “lãi”

Một lần nữa Ngọc Trinh lại khiến công chúng dậy sóng với phát ngôn về tiền bạc của cô. Cô ấy thật, nghĩ gì nói đấy, nhiều người bênh cô ấy, nhưng đó có phải là một lối sống nên cổ suý trong thời đại này, nhất là khi bản thân mỗi người trẻ luôn thấy “bấp bênh”, không biết tin vào đâu.

Từ khi bắt đầu chuyển sang kinh doanh, Ngọc Trinh có một công việc ổn định và có tư duy hơn, kinh doanh quần áo và mỹ phẩm. Một cách tự nhiên, Ngọc Trinh đã khai thác được điểm mạnh của mình, đó là nhan sắc, danh tiếng và tầm ảnh hưởng để kinh doanh và đã dần thành công. Có thể nói “Nữ hoàng nội y” đã không cần phải trông chờ vào những show diễn hay những hợp đồng quảng cáo “lúc có, lúc không” hay chờ đợi việc “rót” tiền từ bạn trai, mà đã chủ động hơn trong cuộc sống.

Thi sắc đẹp ngày càng...

Ngọc Trinh ngày càng "ăn nên làm ra".

Từ một cô gái hay bị đồn đại cặp với đại gia, hay “nổ”, và có quá nhiều lỗ hổng về kiến thức (xuất thân Ngọc Trinh cũng không được học hành đầy đủ), Ngọc Trinh giờ đã có thể độc lập. Cô đã có thể chuyển những khoản “lỗ” của mình về kiến thức, sách vở, để biến nó thành những khoản “lãi” về kinh tế, về danh tiếng, ảnh hưởng. Vì nhiều người cho rằng, nếu cô ấy quá am hiểu, quá thông minh chưa chắc đã có được những quyết định kinh doanh hợp thời, mọi thứ Ngọc Trinh có được là từ quan sát, học hỏi chứ không từ kiến thức sách vở.

Thế nhưng có một điều đáng báo động, từ việc chuyển “lỗ” thành “lãi”, Ngọc Trinh vẫn không xa rời được tư duy vật chất, mới đây cô nói, từ chối tiền từ bạn trai, nhưng lại gây "áp lực" khiến bạn trai phải tặng những thứ quà giá trị hơn, vì vậy, lối sống của cô, có thể tăng lên về mặt tiền bạc, còn về mặt nhận thức dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

Thi sắc đẹp ngày càng...

Ngọc Trinh giàu có nhưng vẫn bị nhiều người ghét?

Thi sắc đẹp ngày càng… "rẻ tiền"

Sự việc người đẹp Ngọc Bích, một cô mẫu tại Hà Nội, tham gia cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam” bất ngờ ném danh hiệu “Người đẹp hình thể” vào thùng rác đã khiến dư luận được phen nhộn nhạo. "Cái giải này em đâu có cần Ban tổ chức công nhận thì em mới là người đẹp hình thể đâu. Bố mẹ em sinh em ra em đẹp sẵn như thế rồi. Em cảm thấy cái chương trình cấp "ao làng" quá!", Ngọc Bích nói.

"Tôi lên tiếng không phải vì mình không được danh hiệu cao nhất mà vì cảm thấy người đứng đầu cuộc thi vẫn chưa xứng đáng. Nếu xét về hình thể, cô ấy sẽ bị coi là hơi béo. Còn nếu xét về phần thi ứng xử, cô ấy trả lời quanh co, thậm chí đôi chỗ còn khiến cả hội trường cười ồ lên", thí sinh này giải thích.

Thi sắc đẹp ngày càng...

Thí sinh Ngọc Bích công khai ném danh hiệu vào thùng rác.

Ý kiến từ 2 chiều, có người nói thí sinh đăng quang là Yến Hoa “mua giải” và không xứng đáng, nhưng có người nói thí sinh Ngọc Bích “kéo” fan đi cổ vũ và nổi bật nhưng cuối cùng không vào Top 3 nên tức tối. Dù thế nào, trước mắt, sự việc cô gái sinh năm 1994 gây ra cũng quá thiếu văn hoá.

Thi sắc đẹp ngày càng...

Thí sinh ném danh hiệu vào thùng rác Ngọc Bích, cô sinh năm 1994 và là người mẫu Hà Nội.

Trước đây, có 2 cuộc thi đã từng ăn “tai bay vạ gió” về cái tầm và những ồn ào là Hoa hậu Nam Mê-kông, sản sinh ra “Hoa hậu bán dâm” Mỹ Xuân, và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu, mà người “vô địch” chính là Ngọc Trinh. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu này sau đó cũng tiếp tục “đẻ” ra thêm một Á hậu nữa là ca sĩ Quế Vân. 

Rõ ràng những danh hiệu này đang làm đảo lộn và ngày một “rẻ tiền” hoá các cuộc thi sắc đẹp. Cộng với rất nhiều scandal các Hoa hậu gặp phải như Diễm Hương hay Thuỳ Dung, người ta có quyền đặt dấu hỏi về các cuộc thi sắc đẹp danh giá hiện nay.

Thi sắc đẹp ngày càng...

"Hoa hậu" Mỹ Xuân đã ra tù và vẫn rất tự tin.

Cơn sốt chồng Tây, bồ Tây trở lại

Rõ ràng từ những gì các mỹ nhân Việt Nam đang có được khi yêu và kết hôn với các ông Tây phong độ và nhiều tiền, đã khiến cơn sốt tình Tây – Ta được dịp trở lại.

Thi sắc đẹp ngày càng...

Hình tượng của Thu Minh và chồng Tây đang khiến nhiều ca sĩ trẻ "đảo điên" tìm chồng Tây.

Thu Minh lấy chồng Tây và cô như “lột xác” với những phát ngôn bản lĩnh hơn, không cần diễn nhiều vẫn yên tâm, hay xuất hiện với những bộ cánh hàng hiệu ngang tầm các “sao” Hollywood, tất cả được giải thích bằng người chồng Tây của cô vốn là một triệu phú danh tiếng. 

Ca sĩ Hồng Nhung lấy doanh nhân nước ngoài và có ngay cặp sinh đôi lai đẹp như thiên thần, khiến ai nhìn vào cũng ái mộ. Siêu mẫu Hà Anh bỏ anh đầu bếp nổi tiếng, đã có ngay một chàng bồ trẻ khác, tất nhiên cũng là Tây. Hay gần đây cô Thảo Trang “xấu lạ” không còn tham gia nhiều chương trình nữa mà thường xuyên có mặt tại Mỹ cho những chuyến du lịch, nghỉ ngơi, từ hồi có người tình là một chàng người Mỹ phong độ.

Thi sắc đẹp ngày càng...

Cặp sinh đôi xinh như thiên thần nhà Hồng Nhung.

Rõ ràng xu hướng tình Tây – Ta do các ca sĩ, người mẫu Việt hiện đại đẩy lên cho thấy quá nhiều điểm tích cực, đáng mơ ước, sự hạnh phúc mà những chàng trai trong nước không thể làm nổi, dù có cố gắng đi chăng nữa. Đã đến một thời điểm, người ta nên coi chuyện này là điều quá bình thường. Phụ nữ Việt Nam yêu những chàng trai nước ngoài thì không phải chuyện lạ, nhưng giới nghệ sĩ thì gần đây mới thành hiện tượng ồn ào, tất nhiên, chỉ khác một điều là người tình Tây của họ đều là những cái tên phong độ và nhiều tiền.

Chia sẻ