Tạ Đình Phong yêu vợ hơn cả con cái

Phương Minh,
Chia sẻ

Sau khi đăng quang Ảnh Đế Kim Tượng, Tạ Đình Phong khiến mọi người ngưỡng mộ bởi tình yêu gia đình của anh.

Sau khi đăng quang Ảnh Đế Kim Tượng Hong Kong, điều khiến giới báo chí ca tụng Tạ Đình Phong không chỉ vì thành tích anh đạt được mà vì tình yêu gia đình khiến người khác ngưỡng mộ. 

Nhận lỗi với cha

Khi bước lên bục nhận giải, Tạ Đình Phong đã lên tiếng xin lỗi cha mình Tạ Hiền khi nhắc lại những lời nói ngông của mình vào 12 năm trước, chính vì lời nói đó khiến Tạ Đình Phong luôn day dứt ăn năn trong 12 năm qua, chính vì vậy khi đạt giải Ảnh Đế lần này là lúc thích hợp nhất để anh nói lời xin lỗi: "Có một điều tôi rất muốn nói. Năm 18 tuổi khi con đạt giải "Nghệ Sĩ Mới", con từng nói với cha rằng: "Cha cứ nói lúc con còn nhỏ cha đã đóng cả trăm phim truyền hình, cả trăm phim điện ảnh, nhưng bây giờ con đã đạt giải thưởng Kim Tượng đặt trên bàn cha đây!" Bây giờ cha đang ngồi trước truyền hình, con muốn nói tiếng xin lỗi đã để trong lòng suốt 12 năm nay, mong cha hãy tha lỗi cho đứa con vô tri này, cha mới thật sự là nam chính xuất sắc nhất trong lòng con!"
 


Yêu vợ hơn cả con cái

Sau khi đăng quang Ảnh Đế, tình yêu Tạ Đình Phong dành cho vợ con càng nhiều hơn, gạt qua bao scandal của Trương Bá Chi, anh tỏ ra là người chồng, người cha mẫu mực và càng khiến mọi người ngưỡng mộ bởi tuyên ngôn tình yêu của mình: "Tôi yêu vợ nhiều hơn các con, Lucas sau này sẽ có nhiều em, nhưng vợ thì chỉ có 1 mà thôi nên tôi càng yêu Bá Chi hơn. Vả lại khi con cái lớn rồi sẽ có cuộc sống riêng của chúng, đến lúc về già người còn lại bên tôi chính là vợ tôi!"

Lời tuyên ngôn ngay sau khi được đăng đã được rất nhiều fans chuyển đến khắp các blog và ca ngợi anh là "Người đàn ông của thế kỷ".
 
 
Một số ảnh gia đình Tạ Đình Phong:
 
Hình lúc nhỏ
 
 
 
 
 
Tạ Đình Phong sau khi "lên chức" cha








Cùng cha, vợ và bạn bè trong buổi tiệc mừng đạt giải
Chia sẻ