Sợ vào biệt giam Lindsay Lohan quyết tâm làm lại cuộc đời

Leslie,
Chia sẻ

Vì đã từng ngồi sau song sắt nên Lindsay Lohan vẫn cảm thấy hồi hộp và lo sợ mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy.

Nổi tiếng khắp Hollywood và trở thành gương mặt quen thuộc của các bạn tuổi teen đời cuối 8X qua "Những cô nàng xấu tính", Lindsay Lohan bắt đầu sa đọa vào nghiện ngập, bia rượu và đàn đúm cùng "cô đào" Paris Hilton. Lindsay thậm chí từng phải vào trại cải tạo để cai nghiện, nhận án ngồi tù 1 ngày vì vi phạm luật giao thông.

Đến năm 2010, Lindsay lại hầu tòa với lí do vi phạm lệnh quản chế. Sau khi khóc lóc tại tòa và không nhận được sự thông cảm, Lindsay nhận án tù 90 ngày và chính thức quay lại trại giam Lynwood vào tháng 7/2010. Song, sau chỉ hơn 14 ngày ngồi tù, Lindsay đã được tha với lý do nhà tù quá tải và chấp hành tốt luật lệ trong biệt giam. Trước đó, Lindsay cũng từng phải thụ án tương tự, tuy nhiên cũng bởi lý do trại giam quá tải mà cô được thả ra sớm, tiếp tục quay lại với con đường ăn chơi sa đọa của mình.

Sợ vào biệt giam Lindsay Lohan quyết tâm làm lại cuộc đời 1
Lindsay Lohan khóc lóc tài phiên tòa, níu áo luật sư cầu cứu nhưng không nhận được sự thông cảm. 

Đã 4 năm kể từ khi Lindsay ngồi sau song sắt, nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp và lo sợ mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Xuất hiện tự tin trên Jonathan Ross Show mới đây, Lindsay không ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình khi phải ngồi tù. Tuy chỉ phải thụ án 14 ngày nhưng đến nay Lindsay vẫn cảm thấy sợ hãi, và vì thế cô quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sợ vào biệt giam Lindsay Lohan quyết tâm làm lại cuộc đời 2
Lindsay xuất hiện tự tin trên chương trình Jonathan Ross Show. 

Lindsay Lohan cho biết: "Án biệt giam rất khác so với ngồi tù bình thường. Bạn được rời phòng giam trong 1 giờ mỗi ngày, tuy nhiên bạn được phép ra ngoài và giao tiếp với người khác. Tôi không biết mọi người có hiểu cảm giác của tôi không, bởi những người được giam cùng khu với tôi, họ vào tù vì giết người... Nhân viên quản ngục nói rằng tôi vào đây vì "lý do an toàn", và tôi hỏi: "Tôi phải làm sao đây khi bị giam như thế này?. 

Ý tôi là, tôi biết mình đã phạm lỗi. Tôi đi hộp đêm, uống đến say bí tỉ rồi tự lái xe về nhà. Tôi biết đó là hành vi không đúng, nhưng đưa tôi vào trại biệt giam thì thật là kinh khủng và đáng sợ. Tuy nhiên, điều kì lạ nhất là khoảng thời gian trong biệt giam khiến tôi cảm thấy tĩnh tâm. Ngay cả khi sống trong sợ hãi, tôi vẫn có cảm giác như mình không cần phải trả lời các câu dò hỏi từ bất kì ai, và tôi cũng không phải hi sinh bản thân để làm hài lòng người khác. Giai đoạn ấy quả thực "rất kì lạ". Với tôi, chỉ cần hai ngày trong biệt giam cũng đủ làm tôi thấm thía". 

Sợ vào biệt giam Lindsay Lohan quyết tâm làm lại cuộc đời 3
Cô tự tin, cười thoải mái bên chồng cũ của Katy Perry - Russell Brand. 

Năm 2013, Lindsay Lohan bắt đầu trở lại với công việc sau khi cai nghiện thành công. Trái ngược với mức lương hàng triệu đô mà cô nhận được trước đó, Lindsay phải đóng phim kinh dị nhỏ lẻ và nhận mức lương 100 đô cho một ngày quay. Tuy nhiên, Lindsay sẽ được chia lợi nhuận nếu phim gây được tiếng vang và thu về bạc tỷ. Khởi đầu không thuận lợi, Lindsay tiếp tục bị nhiều đạo diễn phê bình, chỉ trích là khó chiều, yêu sách, tai tiếng và họ nhất quyết không muốn làm việc cùng cô.

Một năm sau, Lindsay cho ra mắt bộ phim tài liệu cùng tên nói về cuộc sống của cô tại thành phố New York. Qua đó, người xem đã có nhận định tích cực về cô nàng lắm chiêu ngày nào. Lindsay bắt đầu nhận được các lời mời phỏng vấn, xuất hiện trên các phim truyền hình trong vai khách mời như 2 Broke GirlsFunny or Die's Billy on the Street. Hiện tại, Lindsay đang chuẩn bị cho dự án phim Inconceivable, phim sẽ được công chiếu vào năm 2015. 

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ