"Sao" lao đao vì scandal lừa tình - tống tiền

Trangmory,
Chia sẻ

Không chỉ Đan Trường, Cao Thái Sơn, còn rất nhiều sao ngoại vướng phải rắc rối về những chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ.

Đan Trường



Chỉ trong vòng 2 ngày qua, người hâm mộ của Đan Trường "đứng ngồi không yên" kể từ khi ông bầu Hoàng Tuấn tổ chức họp báo để tố cáo Đan Trường đang bị một "fan cuồng" tống tiền. Được biết, Đan Trường và cô gái tên Dung hẹn hò từ tháng 3 đến tháng 10/2012, nhưng anh cho rằng mình và cô gái này chỉ giữ chừng mực. 

Sau đó, ngay lập tức Dung đã chính thức lên tiếng và tiết lộ rất nhiều thông tin bất lợi về Đan Trường và tố anh "lợi dụng", "bắt cá 2 tay" khi yêu cả cô và Thủy Tiên. Thậm chí Dung còn cho rằng, Đan Trường cưới Thủy Tiên vì cô ấy có khả năng trả nợ cho Đan Trường. Hiện sự việc diễn biến mỗi lúc càng rối hơn nhưng dù sao hình ảnh đẹp của Đan Trường gây dựng suốt 15 năm ca hát cũng đã có phần lung lay.

Cao Thái Sơn



Năm 2012 là 1 năm sóng gió của Cao Thái Sơn khi anh vấp phải scandal với Adam Nguyễn. Anh này tố nam ca sĩ Con đường mưa bị đồng tính và đặc biệt còn tuyên bố sẽ tung clip nóng của Cao Thái Sơn. Trong khi giới truyền thông đang chờ đợi phản pháo chính thức của Cao Thái Sơn thì anh lại họp báo chỉ để tuyên bố "Tôi chuẩn man".  

Dù luôn cố gắng thể hiện bản lĩnh trước công chúng, thế nhưng mọi người vẫn cho anh là diễn kịch quá đà. Sự việc sau đó tạm lắng, Cao Thái Sơn bỗng đắt show hơn, Adam cũng không tiếp tục công kích "người yêu cũ". Cao Thái Sơn ngay sau đó "cặp kè" với Quế Vân và không ngần ngại thể hiện tình cảm trước chốn đông người như là 1 cách chứng minh anh "chuẩn man".

Lee Byung Hun



Năm 2009, Lee Byung Hun từng bị người yêu cũ 22 tuổi Kwon Mi Yeon đệ đơn kiện và đòi bồi thường 100 triệu won (gần 2 tỷ VND) vì nam diễn viên đã lừa để quan hệ với cô và thậm chí hứa hẹn kết hôn nhưng sau đó lại bỏ rơi cô. Thời điểm đó, Lee Byung Hun liên tục nhận các cuộc điện thoại đòi tiền nên đại diện của Lee Byung Hun lúc đó khẳng định anh không làm gì sai và yêu cầu các nhà chức trách vào cuộc để trả lại danh dự cho mình.

Năm 2012 lại có 1 người đàn ông tên Jang cho biết ông có bằng chứng về việc bạn gái cũ của Lee Byung Hun phá thai và yêu cầu Lee Byung Hun đưa tiền cho ông thì sẽ không ai biết được chuyện này. Đại diện của Lee Byung Hun gián tiếp phủ nhận thông tin này khi cho biết ông Jang đã bị truy tố đồng nghĩa điều đó chứng minh Lee Byung Hun đã bị oan.

Park Shi Hoo



Tháng 3 năm nay, showbiz Hàn rúng động khi 1 cô nữ thực tập đâm đơn kiện mỹ nam Park Shi Hoo cưỡng dâm trong lúc cô say. Nhiều nguồn thông tin cho biết, cô gái này thực ra muốn tống tiền Park Shi Hoo nhưng không thành nên mới có hành động liều lĩnh như vậy và ngoài nam diễn viên Alice phố Cheongdamdong còn có rất nhiều người từng là nạn nhân của cô.

Vụ kiện tụng của 2 người ngày càng trở nên rắc rối khi những người liên quan liên tục kiện tụng qua lại. Vụ việc đã tạm lắng vào tháng 5 khi các bên giải quyết ổn thỏa với nhau, có tin đồn Park Shi Hoo chi gần 2 tỷ đồng để “bịt miệng” cô thực tập sinh nhưng đại diện của anh đã lên tiếng phủ nhận. Trong suốt thời gian xảy ra sự việc sức khỏe, tinh thần của Park Shi Hoo thực sự xuống dốc, công việc của anh cũng ngừng trệ hoàn toàn. Được biết, nam diễn viên sẽ không được hoạt động trong suốt những tháng còn lại của năm nay.

Michael Jackson


Luật sư Tom Mesereau và Michael Jackson

Dù đang sống hay đã qua đời, Michael Jackson vẫn gặp không ít rắc rối lớn vì scandal tình dục và bị tống tiền. Mới đây nhất là vào tháng 5 vừa qua 1 biên đạo múa 30 tuổi, Wade Robson tuyên bố mình bị Michael dụ dỗ quan hệ tình dục khi anh này chỉ mới 7 tuổi đến năm anh 14 tuổi. Wade thậm chí còn cho rằng ông vua nhạc Pop biện hộ hành động quan hệ tình dục với mình là thể hiện tình yêu.

Wade khẳng định anh chỉ muốn công khai sự thật để giúp nhiều người khác cũng đứng lên nói ra sự thật như mình, tuy nhiên luật sư của gia đình Jackson cho rằng, Wade chỉ đang muốn trục lợi kiếm tiền. Luật sư Tom Mesereau khẳng định: "Làm gì có chuyện đó. Thật là kinh tởm khi có những người vẫn đang cố gắng để thu lợi và kiếm tiền sau cái chết của Michael Jackson".

Whitney Houston



FBI mới đây tiết lộ, Whitney là đối tượng thường xuyên của những vụ tống tiền, cô đã tổng hợp nhiều lá thư đe dọa mình suốt từ năm 1988 đến 1993 nhưng không công bố. Whitney từng nhận một lá thư nặc danh năm 1992 đe dọa sẽ công bố chuyên tình cảm của cô nếu họ không được trả 250.000 USD.

Sau đó là luật sư ở Chicago đã gửi đến công ty của Whitney lá thư dọa công bố những chuyện riêng tư, bí mật của nữ ca sĩ này nếu không trả 100.000 USD. Thậm chí, một người đàn ông Hà Lan tự xưng là “Tổng thống châu Âu” còn gửi đoạn video đe dọa Whitney nhưng ông này đã bị cảnh sát "hỏi thăm" và không làm phiền cô nữa.

Chia sẻ