Park Shin Hye bị chỉ trích vì mắc bệnh "ngôi sao"

Hân Như,
Chia sẻ

Sau khi kết thúc chuyến thăm Đài Loan, Park Shin Hye đã bị truyền thông nơi đây chỉ trích là người đạo đức giả và mắc bệnh "ngôi sao".

Sau thành công của The Heirs, Park Shin Hye rất được mến mộ tại Đài Loan. Chính vì thế, mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc đã có mặt tại đây để giới thiệu phim mới cũng như gặp gỡ các fan của mình. Tuy nhiên, chuyến đi này của người đẹp 9X có vẻ không được tốt đẹp như mong đợi. Sau khi Park Shin Hye trở về Hàn Quốc, truyền thông Đài Loan đã chỉ trích cô là người đạo đức giả và mắc bệnh "chảnh".

Park Shin Hye bị chỉ trích vì mắc bệnh
Park Shin Hye trong chuyến thăm Đài Loan.

Theo Sina, vì không muốn xếp hàng, Park Shin Hye đã yêu cầu phải có lối đi riêng ở sân bay để tiện cho việc đi lại của cô. Tuy nhiên, yêu cầu này của cô đã bị từ chối. Bên cạnh đó, trước khi buổi họp báo diễn ra Park Shin Hye đã ghé đến tiệm bánh bao nổi tiếng Đài Loan Đỉnh Thái Phong để thưởng thức món ăn này. Song sau đó cô lại đề nghị ban tổ chức giảm bớt thời gian phỏng vấn vì sức khỏe không tốt và chưa ăn gì.

Park Shin Hye bị chỉ trích vì mắc bệnh

Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng Park Shin Hye lại bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao.


Không chỉ thế, sau buổi họp fan, Park Shin Hye còn tranh thủ đi massage đến nửa đêm mới chịu về khách sạn. “Thật không thể chấp nhận được lý do từ chối phỏng vấn của Park Shin Hye. Cô ấy nói mệt mỏi mà vẫn có thể ung dung đi massage đến khuya mới về”, trang Sina cho hay.

Chia sẻ