Nghệ sĩ bị bỏ rơi vì đối tác không mua được giải

Theo Thể thao & Văn hóa,
Chia sẻ

Sau khi “vụ bể show” và những bức xúc của những nghệ sĩ Việt Nam được đăng tải rầm rộ trên mạng, sáng 14/10, BTC chương trình - Công ty Việt Show - đã có buổi gặp gỡ báo chí.

Trong chuyến lưu diễn tại Nhật trong chương trình Hoa hậu Việt Nam Thế giới (HHVNTG) 2014 cách đây vài ngày, tất cả các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Mỹ đã bị Ban tổ chức chương trình bỏ rơi sau đêm diễn, khiến toàn bộ mọi người phải lang thang ngoài đường phố Nhật Bản và ngủ tạm tại những phòng massage của thành phố Kobe.

Tất cả những nghệ sĩ như Cẩm Ly, Như Quỳnh, Việt Hương, Hoài Tâm, Hoài Lâm, Nguyễn Hưng, Khánh Bình… và một số nghệ sĩ khác đã quyết định không tham gia biểu diễn trong đêm chung kết vì bức xúc về cách đối xử của BTC.

Lẩn tránh trách nhiệm, chối bỏ sự thật

Trong buổi gặp mặt báo chí sáng 14/10, ông Thiên Quang, đại diện Công ty Việt Show, một mặt thừa nhận lỗi của công ty nhưng mặt khác, quan trọng hơn, muốn lái dư luận sang phía công Motiti, đơn vị đồng tổ chức tại Nhật.

Theo hợp đồng hợp tác giữa Việt Show và Motiti thì phía Motiti sẽ lo toàn bộ khâu hậu cần bao gồm chuyện đi lại, khách sạn, ăn ở… cho đoàn nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi đến Nhật, đoàn nghệ sĩ lẫn đại diện Việt Show lại bị phía Motiti đón tiếp không như mong đợi. Chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật dài 5 tiếng, sau 3 tiếng đồng hồ nữa mới về đến địa điểm diễn nên ai cũng rất mệt và cũng chẳng ai có được chỗ nghỉ trong khách sạn.

Nghệ sĩ bị bỏ rơi vì đối tác không mua được giải 1

Từ trái sang: Đạo diễn Đồng Dao, ông Thiên Quang đại diện Việt Show và bà Bích Liên đại diện BGK tại buổi gặp mặt báo chí sáng 14/10 

Thế nhưng BTC, mà cụ thể là công ty Việt Show và Motiti, lại cứ đá quả bóng trách nhiệm cho nhau. Và việc này dẫn đến chuyện nghệ sĩ “bị bỏ rơi” như đã nói trên.

Hôm qua trên mạng phát tán bức hình ca sĩ Cẩm Ly và Việt Hương nằm cạnh nhau ngay trên sàn nhà vì không có chỗ nghỉ, bức hình này làm nhiều người rất bức xúc. Tuy vậy, sáng 14/10, BTC lại cho rằng: "Riêng với bức ảnh chụp Cẩm Ly trùm mềm vàng nằm lề đường, chúng tôi khẳng định đó là bức ảnh giả mạo, người tung ra bức ảnh cố tình hại BTC, vì thực tế, trong suốt thời gian ở Nhật, vợ chồng nhạc sĩ Minh Vy - Cẩm Ly luôn được ở trong khách sạn".

Nhạc sĩ Minh Vy, anh cũng là tác giả bức ảnh này. “Tôi khẳng định bức hình Cẩm Ly nằm quấn khăn vàng là chính xác 100%, không dựng gì cả. Tôi còn quay cả video nhưng không muốn đưa ra vì không muốn làm to chuyện. Chỗ đó là một xó ở ngay địa điểm biểu diễn. Cẩm Ly và Việt Hương mệt quá, không có khách sạn, cuối cùng phải nằm ở đó. Vợ tôi lạnh quá phải lấy khăn ra trùm” - nhạc sĩ cho biết. Cũng cần phải nói thêm là ca sĩ Cẩm Ly được đối xử tốt hơn nhiều người còn lại nhưng đó là do chồng cô đã làm rất dữ nên BTC cuối cùng phải tìm cho vợ chồng cô một phòng khách sạn, cả đoàn chỉ có mỗi vợ chồng Cẩm Ly và Như Quỳnh là có và không có thêm ai cả.

Không chỉ có thế, chẳng ai đoái hoài đến đoàn nghệ sĩ đến nỗi đi đâu cũng phải tự túc bằng taxi, chuyển đoàn từ Kobe đến Tokyo nghệ sĩ cũng phải tự túc. Bác sĩ Phạm Xuân Hùng, nhà tài trợ của cuộc thi này, đi theo đoàn, cuối cùng còn móc túi riêng ra 5.000 USD để BTC có tiền trả cho nghệ sĩ đêm diễn đầu tiên (nhiều nghệ sĩ nói rằng họ có nhận nhưng chưa đủ). Cũng chính ông mời các nghệ sĩ làm bát mì chống đói khi tới Kobe mà chẳng được ai từ BTC ra đón.

Các nghệ sĩ bị de dọa

Nhạc sĩ Minh Vy nói rằng anh thật sự không biết BTC là gồm những bên nào vì những nghệ sĩ Việt Nam qua Nhật là theo lời mời của nhạc sĩ Lê Quang nhưng dù có là ai thì cái tối thiểu là chỗ ở cũng phải đàng hoàng. “Họ thậm chí còn không thèm xin lỗi” và theo một nghệ sĩ giấu tên, các nghệ sĩ thậm chí còn bị đe dọa. Như nghệ sĩ hài Việt Hương trước khi ra sân khấu để xin lỗi khán giả thì ngay trong cánh gà trước đó, có người đã xắn tay áo định lao vào đánh cô.

Nghệ sĩ bị bỏ rơi vì đối tác không mua được giải 2







Đối với đối tác Motiti, phía Việt Show đã phải thừa nhận là “có những thiếu sót và chủ quan trong việc biết rõ lý lịch đối tác làm việc là ai”. Tuy nhiên, chính một người trong Công ty Việt Show nói rằng: “Chúng tôi không lạ gì công ty Motiti và chị Tống Kim Giao vì đã biết chị làm rất nhiều show hoa hậu và người đẹp trước đó”. Và cũng chính người này nói rằng “chủ quan” là do không nghĩ đến chuyện bà Giao muốn nhiều hơn thế.

Nguyên nhân khiến bà Tống Kim Giao bất ngờ “quậy” đêm chung kết là do muốn mua giải. Đây là khẳng định của phía BTC và chúng tôi hiện chưa thể liên lạc để nghe ý kiến từ phía bà Giao. Phía BTC khẳng định bà Giao đòi cho hai thí sinh từ vòng ngoài lọt thẳng vào đêm chung kết. Bà Bích Liên, trưởng BGK cuộc thi cũng cho biết: “Bà Giao đã hỏi thẳng tôi là có mua giải được không?”. BTC đã nói rõ rằng Việt Show cam kết không có chuyện mua bán giải nên bà Giao tìm mọi cách nhưng đều không được. Nên phút cuối, trước khi phần đọc kết quả đêm chung kết chỉ vài phút thì xảy ra sự cố nữ danh hài Việt Hương ra trần tình với khán giả và sau đó chương trình kết thúc mà không thể công bố kết quả.   
Chia sẻ