Mỹ Tâm xúc động với những mảnh đời bất hạnh

K.R.Y, Ảnh: Gia Gia,
Chia sẻ

Chiều qua (05/10), Mỹ Tâm đã có chuyến đi thăm và tặng quà cho trẻ em ở 3 Trung tâm thuộc khu vực HCM.

Chiều qua (5/10), Mỹ Tâm, nhà báo Trung Nghĩa và các thành viên Fanclub Mỹ Tâm đã đi thăm và tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm nuôi dạy trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nhiễm HIV Linh Xuân và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nhiễm HIV Tam Bình (Thủ Đức) trực thuộc Sở Lao động thương binh & xã hội TP.HCM.


Chuyến đi này nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc triển lãm ảnh từ thiện “Tương phản Châu Á-Thái Bình Dương” (Asia Pacific in contrast) của nhà báo Trung Nghĩa với sự bảo trợ của Radio Australia và Quỹ từ thiện MT Foundation tổ chức rất thành công tại hai thành phố lớn ở Australia trong tháng 6 (Melbourne) và tháng 8 (Brisbane) vừa qua.

Trường hợp của bé này y học không cứu chữa được, Mỹ Tâm cùng nhà báo Trung Nghĩa nghẹn ngào khi ẵm em trên tay

Toàn bộ 100% số tiền thu được qua hoạt động bán ảnh đã được Mỹ Tâm và nhà báo Trung Nghĩa gửi trực tiếp đến ba trung tâm trẻ em mồ côi tại Việt Nam (cũng như trước đó đã gửi cho Tổ chức xã hội Anglicare ở bang Victoria, Úc). Ngoài ra, 100 phần quà gồm bánh kẹo và đồ chơi cũng được tặng cho các trẻ mồ côi trong chuyến đi thăm hôm nay.



Ca sĩ Mỹ Tâm cho biết việc tham gia cuộc triển lãm ảnh “Asia Pacific in contrast” tại Australia là một bước tiến của Quỹ từ thiện MT Foundation trong quá trình đóng góp cho hoạt động cộng đồng tại Việt Nam cũng các quốc gia khác. “Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được trở lại thăm các em nhỏ tại Thị Nghè cũng như lần đầu tiên đến thăm các trẻ em mồ côi và nhiễm HIV tại Tam Bình và Linh Xuân. Càng đi nhiều, tôi càng muốn đi thêm nhiều hơn nữa, muốn giúp các em nhiều hơn nữa!”, Mỹ Tâm chia sẻ. Cô đã dành nhiều thời gian cùng vui đùa, hát với các trẻ em tàn tật ở ba trung tâm cùng với các bạn trẻ trong FanClub của mình. 


Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè cho biết ông đánh giá cao sáng kiến hướng về cộng đồng trẻ em mồ côi tàn tật từ cuộc triển lãm “Tương phản Châu Á-Thái Bình Dương”. Ông Trung mong muốn ca sĩ Mỹ Tâm, nhà báo Trung Nghĩa và các “tấm lòng vàng” khác tiếp tục dành thời gian quan tâm và thường xuyên đến thăm trẻ em tại các trung tâm do Sở Lao động thương binh & xã hội TP.HCM quản lý.


Bên cạnh thăm và tặng quà cho các em, Mỹ Tâm và nhà báo Trung Nghĩa còn ủng hộ vào quỹ của các trung tâm này








Chia sẻ