Kim Kardashian khóc nức nở vì sợ bị sẩy thai

Trangmory,
Chia sẻ

Có nguồn tin tiết lộ, cô Kim "siêu vòng 3" vội vàng đến gặp bác sĩ với khuôn mặt đẫm nước mắt vì lo sợ bị sẩy thai.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, 32 tuổi sợ bị sẩy thai vì lịch trình tập luyện và làm việc dày đặc của mình. Kim "siêu vòng 3" đang rất mong đợi đứa con đầu lòng của cô với bạn trai Kanye West và thậm chí 2 người lần lượt rao bán nhà của mình để dọn về sống chung.

Kim Kardashian khóc nức nở vì sợ bị sẩy thai 1

Trong chuyến đi từ Paris đến Los Angeles Kim Kardashian bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người và vội vàng đến bác sĩ để xem xét tình hình. Một nguồn tin nói với New York Post: "Kim bắt đầu thấy rất khó chịu và có cảm giác mình bị ốm khi đang ở trên chuyến bay rời Paris, cô ấy gọi cho bạn bè ngay sau khi hạ cánh. Kim Kardashian bật khóc trên đường đi tới gặp bác sĩ vào tối thứ 3 vì lo sợ rằng mình có thể bị sẩy thai".

Kim Kardashian khóc nức nở vì sợ bị sẩy thai 2

Bác sĩ đã cho Kim "siêu vòng 3" ra về vào khoảng 00:30 sáng thứ Tư sau khi trấn an rằng cả 2 mẹ con vẫn ổn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên cô không nên tập thể dục quá nhiều như hiện nay.

Được biết, hiện Kim Kardashian đang tập luyện với huấn luyện viên Tracy Anderson 7 ngày một tuần với nỗ lực để cô không quá tăng cân nhiều lúc bầu bí.

Kim Kardashian khóc nức nở vì sợ bị sẩy thai 3

Nguồn tin nói thêm: "Kim Kardashian không ý thức rằng mình đang có thai. Cô ấy qua hết nước này nước kia, vẫn tham công tiếc việc. Kim làm việc 7 ngày một tuần. Không chỉ có huấn luyện viên Tracy Anderson, Kim Kardashian còn tập luyện thêm với 1 người khác để kiểm soát cân nặng".

Nói về vấn đề tăng cân của mình, Kim từng chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan: "Tôi chắc chắn sẽ làm được". Kim Kardashian quá lo lắng khi nhìn thấy những số đo của mình ngày càng lớn và cảm giác khó chịu vì không còn mặc vừa thứ gì trong tủ quần áo đắt tiền.

Chia sẻ