Hoa hậu Thu Hoài: "Chưa nghĩ đến chuyện ở bên một người đàn ông khác vào lúc này"

Shindo,
Chia sẻ

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình không thể nhận xét hay đánh giá bất cứ điều gì khi mình không biết đời sống vợ chồng của họ như thế nào” – Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ.

Là một trong số ít những người đẹp Việt khá kín tiếng với cuộc sống riêng tư, Hoa hậu Thu Hoài đã gây bất ngờ cho công chúng khi đột ngột chia sẻ chuyện đã ly hôn người chồng Đài Loan vào cuối tháng 10 vừa qua.

 Thời điểm đó, Hoa hậu Thu Hoài khiến không ít người xót xa khi chia sẻ: “Thật sự bao lâu nay tôi đều phải tự mình gồng gánh, sắp xếp và chu toàn mọi công việc đến chuyện gia đình, con cái. Có nhiều lần, vợ chồng tôi cãi nhau, xung đột căng thẳng xuyên đêm, nhưng cứ đến đúng sáu giờ sáng là tôi lại phải lấy tinh thần thật tốt, trang điểm thật đẹp để đi làm đúng giờ và ra vẻ như không có gì xảy ra”. Trò chuyện với Thu Hoài sau những gió đã qua, chị bồi hồi trải lòng về con cái, công việc và cả mối quan hệ với người chồng cũ. 

Nhắc đến chị bây giờ, người ta sẽ nghĩ đến một người đẹp kinh doanh hơn là một người đẹp hoạt động nghệ thuật. Chị nghĩ sao về điều này?

Điều đó cũng đúng thôi vì Thu Hoài từng chia sẻ rằng: “Đến showbiz như một cuộc dạo chơi tình cờ” công việc chính của mình vẫn là kinh doanh là chủ yếu. Vậy nên việc mọi người có gọi Thu Hoài là người đẹp làm kinh doanh thì cũng chẳng có gì sai. 

hoa hậu thu hoài 1
Hoa hậu Thu Hoài

Chị có kế hoạch sẽ đóng phim hay tham gia các chương trình truyền hình trong tương lai không? 

Mỗi người có một năng khiếu và mục đích sống riêng, Thu Hoài muốn mình làm tốt vai trò người kinh doanh, người mẹ trong gia đình đã rồi mới nghĩ đến chuyện khác. Trước giờ, Thu Hoài vẫn luôn bảo toàn quan điểm, cái gì khó thì cố gắng sẽ thành công, cho nên biết đâu bạn sẽ thấy Thu Hoài làm diễn viên ở một tương lai gần, nhưng chắc chắn không phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu, cái đó xa vời lắm. Thu Hoài biết mình ở đâu, cần làm gì và nên làm gì. 

Cuộc hôn nhân tan vỡ đã qua có làm cho chị mất niềm tin vào cuộc sống? Đã lâu không thấy chị sánh bước cùng một người đàn ông nào cả!

Khi một mối quan hệ kết thúc, nguyên nhân thường bắt nguồn từ rất nhiều lý do chứ chẳng riêng một nguyên nhân nào. Thu Hoài xin không được nêu chi tiết ra vì làm thế chỉ khiến cả 2 thêm tổn thương mà cũng chẳng hay ho gì. Nhất là khi mình là người trong showbiz, ở một giới hạn nào đó cũng có nhiều người biết đến. Thu Hoài chỉ có thể nói là mình và chồng cũ đã cố gắng hàn gắn rất nhiều lần nhưng không thành công vì càng ngày, sự khác biệt trong lối sống, cách làm việc và văn hóa chung của cả hai quá lớn. 

hoa hậu thu hoài 2

Hôn nhân thất bại hay bền vững nói chung cũng lo duyên số, bản thân mình muốn vun đắp cũng khó thay đổi được số mệnh. Tuy nhiên, với Thu Hoài từng tuổi này thì con cái là quan trọng nhất, đó là niềm tin của mình. Chính vì vậy, Thu Hoài kinh doanh tốt, tạo điều kiện cho các con ăn học nên người, đó là điều Thu Hoài mong muốn và là cái đích để sống tốt. Niềm tin của Thu Hoài đặt ở con cái nhiều hơn là tìm kiếm một cái gì đó xa xôi, không phải của mình. 

Chị đã gặp những khó khăn gì khi cùng lúc đảm nhận cả vai trò làm mẹ lẫn làm cha?

Khó khăn lớn nhất là làm sao dung hòa giữa công việc và gia đình để tròn trách nhiệm. Thu Hoài vốn là người kinh doanh nên lúc nào cũng bận rộn với công việc. Quanh đi quẩn lại là hết tuần, có khi nhiều việc quá mình lại lo không có thời gian cho con cái. Điều đó mình rất bâng khuâng, nhiều lúc tự hỏi bản thân phải làm sao để dung hòa hai thứ. 

Nhưng may mắn các con của Thu Hoài đều ý thức được mình phải tự lập, phải noi gương mẹ, mạnh mẽ và độc lập. Chính vì thế, các con của Hoài luôn biết phấn đấu, đôi khi còn phải phụ mẹ nữa. Bản thân mình làm mẹ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ với con, tất cả những người mẹ trên thế giới, có ai mà không vất vả, Thu Hoài không nghĩ rằng chỉ riêng mình mới thế đâu. Thiên chức làm mẹ là thiêng liêng, không cần nói sướng hay khổ khi làm mẹ. 

hoa hậu thu hoài 3

Cá nhân tôi nghĩ rằng, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi và yếu đuối, những lúc như thế chị đã làm gì để cân bằng cuộc sống?

Có nhiều cách để mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống, dù khi mệt mỏi hay yếu đuối nhất, mình cũng cần phải bình tĩnh, giải quyết mọi thứ từ từ. Mình mà cứ rối lên thì sẽ không làm được gì hết, lại còn làm ảnh hưởng đến người xung quanh nữa chứ. Cuối tuần dù bận đến đâu thì Thu Hoài cũng phải dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Đó là lúc mình thấy thoải mái nhất. Về nhà là bình yên nhất. Không đâu bằng gia đình mình nên khi mẹ con cùng nhau đi xem phim, đi ăn chung là lúc Thu Hoài thấy hạnh phúc nhất.

Hiện tại, Thu Hoài không mất niềm tin vào đàn ông. Chỉ là chưa nghĩ đến chuyện sẽ ở bên một người đàn ông khác sau chồng cũ vào thời điểm này. 3 đứa con là tài sản quý giá nhất của Thu Hoài, mình phải dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn, yêu thương con hơn. Thu Hoài nghĩ, đấy là lẽ sống và cách giúp Thu Hoài cân bằng cuộc sống tốt nhất. 

hoa hậu thu hoài 5

Quan hệ giữa chị với chồng cũ hiện giờ ra sao? Các con của chị có thấy thoải mái trước quan hệ hiện giờ của bố mẹ?

Hôn nhân tan vỡ là điều không ai mong muốn cả. Thu Hoài bây giờ đối với tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng. Với chồng cũ, Thu Hoài vẫn giữ liên lạc và gia đình cũng có mối quan hệ khá tốt, chuyện đã qua lâu rồi, nếu giữ lại nặng lòng thì sao không suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, để cả hai đều thấy thoải mái với nhau hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, Thu Hoài đã biết ra ngoài bươn chải kiếm tiền để lo cho bản thân, cha mẹ và các em. Thu Hoài nhận thức được việc sống tiêu cực, ám ảnh về quá khứ hay mối quan hệ đau buồn sẽ khiến mình bị rơi vào trạng thái tiêu cực. Vậy nên không có lý do gì mà mình phải nặng lòng về những chuyện xưa cũ mãi được. 

Việc nuôi dưỡng con cái cũng không có vấn đề gì. Người lớn cả rồi, những vấn đề như thế tự hiểu, không phải nói quá nhiều nữa. Đối với bản thân Thu Hoài, nuôi dạy con cái là trách nhiệm lớn lao của bậc làm cha mẹ nên ai yêu thương con cái sẽ biết cách lo dạy con của mình. Riêng đối với các con, gần mẹ nhiều hơn nên thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn là đúng rồi (Cười).

Có rất nhiều nghệ sĩ, sau hôn nhân tan vỡ thường dùng facebook cá nhân để “đá đểu” người cũ của mình. Chị nghĩ sao về điều này?

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tùy từng trường hợp và hoàn cảnh gia đình, mình không thể nhận xét hay đánh giá bất cứ điều gì khi mình không biết đời sống vợ chồng của họ như thế nào. Cho nên Thu Hoài không bình luận về vấn đề này.

hoa hậu thu hoài 6

Chị quan niệm như thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ? Tôi nghĩ chắc chị cũng rất ủng hộ việc phụ nữ dao kéo để có gương mặt và thân hình hoàn hảo hơn?

Vẻ đẹp của người phụ nữ là vô tận, sự tự tin bên trong là quan trọng nhất nhưng rõ ràng vẻ bề ngoài đẹp hơn, hoàn mỹ hơn thì chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều đúng không? Không phải Thu Hoài cổ súy phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng rõ ràng ngành này đang giúp hàng nghìn phụ nữ tự tin hơn, đẹp hơn và làm chủ bản thân. Giữa một cô gái đẹp, chăm chỉ làm ăn sống hết mình và một cô gái chưa đẹp cũng có cùng đức tính thế thì bạn sẽ chọn ai. 

Phẫu thuật thẩm mỹ nếu giúp bản thân được vui hơn, thuận lợi cho công việc và giao tiếp hơn thì đâu có gì đáng trách. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó, quan trọng là bản thân mỗi người biết mình muốn gì, cần gì để làm vừa đủ thì đó lại là điều rất tốt. Không nên quá kỳ thị chuyện dao kéo, rất nhiều người nhờ dao kéo mà thay đổi cuộc đời đấy thôi. 

hoa hậu thu hoài 7

Riêng về phong cách ăn mặc, có bao giờ chị nghĩ tới chuyện sẽ thay đổi theo hướng gợi cảm và sexy hơn chưa? 

Thu Hoài nghĩ thỉnh thoảng làm mới bản thân chắc cũng sẽ tạo được điểm nhấn trong mắt công chúng. Đổi một chút sang gợi cảm và sexy cũng là một lựa chọn hay đấy chứ. Nhưng cái gì cũng nên tiết chế, vừa đủ là đẹp nhưng lố quá thành mất hay, làm gì cũng nên biết điềm dừng. 

Tôi được biết chị có ý định ra mắt 1 cuốn sách về cuộc đời mình. Tôi tò mò về nội dung cuốn sách, sẽ có những điều bí mật chưa bao giờ tiết lộ chứ?

Chắc chắn sẽ có nhiều nước mắt và mồ hôi, cuộc đời mà ai chẳng rơi nước mắt (Cười)

Điều chị quan tâm nhất hiện tại là gì? 

Hiện tại, Thu Hoài muốn sống tốt, toàn tâm toàn ý lo cho các con và công việc kinh doanh. Xã hội ngày càng phát triển, mình phải hoàn thiện bản thân và làm sao để không bị lạc hậu so với mọi người. Ngoài chuyện con cái, công việc cũng là điều Thu Hoài quan tâm bậc nhất. 

Xin cám ơn chị vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ