"Hố giàu nghèo" gây xót xa trong showbiz Việt

Jay, Hạo Minh,
Chia sẻ

"Hố giàu nghèo" trong showbiz ngày càng nới rộng, một bên là các "sao" trẻ ăn tiêu xa xỉ, một bên là những nghệ sĩ nổi danh nhưng đang đối chọi với tuổi già trong khó khăn, bệnh tật.

Dưới ánh hào quang của showbiz Việt luôn có những mảnh đời đối lập nhau, có người liên tục khoe mẽ cuộc sống vật chất giàu sang trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có những mảnh đời hy sinh cho nghệ thuật, nhưng sau đó, họ trở về với thế giới thực tại nghèo khổ, nợ nần, thậm chí bần cùng khi bệnh tật vây bủa, mà không có điều kiện chữa trị. 

Ngọc Trinh là một trong những ngôi sao luôn khoe độ giàu sang với siêu xe, hàng hiệu và những chuyến du lịch đắt tiền.

Có những "sao" Việt còn rất trẻ nhưng họ khiến khán giả trầm trồ và ghen tị khi có đời sống vật chất thuộc hàng thượng lưu, xa xỉ. Từ đây "hố giàu nghèo" trong showbiz Việt càng trở nên xót xa. Những cái tên như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Khánh My là những ví dụ điển hình. Mới đây, Ngọc Trinh đã khoe chiếc xế hộp sang có giá lên đến 8 tỷ, và cô cũng không ngần ngại chi hơn nửa tỷ đồng để mua vé VIP xem một show thời trang tại Anh. 

Ngọc Trinh là một trong những người đẹp Việt rất chịu khó đầu tư hàng hiệu xa xỉ. Không chỉ sở hữu bộ sưu tập giày dép đáng ghen tỵ, "nữ hoàng đồ lót" còn có bộ sưu tập túi xách hàng hiệu tiền từ hàng chục triệu đến tiền tỷ. Khả năng mua sắm của cô được so sánh với "bà hoàng giải trí" Phạm Băng Băng của Trung Quốc.

Angela Phương Trinh cũng vậy, cô liên tục khoe xe hơi đắt tiền...

...và những cuộc mua sắm hàng hiệu vung tay.

Cũng thuộc top "sao" trẻ nhưng đã sớm giàu có là Angela Phương Trinh. Khi có dịp đi nước ngoài, Angela Phương Trinh luôn ghé vào những cửa hiệu đắt tiền bậc nhất, và mang về vô số "chiến lợi phẩm" của các thương hiệu hàng đầu. Mới 19 tuổi, nhưng Angela Phương Trinh sẵn sàng chi ra 6 tỷ mua xế hộp riêng cho mình. Người đẹp còn sở hữu một "kho" hàng hiệu có giá trên trời, từ túi xách, đồng hồ đến các sản phẩm phụ kiện được sản xuất giới hạn. Trong giới nghệ sĩ dưới 20 tuổi, đọ về độ sành điệu, quả thật không ai bằng Angela Phương Trinh.

Khánh My mới "nổi" lên trong 1 năm trở lại đây, và nhiều người đặt dấu hỏi lớn về số tiền cô có bắt nguồn từ đâu.

Cô diễn viên kiêm người mẫu diện đồ xa xỉ, giá trị lên tới hàng trăm triệu, đi du lịch như... đi chợ.

Khánh My từng gây chú ý khi ngồi ghế VIP cùng show diễn thời trang mà Ngọc Trinh tham dự. Cô cũng nhiều lần "đá đểu" Ngọc Trinh và khoe mẽ muốn so sánh với “nữ hoàng nội y” về sự giàu có. Trong dàn "sao" trẻ, Khánh My cũng thuộc số ít sử dụng siêu xe để di chuyển hàng ngày. Tủ đồ thời trang của cô cũng là hàng hiệu đắt giá. Còn non tuổi đời và tuổi nghề, nhưng quả thật độ xa hoa của Khánh My khiến nhiều đàn anh, đàn chị phải trầm trồ. Những hình ảnh mới đây của Khánh My khi đi mua siêu xe Lamborghini tại Mỹ có giá lên đến hàng triệu đô khiến nhiều người... choáng váng về độ chi tiền của người đẹp này. 

Ba "tấm gương" tiêu biểu trên cho thấy một phần không nhỏ những nghệ sĩ có cuộc sống xa hoa trong showbiz Việt, xung quanh họ luôn là những con số tiền tỷ đắt đỏ. Nhưng nhìn vào những khoảng tối trầm buồn, cô đơn, nhiều nghệ sĩ lớn tuổi đã lao động nghệ thuật chân chính cả một đời, nhưng tài sản chỉ là căn nhà nhỏ bé ọp ẹp, tồi tàn ẩm thấp, rồi về già lại "quằn mình" chống chọi với bệnh tật, không có tiền chạy chữa thuốc men. Đó là những cái tên vô cùng nổi tiếng mà nhắc đến ai cũng biết như cố nghệ sĩ Văn Hiệp, nghệ sĩ Hoàng Lan, Hán Văn Tình...

Cố nghệ sĩ Văn Hiệp cả đời tươi cười nhưng lại có cuộc sống nghèo khó.

Nghệ sĩ Văn Hiệp từng đảm nhiệm hơn 1.000 vai diễn cả chính kịch và hài kịch, nhưng khi về già NSƯT Văn Hiệp phải sống cuộc đời cô độc, nhiều nỗi buồn khó nói. Góp tiếng cười cho đời, tuy nhiên, về bản thân mình, nghệ sĩ hài Văn Hiệp lại giấu kín. Dù bị bệnh nặng, nhưng ông nhất định không chịu đến bệnh viện, cứ lặng lẽ kì cạch đóng phim. Mãi đến cuối năm 2013, ông gục ngã hẳn, thì nhiều người mới biết về căn bệnh khó chữa và chịu không ít đau đớn của ông.

Nghệ sỹ Hoàng Lan là cái tên nổi danh, đã quen mặt với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời... Ở thời điểm hiện tại, cô phải sống trong sự cô đơn và hàng ngày chống chọi với bệnh tật. Tiền bạc lũ lượt ra đi, đẩy Hoàng Lan vào hoàn cảnh nghèo túng. Nhưng không chỉ nghèo, Hoàng Lan còn phải đối mặt với vô số bệnh tật như đau khớp, thoát vị đĩa đệm, giãn tĩnh mạch, tăng nhãn áp cấp, viêm màng bồ đào, cườm mắt... cùng lúc ập đến. Muốn giữ sự tự trọng với nghề, nên nữ diễn viên đã chấp nhận cảnh sống khó khăn, bệnh tật suốt một thời gian dài.

Những hoàn cảnh như nghệ sĩ Hoàng Lan là không hiếm trong showbiz Việt.

Những trường hợp như Hoàng Lan, Văn Hiệp, Hán Văn Tình là không hiếm. Quả thật, những đối lập giữa thế hệ nghệ sĩ đi tiên phong cho nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam, cùng một số "sao" trẻ, để lại không ít suy ngẫm cho công chúng. Dẫu biết đây là chuyện tất nhiên phải có trong một showbiz nhiều bon chen, thị phi, bất công, cũng là điều không hiếm trong xã hội nhìn chung, nhưng "hố giàu nghèo" vẫn khiến người ta phải xót xa, chạnh lòng. Tài năng và cuộc sống không phải lúc nào cũng song hành, chỉ mong các nghệ sĩ có tâm, có tầm với nghề, không phải chịu cảnh khó khăn, mất mát khi đến tuổi "về hưu". 

Chia sẻ