Đủ kiểu đối xử tồi tệ của TVB đối với "gà nhà"

Bài Phong,
Chia sẻ

Mới đây, những tiết lộ của người trong cuộc về việc bị TVB đối xử tệ bạc đang khiến dư luận hết sức bất bình.

Việc TVB đối xử tệ với nghệ sĩ trong đài vốn không còn xa lạ với khán giả, thế nhưng với những tiết lộ mới đây của chính những người trong cuộc, nhiều người càng cảm thấy thất vọng hơn nữa.


Trần Hồng Liệt - không được hưởng trợ cấp kể cả khi qua đời

Trần Hồng Liệt là diễn viên gạo cội và được yêu thích vào thập niên 60, 70 với hàng loạt những vai diễn gây dấu ấn trong Yên Chi Thủy Phấn, Bão Cát, Thâm Cung Nội Chiến... 

Năm 2009, khi đang quay bộ phim Tình Đồng Nghiệp, Trần Hồng Liệt đã bị bệnh nhồi máu cơ tim và qua đời. Có thông tin cho rằng trong thời gian đó, ông đã phải làm việc suốt 69 tiếng trong cả tuần, đây chính là nguyên nhân khiến báo chí chỉ trích TVB bóc lột sức người. Nhưng điều khiến dư luận bất bình hơn chính là việc sau đó TVB từ chối chi trả tiền trợ cấp cho nam diễn viên gạo cội này khiến tất cả đồng nghiệp biết chuyện đều phẫn nộ.



Trần Hồng Liệt bị nhồi máu cơ tim khi đang quay phim

Người đại diện của TVB trả lời việc này đã nhấn mạnh Trần Hồng Liệt không phải làm thêm giờ cho công ty, người này nói: "Bộ phim đang quay là phim hài nên thời gian quay khá nhẹ nhàng, phim được thực hiện từ 9h sáng đến 6h chiều, Trần Hồng Liệt không phải vì làm việc quá sức hay lao lực mà đột quỵ, vì vậy công ty không cần phải bồi thường!" Sự cạn tình của TVB lúc bấy giờ đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của người hâm mộ.



Ông để lại dấu ấn với những vai diễn phản diện trong phim

Được biết trong thời gian đó, Trần Hồng Liệt phải quay cùng lúc 2 bộ phim Tình Đồng Nghiệp, Thiên và Địa, vấn đề ông có lao lực quá sức hay không, điều này có lẽ không cần phải bàn cãi. 

Lam Khiết Anh - kết cục buồn của hoa đán TVB một thời

Từng là một trong những hoa đán của TVB thập niên 70 - 80, Lam Khiết Anh là diễn viên cùng khóa đào tạo diễn viên TVB với Lưu Gia Linh và Ngô Quân Như. Ngay khi bước chân vào làng giải trí, Lam Khiết Anh đã sánh đôi diễn xuất cùng Ngũ Hổ Tướng đình đám của đài lúc bấy giờ là Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa... Sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao và hứa hẹn ngày càng phát triển thì đột nhiên bị TVB "hắt hủi", nguyên nhân là do cô từ chối đóng những vai diễn gợi cảm do đài yêu cầu. Thế nhưng, nhờ tài năng diễn xuất, Lam Khiết Anh vẫn chiếm được tình cảm của khán giả qua những bộ phim ít ỏi mà cô được tham gia như Nghĩa Bất Dung Tình, Đại Thời Đại, Đường Bá Hồ Điểm Xuân Hương, Đại Thoại Tây Du...


Lam Khiết Anh từng diễn cùng Lương Triều Vỹ thuở mới vào nghề

Sau khi hết hạn hợp đồng với TVB, Lam Khiết Anh quyết định ký kết làm việc với công ty khác khiến mối mâu thuẫn của đài TVB với cô ngày càng tăng và vấp phải sự tẩy chay của nhà đài. Đến năm 2006, Lam Khiết Anh bị phá sản và gặp khó khăn kinh tế, nguyên nhân là do mối quan hệ của cô với TVB trước đó khiến cô không thể có được công việc tốt và trượt dài, dẫn đến khủng hoảng tinh thần sau đó.



Lam Khiết Anh hiện nay có dấu hiệu tâm thần sa sút và sống nhờ trợ cấp xã hội

Xa Bảo La - không có tiền làm lễ mai táng cho mẹ

Xa Bảo La là một diễn viên lâu năm của TVB, khán giả yêu thích có lẽ không khó để nhận ra anh bởi ngoại hình cao kều và gầy ốm đặc biệt của anh. Chính vì ngoại hình có phần quái dị nên anh thường đảm nhận những vai diễn gây cười, hài hước hay những quái nhân gian ác trong phim. Bảo La khá quen thuộc với khán giả qua những bộ phim truyền hình được yêu thích một thời như Lộc Đình Ký, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tầm Tần Ký... tuy chỉ đóng vai phụ nhưng trong giai đoạn TVB còn huy hoàng, Xa Bảo La luôn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim liên tục.


Những năm gần đây, khi phim sản xuất ngày càng ít đi, anh cũng mất đi hợp đồng làm việc với đài, kinh tế gặp khó khăn. Mới đây có thông tin cho biết mẹ anh mắc bệnh qua đời nhưng anh lại không lo nổi tiền mai táng cho mẹ. Anh cho biết: "Sở phúc lợi cũng không giúp được tôi, tình người trong làng giải trí thật sự bạc bẽo.". Vì hiện nay anh không còn là nhân viên của đài TVB thế nên phía nhà đài cũng không lên tiếng về việc này.



Dù đóng vai phụ nhưng anh là những diễn viên vô cùng quen thuộc với fan TVB

Vương Hỷ - "con cưng" vẫn bị đối xử vô tình


Nam diễn viên phim Cuộc Chiến Với Lửa Vương Hỷ ngán ngẩm khi nhớ lại khoảng thời gian năm 2008, khi anh quay phim tại vùng núi cao Chu Phong, anh cho biết lúc ấy anh mắc phải chứng thiếu oxy khi lên vùng cao nên phải đưa ngay đến bệnh viện, nhưng lúc ấy TVB không hề cử người đến chăm sóc anh. Vương Hỷ cho biết: "Lúc ấy não tôi bị thiếu oxy suýt chết, trên đường đến bệnh viện, do trời tối cả xe cứu thương và người đều bị rơi xuống hồ, sau đó tôi phải điều trị cả tuần tại bệnh viện, sau cùng cũng chỉ có 1 mình tôi tự xếp hành lý từ bệnh viện đáp chuyến bay về Hồng Kông, công ty chẳng sắp xếp đến 1 người đón tôi tại sân bay. Trong khi lúc ấy, tôi đã ký hợp đồng với TVB và đang là "con cưng" của đài."


Trong thời gian ở bệnh viện, công ty không cử đến 1 người đến chăm sóc dù anh mắc bệnh trong thời gian đang quay chương trình cho TVB

Vương Hỷ còn tiết lộ rằng sau đó, công ty chẳng hề hỏi thăm sức khỏe mà trái lại còn thúc giục anh sớm đi làm để quay tiếp bộ phim Cuộc Chiến Với Lửa 3, sự vô tình của TVB khiến Vương Hỷ nhớ lại: "Khi tôi còn làm cảnh sát, lúc ấy bị thương thì sĩ quan sở phúc lợi cảnh sát đích thân đến thăm hỏi. Thế nhưng TVB thì chỉ gọi điện thoại để hỏi khi nào tôi có thể trở lại quay phim!"

Trần Mỹ Thi - bị ép làm tài xế dẫn đến tai nạn

Nam diễn viên Tôn Diệu Uy từng tức giận khi đăng tải trên trang xã hội cá nhân chỉ trích TVB đối xử bóc lột với nữ nghệ sĩ. Anh tiết lộ bạn gái Trần Mỹ Thi khi sang Nhật thực hiện thu hình chương trình du lịch đã bị ép lái xe dẫn đến tai nạn chấn thương vùng cổ. 

Trần Mỹ Thi - Tôn Diệu Uy

Trần Mỹ Thi chẳng may bị tai nạn khi lái xe tại Nhật

Anh còn post lên mạng hình ảnh phòng ở dành cho nghệ sĩ trong quá trình thu hình tại Nhật, trong hình là một căn phòng với 4 chiếc giường đôi thấp bé chỉ được ngăn bởi tấm màn mỏng, điều kiện sinh hoạt vô cùng tệ bạc. Chẳng những vậy, TVB còn yêu cầu nam nữ ở chung phòng để tiết kiệm tiền phòng.

Điều kiện chỗ ở vô cùng tệ tại Nhật

Nói về việc bị ép làm tài xế, Trần Mỹ Thi cho biết: "Trước đó không ai nói rằng tôi phải lái xe, nhưng lúc đến Nhật mới biết không ai có bằng lái quốc tế, thế là tôi đành phải làm tài xế. Sau khi xảy ra tai nạn, đạo diễn vẫn bắt chúng tôi làm việc vào ngày hôm sau nhưng do vùng cổ và ngực của tôi rất đau nên tôi đã yêu cầu về Hồng Kông điều trị."




Giải thích về những chỉ trích này, người đại diện phía TVB cho biết vì yêu cầu của tiết mục là thu hình ngay trên đường đi, thế nên có lẽ do cô mất tập trung khi vừa lái xe vừa nói thoại mà lạc tay lái. Riêng về việc ở chung phòng với nam, TVB đổ hết trách nhiệm vào công ty sản xuất hợp tác phía Nhật vì việc sắp xếp chỗ ở do công ty đối tác lo liệu, bản thân công ty TVB không hay biết.
Chia sẻ