Đạo diễn "Để mai tính": Không có đủ thời gian cho gia đình

phuonglam,
Chia sẻ

Đạo diễn của "Để Mai tính" luôn thấy mình không đủ thời gian để làm phim và lo cho gia đình. Bởi vậy, trong cuộc sống của anh không có chỗ cho những điều phù phiếm.

Gặp Charlie Nguyễn khi bộ phim Để Mai tính đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ và những người yêu điện ảnh Việt Nam, anh phấn khởi lắm nên nói chuyện cũng cởi mở hơn. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, Charlie Nguyễn giữa đời thường giản dị, thật thà và rất hài hước. Người hâm mộ dường như chỉ biết về Charlie Nguyễn điển trai, tài ba nhưng đằng sau đó lại là một hậu phương vững chắc với người vợ xinh đẹp luôn hiểu và thông cảm cho công việc của anh và cô con gái thông minh rất tự hào về cha mình.

- Sau "Để Mai tính", trông anh có vẻ già hơn thì phải?

- (Cười) Vậy hả? Sau mỗi bộ phim, tôi thấy mình như già đi 4-5 tuổi gì đó dù làm phim chỉ mất 2 năm thôi. Bởi vì làm phim thì không tránh khỏi áp lực, căng thẳng.



Charlie Nguyễn trong vai trò đạo diễn phim "Để Mai tính"

- Liên tục phải về Việt Nam làm phim, anh có ý định đưa bà xã và con gái về Việt Nam hẳn không?

- Khó lắm, bà xã tôi và con gái đang có một cuộc sống ổn định bên Mỹ. Con gái tôi 14 tuổi, đang quen với môi trường học hành, bạn bè ở nên tôi không muốn cuộc sống của cháu bị xáo trộn.

- Bà xã có phàn nàn chuyện anh bận rộn và dành quá nhiều thời gian cho điện ảnh không?

- Ngày xưa thì đôi khi cô ấy cũng kêu ca, phàn nàn, bây giờ cô ấy hiểu công việc của tôi. Nghề nghiệp của chúng tôi riêng biệt và tất nhiên phải chấp nhận hai cuộc sống khác nhau.



- Vợ anh có thường xuyên chia sẻ với anh về những áp lực khi làm phim không?

- Có, nhưng cũng thi thoảng thôi. Vì làm phim thì vất vả lắm, toàn là những áp lực, hết trục trặc này lại đến khó khăn kia mà. Có nhiều chuyện mình phải để riêng ra.

- Những khi rảnh, anh bù đắp cho vợ và con như nào?

- Những khi không phải đi làm phim, tôi ở nhà và đưa đón con đi học. Những khi được ở gần nhau, tôi luôn làm mọi cách để quãng thời gian đó có giá trị.

                    

Bà xã không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiểu và thông cảm cho Charlie Nguyễn cũng như công việc của anh

Charlie Nguyễn: 'Không có thời gian để vướng vào cạm bẫy nhan sắc'Charlie Nguyễn: 'Không có thời gian để vướng vào cạm bẫy nhan sắc'

Mỗi khi bên vợ con, Charlie Nguyễn luôn muốn thời gian có ý nghĩa

- Một đạo diễn đẹp trai và tài năng như anh sẽ có nhiều diễn viên vây quanh, anh đã bao giờ bị quyến rũ bởi những cạm bẫy của nhan sắc?

- Công việc của tôi lúc nào cũng nặng nề và khó khăn, nó chiếm hết suy nghĩ, tâm trí của tôi rồi. Do vậy, thời gian tôi phải đi xa cũng chính là lúc tôi tập trung hết cho công việc, hơn là khi tôi ở nhà với vợ con. Bởi vậy, tôi không có thời gian cho những cái khác mỗi lần xa vợ và con.

Càng ngày tôi càng nhận thấy mình không có đủ thời gian để làm phim. Chính bởi thế, cái sự quyến rũ như bạn nói thì không có ý nghĩa với tôi.



Sau 15 năm chung sống, gia đình Charlie Nguyễn ngày càng hạnh phúc

- Sau này anh có muốn con gái của mình theo nghệ thuật?

- Không, tôi không muốn con gái mình theo điện ảnh. Tôi nhìn diễn viên, nhìn những người đồng nghiệp xung quanh mình, không ai có một cuộc sống bình thường cả. Mà muốn nó bình thường thì làm sao được?

Vậy nên tôi không bao giờ nói về điện ảnh với con gái mình. Tôi chỉ nói với con gái về những nghề khác thôi, những nghề mà sáng đi làm rồi chiều về nhà (cười).

Theo Zing










Chia sẻ