"Thiên thần của Charlie" dị ứng với đàn ông thô lỗ

Leslie,
Chia sẻ

Cameron Diaz cũng chia sẻ sự thông cảm về cuộc chia ly của cô bạn thân Gwyneth Paltrow và chồng Chris Martin.

Ngôi sao Những thiên thần của Charlie không ngần ngại bày tỏ mẫu đàn ông khiến mình cực kì "dị ứng" trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây. Khi được hỏi về tuýp người mà cô không bao giờ muốn ở cạnh, Cameron Diaz nói: "Đàn ông thô lỗ. Chấm hết. Tôi không bao giờ đủ kiên nhẫn dành thời gian cho loại người ấy. À và, còn dùng quá nhiều nước hoa nữa. Đó không phải là loại đàn ông mà tôi có thể ở cạnh. Sạch sẽ là một điều tốt, và vì thế nó là một trong những tiêu chuẩn của tôi. Nhưng căn bản thì tôi rất thích những người hài hước, bởi sự hài hước sẽ là thước đo đơn giản cho trí thông minh. Tôi thích khiếu hài hước của những người Anh và dễ bị ấn tượng với các quý ông người Anh".


 
Cameron Diaz cũng bày tỏ quan điểm của mình về những đức tính mà cô không nghĩ một người phụ nữ tốt nên sở hữu. Cô chia sẻ: "Tôi rất yêu quý phái nữ - và tôi không ủng hộ sự đố kị trong họ. Đó không phải là thứ mà họ nên có. Bố mẹ tôi luôn dạy tôi rằng, nếu người khác có thứ mà tôi không có - bất kể nó là gì - thì tôi không nên cố gắng tranh giành bằng được. Điều tôi nên làm là nỗ lực hết sức có thể, và quan trọng hơn là tôi càng ngày càng hoàn thiện bản thân trong những việc mình đang làm". 

Tuy là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng Cameron Diaz vẫn vô cùng khiêm tốn: "Tôi không phải là tuýp người tự cao tự đại với người khác, nhưng lại rất cao ngạo với chính bản thân mình. Nếu tôi thấy một bức ảnh xấu của mình trên tạp chí, tôi sẽ mặc kệ. Thái độ của tôi là "Ừ, sao cũng được". Thật là tuyệt vời khi tôi có thể xuất hiện trước công chúng với chính con người thật của mình. Song khi nổi tiếng, bạn vẫn phải biết tự kiểm soát bản thân bởi bạn rất dễ bị hào nhoáng làm mờ mắt".


Cameron Diaz là bạn thân của cặp đôi Gwyneth Paltrow và Chris Martin.

Bên cạnh đó, Cameron Diaz cũng chia sẻ về mối quan hệ của bạn thân của mình - Gwyneth Paltrow và chồng Chris Martin trong cuộc phỏng vấn mới đây với giới truyền thông. Cô cho rằng cặp đôi này đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp và thật dũng cảm khi quyết định chia tay: "Đối với cả Chris lẫn Gwyneth, cả hai đều đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua. Mọi người dường như đang làm quá vấn đề và cố ý tạo dựng hình ảnh xấu về cặp đôi này trong mắt người hâm mộ, trong khi thực chất họ rất tốt bụng, hào phóng, đáng quý và luôn quan tâm lẫn nhau".
 
"Họ đã phải cố gắng rất nhiều để tách bản thân ra khỏi cuộc sống mà họ không còn muốn níu giữ, song vẫn gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tư cách bạn bè và bố mẹ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trân trọng và ngưỡng mộ quyết định của họ. Họ đã làm mọi thứ thật tuyệt vời, và đã thật dũng cảm khi dám lên tiếng trước giới truyền thông. Chỉ bởi họ không muốn sống cùng nhau nữa, không có nghĩa là họ ghét nhau vô cùng. Chris và Gwyneth vẫn là bạn tốt".
Chia sẻ