Bố Katie Holmes bị nghi xúi con gái ly hôn

Trangmory,
Chia sẻ

Gần đây dư luận bắt đầu xôn xao nghi ngờ về ông bố luật sư là người giúp Katie đưa ra quyết định bất ngờ vào thứ 6 tuần trước.

Có thông tin cho hay Martin Holmes là người giúp con gái của mình làm các thủ tục ly hôn chồng, nhưng có vẻ như bố của Katie Holmes là người đứng sau quyết định đệ đơn ly dị hôm thứ 6 tuần trước.


Katie bên bố mẹ trong 1 sự kiện

Theo tạp chí People, vị luật sư 67 tuổi được cho là động lực cho cô con gái út của ông quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm với Tom Cruise. “Marty là người rất cứng nhắc, ông chỉ tin vào hai nguyên tắc: nguyên tắc của tòa án và nguyên tắc của mình, và ông thường vận dụng 2 quy tắc đó vào cuộc sống ” - luật sư Toledo, người đã làm việc với Martin tiết lộ với People.



Người cha của 5 đứa con là luật sư trong các lĩnh vực tranh chấp kinh doanh, chứng thực di chúc và pháp luật hôn nhân. Vì thế không có lí do gì để Katie không tin tưởng để bố tư vấn luật cho mình.

Bố mẹ Katie tỏ ra là người hạnh phúc nhất trong cuộc chia ly này. Một nguồn tin nói với RadarOnline.com: “Quả là khó khăn cho họ trong 5 năm qua phải chứng kiến Katie bị Tom Cruise kiểm soát, bố mẹ Katie thực sự đau lòng khi nghĩ rằng họ đã bị mất con gái. Vì vậy, ly hôn là sự giải thoát, họ cảm thấy mình đang thấy Katie trở về một lần nữa”.



Có vẻ như Martin được nhẹ nhõm khi cuối cùng con gái của mình trở lại, theo nhiều thông tin ông và vợ ông Kathy từng tiết lộ với báo giới rằng họ cảm thấy ngôi sao Mission Impossible đang kiểm soát con gái của họ.

Năm 2005, khi Katie bắt đầu hẹn hò với Tom, ông lúc này đã 50 tuổi. Bố mẹ của nữ diễn viên đã lo lắng về mối quan hệ này từ lúc họ công bố với báo giới. Tuy nhiên, Martin luôn luôn hỗ trợ Cruise, ông từng khen anh khi trả lời phỏng vấn Access Hollywood, và Katie cũng nhanh chóng phủ nhận tất cả những căng thẳng đang có của 2 vợ chồng.

Nhưng trong cuộc chia ly này, báo giới vẫn nghi ngờ cha Katie là người đứng sau tất cả: trước lúc Katie đệ đơn và cho đến bây giờ.
Chia sẻ