527 đơn kiện đòi bầu lại Miss Hồng Kông

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Sự cố kỹ thuật về dịch vụ bình chọn tại cuộc thi Miss Hồng Kông 2012 đã khiến nhiều khán giả bức xúc đến mức phải đệ đơn đòi bầu chọn lại Hoa hậu.

Theo đúng quy chế của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, trong đêm Chung kết, ban giám khảo sẽ chọn ra Top 3 thí sinh xuất sắc nhất trên đường đua nhan sắc. Sau đó, khán giả sẽ là người đưa ra kết quả cuối cùng bằng việc bầu chọn qua dịch vụ thông tin trong 10 phút cuối cùng.

Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật (đài TVB nghi ngờ rằng có hacker đột nhập hệ thống) mà cuộc bỏ phiếu đã bị hủy. Ba vị giám khảo của chương trình đã chấm và quyết định cho Trương Minh Gia trở thành Hoa hậu năm 2012.

527 đơn kiện đòi bầu lại Miss Hồng Kông
Tân Hoa hậu Hồng Kông gặp phải nhiều lùm xùm sau khi đăng quang

Ngay sau khi đường đua sắc đẹp tại xứ Cảng thơm kết thúc, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự gian lận của ban tổ chức. Họ cho rằng khán giả bị lừa và kết quả cuộc thi đã được sắp đặt sẵn. Theo thông tin có được, đã có 527 đơn kiện vụ lùm xùm của Miss Hồng Kông và trong đó đài TVB nhận được 80 đơn.

TVB hiện tại đang yêu cầu cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra số lượng phiếu bầu chọn nhận được trong đêm Chung kết vừa qua. Những bằng chứng thu thập được sẽ được đưa tới phía cảnh sát để làm rõ. Bên cạnh đó, TVB cũng cần phải có một hệ thống mới lựa chọn ra khán giả may mắn trong cuộc bầu chọn để trao giải thưởng là một chiếc ô tô sau 2 tuần diễn ra cuộc thi Hoa hậu.

527 đơn kiện đòi bầu lại Miss Hồng Kông
Đại diện TVB đứng ra xin lỗi khán giả vì sự cố nhưng tuyên bố không tiến hành bầu chọn lại

Trước sự phản đối gay gắt của dư luận, hôm qua (27/8), TVB đã tổ chức họp báo để làm rõ mọi việc. Ông Trịnh Thiện Cường, giám đốc ngoại giao của TVB phát biểu: “Trong thời gian bình chọn của khán giả, hệ thống máy tính cho thấy dấu hiệu bất thường. Lượt bình chọn lớn hơn gấp nhiều lần với dân số hiện tại của Hồng Kông nên chúng tôi nghi ngờ hệ thống đã bị hack”.

Mặc dù nhiều khán giả yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu chọn Hoa hậu nhưng ông Cường cho biết họ sẽ không thực hiện nguyện vọng này của khán giả. Kết quả của cuộc thi đã được ấn định và các vị giám khảo cũng đã rất công minh với vai trò cầm cân nảy mực.

Chia sẻ